Dù giận đến mấy, cha mẹ cũng không nên nói 4 điều này trước mặt con

27/06/2023 08:25

Trong lúc nóng giận, cha mẹ nói những điều này sẽ làm tổn thương, ảnh hưởng đến tâm lý của bé.

Trong gia đình, mâu thuẫn xảy ra là điều khó tránh khỏi. Việc tranh luận giúp cha mẹ và con cái hiểu nhau hơn, tuy nhiên, đôi khi trong lúc nóng giận, nhiều người khó kìm chế câu nói mà gây tổn thương tới người bạn đời và các con của mình.

Thậm chí, có những bố mẹ còn thường xuyên có lời nói qua lại, ẩu đả trước mặt con. Về lâu về dài, việc này không chỉ ảnh hưởng đến tâm lý mà còn ''làm gương'' cho hành động cũng như tính cách trong tương lai của các bé.

Lời khuyên là bố mẹ không nên cãi nhau trước mặt con cái, tốt nhất là nên chọn một không gian phù hợp chỉ có 2 người. Dưới đây là một số câu nói mà dù giận nhau đến mấy bố mẹ cũng không nên nói để tránh gây tổn thương đến con.

1. Đổ lỗi cho con mỗi khi bố mẹ mâu thuẫn

Nhiều người có xu hướng đổ lỗi mỗi khi bản thân làm sai để giảm cảm giác tội lỗi hoặc không bị người khác quát mắng. Tuy nhiên, khi xảy ra bất kì vấn đề nào đó, hãy kiểm điểm lại bản thân mình trước tiên. Nhiều ông bố, bà mẹ khi có bất đồng thường đổ lỗi vì con, tại các con mà bản thân mới hành động như vậy.

Tuy nhiên, dù vấn đề giữa 2 vợ chồng bạn là gì, tuyệt đối đừng lôi các con vào. Khi chúng nghe thấy những điều này sẽ cảm thấy tổn thương và buồn biết bao vì cho rằng chính mình là nguyên nhân khiến bố mẹ xảy ra mâu thuẫn.

Ở nhiều gia đình, tình trạng này diễn ra nhiều khiến một số đứa trẻ bỏ đi/ tìm đến cái chết vì cho rằng bản thân là mấu chốt xung đột trong gia đình. Bởi vậy, dù có là thế đi chăng nữa, người lớn cũng nên tự giải quyết với nhau chứ đừng chì chiết nhau trước mặt con cái.

2. Trách móc vì phải nuôi con nên bố mẹ mới nghèo

Nuôi nấng và chăm sóc con quả thực rất tốn kém. Các khoản tiền nong chi ra nhiều khi quá so với thu nhập của bố mẹ. Tuy nhiên, sinh con là lựa chọn của mỗi người, đứa trẻ không có quyền quyết định điều này nên đừng bao giờ đổ lỗi cho chúng. Trẻ con cần được yêu thương chứ không phải là nơi để bố mẹ trút giận.

Những khoản chi tiêu dành cho con cái hàng tháng buộc phải chi ra, cố gắng cân đối sẽ tốt hơn so với việc bạn chỉ ngồi than thở. Khi con nghe thấy điều này, bé sẽ buồn vì nghĩ bản thân khiến cho bố mẹ phải mệt mỏi, không có tiền, vậy sự tồn tại của mình là nên hay không...?

Dĩ nhiên, bạn và chồng hoàn toàn có thể thảo luận chuyện tài chính trước mặt con, cho con hiểu là bố mẹ đã vất vả kiếm tiền và cân đối chi tiêu ra sao để đảm bảo cuộc sống. Tuy nhiên, tất cả những thứ này là điều phải làm, không có kêu ca và không đổ lỗi cho con cái. Nên nói với con về chuyện tiền nong theo quan điểm tích cực và phù hợp với lứa tuổi.

Khi con lớn hơn một chút, trẻ hoàn toàn có thể tham gia những cuộc trò chuyện về chi tiêu với gia đình. Con có thể học dần cách tiết kiệm tiền hoặc cắt giảm chi tiêu cho phù hợp dưới sự hướng dẫn của bố mẹ.

3. Đổ lỗi con hư là tại đối phương

Để trở thành một ông bố, bà mẹ tốt là cả một quá trình rèn luyện và học hỏi. Không ai trong chúng ta hoàn hảo, và chuyện nuôi dạy con lại càng khó khăn hơn nữa. Cuộc sống hiện đại kéo theo quá nhiều áp lực cho các bậc phụ huynh, phải làm sao để dạy con không đòn roi, con ngoan ngoãn, không sa vào cạm bẫy trong cuộc sống... là điều không hề dễ dàng.

Thế nên, đôi khi con cãi lời, xảy ra chuyện không may... thì những người bố, mẹ bị trách là không biết dạy con sẽ cảm thấy rất đau khổ. Khi nói trước mặt các con, chúng sẽ nghĩ rằng bố mẹ mình đang xảy ra mâu thuẫn mà mấu chốt chính là bản thân mình, nhiều đứa trẻ có xu hướng sẽ càng hành động dữ dội hơn nữa chứ không nghe lời bố mẹ.

Trẻ con học theo rất nhanh, cách cư xử của bố mẹ sẽ hình thành nên một phần tính cách trong trẻ. Thế nên, hãy cố gắng làm gương cho con bằng cách đừng sử dụng những lời nói mỉa mai, chỉ trích hay đổ lỗi. Điều đó không chỉ làm buồn lòng người bạn đời mà còn vô tình khiến trẻ tổn thương.

4. Chửi thề, mỉa mai đối phương

Trong lúc bực tức, những câu như vậy thường xuyên được nói ra với mục đích khiến đối phương phải khó chịu. Chắc chắn rằng bạn sẽ cảm thấy bản thân được giải toả stress, cảm giác bực bội sẽ vơi bớt, tuy nhiên những đứa trẻ thì không.

Một số nhà tâm lý học cho rằng, khi bạn chửi thề, mỉa mai hoặc dùng những từ ngữ khó nghe để miệt thị người khác, câu chuyện sẽ chẳng được giải quyết mà còn trở nên tồi tệ hơn. Không chỉ vậy, những đứa trẻ hoàn toàn đủ nhạy cảm để hiểu rằng bố mẹ đang cãi nhau và ''người lớn chắc là dùng những từ ngữ như vậy để nói chuyện với nhau, mình có thể học theo''.

Sau đó, chúng sẽ có xu hướng bắt chước thái độ và lời nói giống hệt như bố mẹ, đặc biệt vào những lúc xảy ra mâu thuẫn với người khác. Bố mẹ đừng ngạc nhiên khi thấy vào một lúc nào đó, khi tranh chấp với bạn bè, anh chị em, trẻ có những câu nói tương tự. Bởi các bé học rất nhanh, những từ ngữ sẽ dần khắc sâu vào tâm trí và chỉ chờ cơ hội nói ra mà thôi.

Bởi vậy, dù có giận nhau tới đâu thì bố mẹ hãy đặt ra nguyên tắc ''Tuyệt đối không cãi nhau trước mặt các con'' để tránh hậu quả về sau.

Theo PNVN

Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Dù giận đến mấy, cha mẹ cũng không nên nói 4 điều này trước mặt con
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO