Điểm tin Kinh doanh 6/9: Giá vàng: Quay đầu giảm nửa triệu đồng mỗi lượng

Việt Báo (Tổng hợp)| 06/09/2024 06:00

Hé lộ nữ tổng giám đốc có lương cao nhất Việt Nam; Cổ phiếu cần quan tâm ngày 6/9

ngan-hang-nao-co-the-duoc-cap-them-room-tin-dung-nam-nay_66d6caecab960.jpg

- Giá vàng: Quay đầu giảm nửa triệu đồng mỗi lượng

Theo ghi nhận, giá vàng hôm 5/9 giảm 500.000 đồng/lượng, niêm yết ở mức 80,50 triệu đồng/lượng.

Giá vàng SJC ở khu vực Hà Nội và Đà Nẵng đang là 78,50 triệu đồng/lượng mua vào và 80,50 triệu đồng/lượng bán ra (giảm 500.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào – bán ra).

Giá vàng DOJI tại khu vực Hà Nội đang là 78,50 triệu đồng/lượng mua vào và 80,50 triệu đồng/lượng bán ra (giảm 500.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào – bán ra).

Tương tự, giá vàng DOJI tại TP Hồ Chí Minh cũng đang mua vào với 78,50 triệu đồng/lượng và 80,50 triệu đồng/lượng bán ra (giảm 500.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào – bán ra).

Giá vàng PNJ tại TP Hồ Chí Minh đang được mua vào ở mức 77,35 triệu đồng/lượng và bán ra ở mức 78,55 triệu đồng/lượng (ổn định so với hôm qua).

Vàng PNJ tại Hà Nội giao dịch ở mức 77,35 triệu đồng và bán ra ở mức 78,55 triệu đồng/lượng (ổn định so với hôm qua).

Giá vàng Bảo Tín Minh Châu giảm 500.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào - bán ra, niêm yết lần lượt ở mức 78,50 triệu đồng/lượng mua vào và 80,50 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng Phú Quý SJC cũng giảm 500.000 đồng/lượng, giao dịch lần lượt ở mức 78,50 triệu đồng/lượng mua vào và 80,50 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng nhẫn tăng nhẹ so với hôm qua. Trong đó, Công ty TNHH một thành viên Vàng bạc đá quý TP Hồ Chí Minh niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 77,25 triệu đồng/lượng (mua vào) - 78,55 triệu đồng/lượng (bán ra), tăng 50.000 đồng/lượng mỗi chiều so với cuối ngày hôm qua.

Còn Công ty cổ phần Vàng bạc đá quý TP Hồ Chí Minh giữ nguyên mức 77,35 triệu đồng/lượng (mua vào) - 78,55 triệu đồng/lượng (bán ra).

Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu cũng không thay đổi giá vàng nhẫn tròn trơn, giao dịch ở mức 77,38 triệu đồng/lượng (mua vào) - 78,58 triệu đồng/lượng (bán ra).

- Hé lộ nữ tổng giám đốc có lương cao nhất Việt Nam

Bà Nguyễn Thị Thu Hương - Tổng Giám đốc Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - là người nhận lương cao nhất thị trường, với gần 17 tỷ đồng trong năm 2023. Ở vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị, bà Cao Thị Ngọc Dung - Chủ tịch Công ty CP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận - nhận 8,8 tỷ đồng, cao nhất trong các doanh nghiệp niêm yết.

Trong báo cáo “Thu nhập của tổng giám đốc và hội đồng quản trị tại các công ty đại chúng ở Việt Nam năm 2023” do FiinGroup và FiinRatings công bố, tổng giám đốc các công ty niêm yết trên sàn tại Việt Nam có thu nhập năm 2023 bình quân 2,5 tỷ đồng/người.

Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc (mã chứng khoán: KBC) là nơi trả lương cao nhất. Năm 2023, bà Nguyễn Thị Thu Hương - Tổng Giám đốc KBC - là người có thu nhập cao nhất trong số các doanh nghiệp niêm yết - với gần 17 tỷ đồng, tương đương hơn 1,4 tỷ đồng/tháng. Đây là con số vượt trội so với lãnh đạo ở các doanh nghiệp khác, cao hơn cả "sếp" các ngân hàng thương mại cổ phần.

- Lần đầu tiên lễ hội trái cây Việt Nam được tổ chức tại Trung Quốc

Lễ hội trái cây Việt Nam lần thứ 1 sẽ diễn ra tại thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc từ ngày 29 đến 30-9.

Theo Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công thương), lễ hội trái cây Việt Nam lần thứ 1 sẽ diễn ra tại thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc từ ngày 29 đến 30-9.

Lễ hội với sự tham gia của nhiều doanh nghiệp (DN) nông sản lớn tại Việt Nam, các hiệp hội chuyên ngành nông sản, nhà nhập khẩu của Trung Quốc.

Với chủ đề “Trái cây Việt Nam - Bốn mùa thơm ngon”, lễ hội là một trong những sự kiện xúc tiến thương mại quan trọng với thị trường Trung Quốc đối với các mặt hàng củ, quả tươi và sản phẩm chế biến từ củ, quả của Việt Nam đã được phép nhập khẩu chính ngạch vào Trung Quốc.

Chủ đề của lễ hội cũng là thông điệp ngành trái cây Việt Nam quảng bá tại thị trường Trung Quốc.

- Cổ phiếu cần quan tâm ngày 6/9

Trích báo cáo phân tích một số cổ phiếu cần quan tâm trước phiên 6/9 của các công ty chứng khoán.

Khuyến nghị mua dành cho cổ phiếu HDG

CTCK BIDV (BSC)

Chúng tôi đưa ra khuyến nghị mua đối với cổ phiếu của CTCP Tập đoàn Hà Đô (HDG – sàn HOSE), giá mục tiêu năm 2025 là 33.000 đồng/CP (upside 20% so với giá ngày 05/09/2024, bao gồm tỷ suất cổ tức 1,7%) với phương pháp định giá từng phần của doanh nghiệp.

Luận điểm đầu tư: Lợi nhuận gộp mảng năng lượng trong nửa cuối năm 2024 và 2025 tăng lần lượt 9% và 19% so với cùng kỳ (chiếm 70-75% lợi nhuận gộp công ty). Trong đó, Nhóm thủy điện tăng sản lượng trong cùng giai đoạn lần lượt 18% và 8% nhờ La nina, bù đắp giá bán giảm trung bình 9% trong năm 2024; còn Nhóm năng lượng tái tạo tăng sản lượng 7%/năm trong giai đoạn trên nhờ đường dây 500kv mạch 3.

Bên cạnh đó, chi phí lãi vay giảm 20%, đóng góp 9% lợi nhuận trước thuế năm 2024. Ngoài ra, BSC ước tính dự án Charm Villas giai đoạn 3 có thể bàn giao 20 sản phẩm và ghi nhận 160 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế (tương đương 10% lợi nhuận trước thuế 2025).

BSC dự báo năm 2024, HDG sẽ đạt doanh thu 2.661 tỷ đồng (giảm 8% so với năm trước), sụt giảm chủ yếu đến từ mảng bất động sản thương mại giảm 24%, chỉ ghi nhận 400 tỷ đồng doanh thu từ Charm Villas giai đoạn 2 và trì hoãn thời gian bán hàng Charm Villas giai đoạn 3 sang 2025.

Chi phí tài chính giảm 28% chủ yếu do giảm dư nợ ở các nhà máy điện và môi trường lãi suất hạ nhiệt.

Lợi nhuận sau thuế - cổ đông thiểu số đạt 811 tỷ đồng (tăng 13%). Lợi nhuận tăng chủ yếu do lợi nhuận mảng năng lượng phục hồi trong nửa cuối năm 2024.

Dự báo năm 2025: Doanh thu đạt 3.063 tỷ đồng (tăng trưởng 15%) trong đó, 1) Mảng bất động sản tăng 42%, bắt đầu ghi nhận dự án Charm Villas 3. 2) Mảng năng lượng tăng 14%, nhờ La nina giúp các nhà máy thủy điện hoạt động tốt hơn so với cùng kỳ và các nhà máy năng lượng tái tạo được tăng huy động.

Biên lợi nhuận gộp đạt 61%, tăng 2,1 điểm %. Trong đó, biên gộp mảng năng lượng đạt 71% (phục hồi trở lại 3.7 điểm %) chủ yếu nhờ các nhóm thủy điện tăng sản lượng.

Lợi nhuận sau thuế - cổ đông thiểu số năm 2025 của HDG dự báo đạt 1.088 tỷ đồng (tăng 34% so với năm trước).

Khuyến nghị mua dành cho cổ phiếu DXG

CTCK KB Việt Nam (KBSV)

Doanh thu quý II/2024 của CTCP Tập đoàn Đất Xanh (DXG – sàn HOSE) đạt 1.126 tỷ đồng (tăng trưởng 58% so với cùng kỳ), lợi nhuận sau thuế ghi nhận 33 tỷ đồng (giảm 79%). Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu DXG đạt 2.191 tỷ đồng (tăng trưởng 101%) và lợi nhuận sau thuế đạt 64 tỷ đồng (tăng 5%). Kết quả kinh doanh ghi nhận sự hồi phục nhờ (1) Bàn giao khoảng 600 căn hộ tại dự án Opal Skyline và (2) sự hồi phục của mảng môi giới với số lượng giao dịch tăng khoảng 30% so với cùng kỳ.

KBSV cho rằng thị trường bất động sản sẽ có sự hồi phục rõ nét hơn từ cuối năm 2024, theo đó hoạt động kinh doanh của DXG kỳ vọng khởi sắc hơn. Tuy nhiên, trong ngắn hạn, chúng tôi nhận thấy, thanh khoản của các sản phẩm đất nền/shophouse mang tính đầu cơ cao vẫn ở mức thấp do tâm lý nhà đầu tư vẫn tương đối thận trọng. Do đó, chúng tôi điều chỉnh giảm 56% ước tính doanh số bán hàng năm 2024 của dự án Gem Sky World so với dự báo trước xuống còn 532 tỷ đồng (tăng trưởng 133%). Doanh số bán hàng năm 2025 sẽ tăng trưởng mạnh mẽ khi dự án Gem Riverside mở bán, đạt 5.647 tỷ đồng (tăng 11x so với năm trước).

KBSV ước tính doanh thu năm 2024 đạt 4.987 tỷ đồng (tăng 34%so với năm trước) và lợi nhuận sau thuế đạt 196 tỷ đồng (+14%YoY) nhờ bàn giao dự án Opal Skyline, Gem Sky World và hoạt động môi giới hồi phục từ mức nền thấp của năm 2023.

Cổ phiếu DXG hiện đang giao dịch ở mức P/B 2024/2025fw là 1.1x/1.0x, thấp hơn so với P/B trung bình 5 năm là 1.3x. Dựa trên kết quả định giá, chúng tôi đưa ra khuyến nghị mua cổ phiếu DXG với giá mục tiêu 19.100 đồng/CP, cao hơn 20% so với giá đóng cửa ngày 04/09/2024. Tuy nhiên, chúng tôi lưu ý rủi ro nếu (1) Thị trường hồi phục chậm hơn dự kiến và (2) Tiến độ mở bán các dự án mới tiếp tục chậm trễ sẽ ảnh hưởng đến dòng tiền của DXG.

Khuyến nghị mua dành cho cổ phiếu KBC

CTCK KB Việt Nam (KBSV)

Quý II/2024, Tổng CTCP phát triển Đô thị Kinh Bắc (KBC – sàn HOSE) đạt doanh thu 892 tỷ đồng (giảm 62% so với cùng kỳ năm ngoái), lợi nhuận sau thuế ghi nhận 237 tỷ đồng (giảm 74%). Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu 1.044 tỷ đồng (giảm mạnh 77% so với cùng kỳ 2023 do diện tích bàn giao đất khu công nghiệp nửa đầu năm 2024 chỉ đạt 15 ha so với mức 128 ha bàn giao nửa đầu năm 2023) và lợi nhuận sau thuế 151 tỷ đồng (giảm 92%).

Do tốc độ bàn giao các dự án hiện có và tiến độ pháp lý của các dự án lớn chậm hơn dự kiến, chúng tôi dự phóng diện tích cho thuê đất KCN của KBC năm nay đạt 51 ha, bao gồm 14 ha từ KCN Quang Châu, 27 ha từ KCN Nam Sơn Hạp Lĩnh và 10 ha từ KCN Tân Phú Trung. KCB Tràng Duệ 3 kì vọng có thể hoàn thành pháp lý và bàn giao đất cho thuê sớm nhất vào 2025.

Ngày 28/08/2024, KBC phát hành 1.000 tỷ đồng trái phiếu, kỳ hạn 2 năm, lãi suất 10,5%/năm, trả lãi 6 tháng/lần. Số tiền thu được từ phát hành trái phiếu dự kiến sẽ được dùng để tái cơ cấu các khoản nợ của công ty.

Dựa trên triển vọng kinh doanh và kết quả định giá, chúng tôi đưa ra khuyến nghị mua đối với cổ phiếu KBC, mức giá mục tiêu là 35.900 đồng/CP, cao hơn 36,2% so với mức giá đóng cửa 26.350 đồng/CP ngày 04/09/2024.

Khuyến nghị mua dành cho cổ phiếu ACB

CTCK SSI (SSI)

Chúng tôi duy trì khuyến nghị mua đối với cổ phiếu ACB của Ngân hàng TMCP Á Châu với giá mục tiêu 1 năm là 31.200 đồng/cổ phiếu, tiềm năng tăng giá là 25,8%.

Vào giai đoạn đầu của quá trình phục hồi kinh tế khi nhiều ngân hàng đang loay hoay tìm cách đối phó với nợ xấu và những rủi ro tiềm tàng từ thị trường bất động sản, ACB nổi bật hơn cả với chất lượng tài sản vượt trội và mức tăng trưởng lợi nhuận tốt.

Ngoài ra, việc sở hữu chi phí vốn thấp cũng giúp ACB chủ động hơn trong việc thu hút khách hàng mới thông qua các gói vay ưu đãi, nhưng vẫn còn dư địa để cải thiện NIM.

Với quan điểm kinh doanh nhất quán, chúng tôi cho rằng tăng trưởng lợi nhuận của ngân hàng sẽ duy trì ổn định với ROE trên 20% trong trung và dài hạn.

co.opmart-co.opxtra-danh-nhung-vi-tri-trung-bay-dep-nhat-cho-hang-viet.jpg

- Giá đôla Mỹ đồng loạt 'đổ đèo', chạm đáy 6 tháng gần đây

Chỉ sau một ngày, giá đôla Mỹ trên "chợ đen" và tại các ngân hàng thương mại đều đồng loạt lao dốc, đưa giá giao dịch trên cả hai thị trường xuống mức thấp nhất trong 6 tháng gần đây.

Cuối giờ chiều 5/9, giá đôla Mỹ “chợ đen” được giao dịch phổ biến ở mức 25.108 VND/USD mua vào và 25.188 VND/USD bán ra, thấp hơn 100 đồng ở cả hai chiều so với một ngày trước. Sau ba phiên điều chỉnh giảm, đến nay mỗi USD đã mất khoảng trên 200 đồng.

Tương tự, các ngân hàng thương mại cũng điều chỉnh giảm sâu. Chẳng hạn Vietcombank đã giảm tới 95 đồng ở cả hai chiều so với một ngày trước, đưa giá đôla Mỹ xuống còn 24.550 – 24.920 VND/USD.

Tương tự, giá USD tại Eximbank cũng được giảm tới 100 đồng ở chiều mua và giảm 70 đồng ở chiều bán ra so với giá đóng cửa phiên gần nhất, hiện giá USD tại ngân hàng chỉ còn 24.550 – 25.010 VND/USD…

Vào cuối tháng 6, giá đôla Mỹ chợ đen có thời điểm đã bật lên 26.030 VND/USD, mức giá bán cao nhất từ trước đến nay. Tính từ vùng đỉnh này, đến nay tỉ giá USD/VND trên thị trường tự do đã “bốc hơi” khoảng 840 đồng, tương ứng giảm hơn 3% giá trị và chỉ tăng khoảng 1,5% so với hồi đầu năm nay.

Trong khi đó, tính từ mức giá cao nhất của đồng bạc xanh được bán tại các ngân hàng thương mại là quanh ngưỡng 25.500 đồng cách đây hơn hai tháng, giờ đây tỉ giá USD/VND trên thị trường chính thức cũng đã giảm khoảng 2,3% và chỉ còn cao hơn 2% so với hồi đầu năm 2024.

Như vậy, hiện giá đôla Mỹ chợ đen cũng như tại các nhà băng đang chạm đáy, rơi xuống mức thấp nhất kể từ tháng 2-2024.

- HOSE yêu cầu Tân Tạo khẩn trương công bố báo cáo tài chính kiểm toán

HOSE đã nhắc nhở và yêu cầu Tân Tạo khẩn trương công bố thông tin theo đúng quy định hiện hành.

CTCP Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo (ITA) hiện vẫn chưa nộp Báo cáo tài chính kiểm toán bán niên năm 2024 cũng như Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023. Đến ngày 4/9/2024, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) vẫn chưa nhận được Báo cáo tài chính riêng lẻ và hợp nhất soát xét bán niên năm 2024 từ công ty này.

Theo đó, HOSE đã nhắc nhở và yêu cầu Tân Tạo khẩn trương công bố thông tin theo đúng quy định hiện hành.

Trước đó, cuối tháng 8/2024, Tân Tạo đã gửi văn bản đề nghị tạm hoãn việc công bố báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 và báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2024. Công ty giải thích việc chậm trễ do hoàn cảnh "bất khả kháng" kéo dài trong nhiều tháng qua.

Theo Tân Tạo, công ty đã "nỗ lực hết sức" liên hệ và làm việc với 30 công ty kiểm toán có giấy phép hoạt động trên thị trường, nhưng đều bị từ chối. Nguyên nhân chính được đưa ra là từ năm 2022, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC) đã đình chỉ tư cách kiểm toán đối với bốn kiểm toán viên từng thực hiện kiểm toán cho Tân Tạo trong các năm 2021, 2022 và báo cáo bán niên 2023. Điều này đã khiến các công ty kiểm toán khác lo ngại rằng họ cũng có thể bị đình chỉ tương tự nếu chấp nhận thực hiện kiểm toán cho Tân Tạo.

Trong văn bản giải trình, Tân Tạo cho biết, điều này khiến tất cả công ty đều sợ kiểm toán cho Tân Tạo, họ cũng bị đình chỉ tư cách với kiểm toán viên một cách tương tự.

Vào cuối tháng 6/2024, Tân Tạo đã gửi công văn đến SSC để giải trình về tình huống bất khả kháng này, nhưng đến thời điểm hiện tại, công ty vẫn chưa nhận được phản hồi từ cơ quan quản lý. Trong khi đó, HOSE đã quyết định đưa cổ phiếu ITA vào diện hạn chế giao dịch kể từ ngày 16/7.

Theo Tổng hợp
Copy Link
Bài liên quan
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Điểm tin Kinh doanh 6/9: Giá vàng: Quay đầu giảm nửa triệu đồng mỗi lượng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO