Điểm tin Kinh doanh 27/7: Giá vàng: Vàng nhẫn tiếp tục giảm

Việt Báo (Tổng hợp)| 27/07/2024 06:00

Giá đôla chợ đen diễn biến bất thường; Mỗi ngày người Việt chi gần 790 tỷ đồng để mua hàng online

den-co.opmart-co.opxtra-cuoi-tuan-mua-la-tang.-anh-quang-dinh.jpg

- Giá vàng: Vàng nhẫn tiếp tục giảm

Giá vàng hôm 26-7, ở thị trường trong nước, giá vàng nhẫn tiếp đà giảm so với chốt phiên hôm 25-7. Trong khi đó, vàng thế giới tăng so với phiên sáng cùng ngày.

Vàng SJC tại Hà Nội và vàng SJC tại Đà Nẵng: 77,5 triệu đồng/lượng mua vào, 79,5 triệu đồng/lượng bán ra (bằng giá hôm 25-7 ở cả 2 chiều). Vàng SJC Phú Quý: 77,5 triệu đồng/lượng mua vào, 79,5 triệu đồng/lượng bán ra (bằng giá hôm 25-7 ở cả 2 chiều). Vàng DOJI tại Hà Nội và DOJI tại TP Hồ Chí Minh: 77,5 triệu đồng/lượng mua vào, 79,5 triệu đồng/lượng bán ra (bằng giá hôm 25-7 ở cả 2 chiều).

Giá vàng miếng SJC tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 77,5 triệu đồng/lượng mua vào, 79,5 triệu đồng/lượng bán ra (bằng giá hôm 25-7 ở cả 2 chiều). Vàng nhẫn tròn trơn được doanh nghiệp giao dịch ở mức 75,58 triệu đồng/lượng mua vào, 76,88 triệu đồng/lượng bán ra (giảm 150.000 đồng/lượng so với phiên sáng cùng ngày ở cả 2 chiều).

Vàng nhẫn PNJ tại TP Hồ Chí Minh và vàng nhẫn PNJ tại Hà Nội: 75,35 triệu đồng/lượng mua vào (giảm 400.000 đồng/lượng mua vào), 76,86 triệu đồng/lượng bán ra (giảm 160.000 đồng/lượng bán ra).

Như vậy, giá vàng trong nước hôm 26-7, giá vàng miếng không thay đổi so với phiên giao dịch hôm qua, trong khi đó giá vàng nhẫn tròn trơn tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu và giá vàng nhẫn PNJ đều giảm ở cả 2 chiều, mức giảm cao nhất là 400.000 đồng/lượng.

Trên thị trường thế giới, giá vàng tăng so với phiên giao dịch buổi sáng cùng ngày. Vàng giao ngay trên thị trường thế giới chiều 26-7 ở mức 2.373,8 USD/ounce, tăng 9,4 USD/ounce so với sáng cùng ngày. Giá vàng tương lai đứng ở mức 2.371,9 USD/ounce, tăng 7,5 USD/ounce so với sáng cùng ngày.

Nhận định về xu hướng giá vàng, một số nhà phân tích cho rằng, mặc dù, giá vàng đang chịu áp lực trong ngắn hạn, về tầm nhìn trung và dài hạn, giá kim loại quý này có khả năng tăng lên 2.500 USD/ounce vào cuối năm nay và 2.600 USD/ounce vào năm 2025.

Một số chuyên gia cũng lạc quan rằng, việc giá vàng tăng cao lên các mốc mới chỉ là vấn đề thời gian, đồng thời dự đoán giá vàng có thể chạm mốc 2.500 USD/ounce vào cuối quý III-2024 năm, khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) bắt đầu chu kỳ nới lỏng chính sách tiền tệ.

- Giá đôla chợ đen diễn biến bất thường

Trong khi giá đồng bạc xanh tại các ngân hàng thương mại bất ngờ điều chỉnh giảm, thì giá đôla chợ đen lại trồi sụt bất thường.

Ngày 26-7, tỉ giá trung tâm giữa đồng Việt Nam (VND) so với đô la Mỹ (USD) được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố ở mức 24.249 đồng, giảm 16 đồng so với hôm qua 25-7.

Với biên độ +/-5% theo quy định của NHNN, các ngân hàng thương mại được phép niêm yết giá mua bán USD dao động trong khoảng từ 23.036 - 25.461 VND/USD. Còn tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước, giá mua – bán đồng bạc xanh vẫn giữ nguyên ở mức 23.400 - 25.450 VND/USD.

Tại các ngân hàng thương mại giảm giá USD bất ngờ điều chỉnh giảm, nhưng giá bán ra vẫn loanh quanh ngưỡng kịch trần. Đơn cử, Vietcombank đang neo giá mua vào bằng tiền mặt ở mức 25.091 VND/USD và bán ra là 25.461 VND/USD tăng 1 đồng ở cả hai chiều so với cuối ngày hôm 25-7.

So với phiên đầu tuần này, giá mua vào mỗi USD tại Vietcombank giảm 33 đồng, nhưng giá bán ra chỉ giảm 13 đồng.

Trong khi đó, Eximbank giảm 40 đồng ở chiều mua và giảm 17 đồng ở chiều bán ra, đưa giá USD về mức 25.100 – 25.460 VND/USD…

Trên thị trường tự do, giá đồng bạc xanh trồi sụt bất thường. Trong khi bật tăng mạnh vào giờ mở cửa phiên giao dịch sáng 26-7, nhưng lại đảo chiều đi xuống trong phiên chiều.

Hiện mỗi USD trên thị trường chợ đen đang được giao dịch phổ biến ở mức 25.670 – 25.750 VND/USD, giảm 20 đồng so với sáng cùng ngày nhưng vẫn cao hơn 10 đồng so với cuối phiên hôm qua. Chênh lệch giá bán mỗi USD giữa ngân hàng thương mại và thị trường tự do đang ở mức 290 – 300 đồng.

Trên thị trường thế giới, chỉ số USD Index - thước đo sức mạnh của đồng USD so với các đồng tiền chủ chốt khác hiện ở mức 104,35 điểm, giảm 0,01% so với phiên trước. Giá đồng USD giảm trong bối cảnh lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm của Mỹ giảm.

- Chủ tịch HĐQT một tập đoàn bất động sản từ chức vì lý do sức khỏe

Ông Nguyễn Trọng Thông, người sáng lập Công ty CP Tập đoàn Hà Đô, xin từ nhiệm vị trí Chủ tịch HĐQT và Thành viên HĐQT vì lý do sức khỏe.

Công ty CP Tập đoàn Hà Đô (Hà Đô – mã chứng khoán HDG) vừa công bố thông tin của hội đồng quản trị (HĐQT) về việc ông Nguyễn Trọng Thông, Chủ tịch HĐQT, xin từ nhiệm.

Trong đơn từ nhiệm, ông Nguyễn Trọng Thông (sinh năm 1953) đưa ra lý do từ nhiệm vị trí chủ tịch HĐQT và không tham gia HĐQT tập đoàn là vì tuổi cao, sức khỏe không bảo đảm.

"Tôi đã chuẩn bị chu đáo cho việc từ nhiệm, bàn giao chức vụ và rút khỏi HĐQT. Tôi đã bồi dưỡng, xây dựng được lực lượng kế nhiệm và đã có ý kiến trong 2 kỳ đại hội thường niên năm 2022 và 2023" - ông Thông viết trong đơn từ nhiệm.

a-tky-vong-2562.jpg

- VN-Index hồi phục tăng gần 9 điểm phiên cuối tuần

Phiên giao dịch cuối tuần, ngày 26/7, lực cầu quay trở lại trong phiên chiều giúp cổ phiếu các nhóm ngành bán buôn, bảo hiểm, bất động sản, chứng khoán… hồi phục cùng sự đóng góp tích cực từ các cổ phiếu lớn MSN, FPT, BCM, CTG, PLX, MBB… giúp VN-Index đóng cửa tăng 8,92 điểm, lên mức 1.242,11 điểm.

Thanh khoản toàn thị trường tăng nhẹ so phiên trước, tổng khối lượng giao dịch 3 sàn đạt hơn 539,79 triệu cổ phiếu, tương ứng tổng giá trị giao dịch đạt hơn 13.153,92 tỷ đồng.

Nhà đầu tư nước ngoài phiên này mua ròng trên 3 sàn gần 314 tỷ đồng, tập trung vào các mã KDC (398 tỷ đồng), VCB (107 tỷ đồng), BID (70 tỷ đồng), MSN (66 tỷ đồng), FPT (45 tỷ đồng)...

Chiều ngược lại, các mã bán nhiều gồm DGC (90 tỷ đồng), SSI (72 tỷ đồng), MWG (64 tỷ đồng), HPG (50 tỷ đồng), DXG (31 tỷ đồng)...

Trên sàn HoSE, giá trị khớp lệnh phiên này nhỉnh hơn so phiên trước, đạt hơn 10.118,02 tỷ đồng; khối ngoại mua ròng hơn 327 tỷ đồng riêng trên sàn này.

Phiên này, các mã đóng góp tích cực cho chỉ số VN-Index tăng hơn 6,07 điểm gồm: MSN, FPT, BCM, CTG, PLX, MBB, HVN, POW, BID, SAB.

Ở chiều ngược lại, các mã tác động tiêu cực làm giảm hơn 1,28 điểm của VN-Index gồm: LPB, VRE, NVL, FRT, VGC, VHM, PDR, VIX, DXG, TDM.

Xét về nhóm ngành, nhóm cổ phiếu bán buôn tăng 2,24%, tập trung vào các mã PLX, DGW, VFG, PET…

Tiếp theo là cổ phiếu ngành bảo hiểm có mức tăng 0,58%, tập trung vào các mã PVI, PGI, BMI, PRE… Chiều ngược lại, các mã giảm đáng kể gồm BIC, MIG…

Nhóm cổ phiếu bất động sản cũng tăng 0,35%, chủ yếu đến từ các mã BCM, KBC, NLG, KSF, TCH, HDG, KOS, SJS, SZC, IJC… Trái lại, các mã giảm gồm VHM, VRE, NVL, PDL, VPI…

Cổ phiếu nhóm chứng khoán phiên này cũng tăng 0,53%, chủ yếu đến từ các mã SSI, VND, VCI, HCM, SHS, MBS, DSE, ORS, AGR… Ngược lại, các mã giảm gồm FTS, BSI, VIX, CTS, APG…

Nhóm cổ phiếu công nghệ thông tin tăng 2,56%, chủ yếu đến từ các mã FPT, CTR, CMG…

Nhóm cổ phiếu bán lẻ phiên này diễn biến khá tiêu cực, giảm 0,43%, chủ yếu đến từ các mã FRT (+1,48%); chiều ngược lại, FRT giảm 1,69%; MWG đứng giá tham chiếu…

- Mỗi ngày người Việt chi gần 790 tỷ đồng để mua hàng online

Theo dự kiến, tổng doanh số trên 5 sàn bán lẻ trực tuyến lớn nhất Việt Nam có thể đạt đến mức hơn 88.000 tỷ đồng với 944 triệu sản phẩm được bán ra trong quý III.

Nhìn vào báo cáo thị trường sàn bán lẻ trực tuyến nửa đầu năm 2024 do Metric công bố cho thấy, thương mại điện tử (TMĐT) vẫn đang tiếp tục phát triển ổn định với mức tăng trưởng trên 54% ở cả về doanh số và sản lượng. Các sàn lớn như Shopee, Lazada, Tiki, Sendo và Tiktok Shop đều có kết quả tích cực, phản ánh tiềm năng trong việc khai thác thị trường này.

Nửa đầu năm nay, các sàn TMĐT hàng đầu gồm Shopee, Lazada, Tiki, Sendo và Tiktok Shop ghi nhận doanh số 143.900 tỷ đồng với hơn 1,5 tỷ sản phẩm giao thành công tới tay khách hàng (tăng lần lượt 54,91% và 65,55% so với cùng kỳ năm trước). Như vậy, nếu tính theo ngày thì người Việt chi khoảng 786 tỷ đồng để mua hàng online.

Metric dự báo TMĐT trong quý III sẽ tiếp tục ghi nhận những tín hiệu khả quan khi tổng doanh số trên 5 sàn bán lẻ trực tuyến lớn nhất có thể đạt mức hơn 88.000 tỷ đồng với 944 triệu sản phẩm được bán ra (tăng lần lượt hơn 23,2% và 23,1% so với quý II).

Trong các ngành hàng, tiếp tục dẫn đầu về doanh số và sản lượng trên cả 5 sàn thương mại điện tử là làm đẹp, thời trang nữ và nhà cửa, đời sống. Trong đó, phân khúc giá rẻ dưới 200.000 đồng vẫn duy trì sức hấp dẫn mạnh mẽ, với thị phần tăng thêm 3% so với cùng kỳ năm trước.

Theo Metric, thời điểm vàng cho ngành hàng văn phòng phẩm trên các sàn TMĐT là vào cuối tháng 8 và tháng 9. Trong 2 tháng gần đây, doanh số ngành này đã bắt đầu tăng mạnh. Năm 2024, xu hướng này tiếp tục được Metric dự đoán sẽ "bội thu".

Theo Tổng hợp
Copy Link
Bài liên quan
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Điểm tin Kinh doanh 27/7: Giá vàng: Vàng nhẫn tiếp tục giảm
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO