Điểm tin kinh doanh 27/6: Giá vàng: Vàng nhẫn giảm nhẹ

Việt Báo (Tổng hợp)| 27/06/2024 06:00

5 tháng đầu năm, xuất khẩu rau quả Việt Nam đạt 2,65 tỉ USD; Chứng khoán hôm nay: Ba nhóm cổ phiếu nào tiềm năng?

siuquk-1.jpg

- Giá vàng: Vàng nhẫn giảm nhẹ

Giá vàng chiều 26/6: Vẫn duy trì ổn định với giá bán ra 76,98 triệu đồng/lượng. Giá vàng nhẫn trong nước sáng 26/6 giảm nhẹ, giảm từ 50.000 đến 100.000 đồng/lượng so với chốt phiên hôm 25/6.

Theo ghi nhận, giá vàng chiều 26/6 tiếp tục duy trì sự ổn định với giá vàng miếng SJC bán ra đồng loạt 76,98 triệu đồng/lượng, giữ nguyên mức giá so với chiều 25/6; giá vàng thế giới tăng nhẹ.

Cụ thể, theo ghi nhận, giá vàng trên thị trường trong nước được niêm yết cụ thể như sau:

Tập đoàn Vàng bạc đá quý DOJI tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh niêm yết giá vàng SJC ở mức 74,98 - 76,98 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giữ nguyên mức giá so với chiều hôm 25/6.

Tương tự, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng SJC ở mức 74,98 - 76,98 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), ổn định mức giá so với chiều hôm 25/6.

Giá vàng Phú Quý SJC đang được mua vào ở mức 75,5 triệu đồng/lượng và bán ra ở mức 76,980 triệu đồng/lượng giữ nguyên mức giá so với chiều hôm 25/6.

Vàng nhẫn Doji Hưng Thịnh Vượng 9999 đứng ở mức 74,50-75,80 triệu đồng/lượng.

Giá vàng PNJ tại TP Hồ Chí Minh đang được mua vào ở mức 73,850 triệu đồng/lượng và bán ra ở mức 75,500 triệu đồng/lượng (giảm 100.000 đồng cả chiều mua vào và bán ra so với chiều 25/6).

Vàng PNJ tại Hà Nội đang được mua vào ở mức 73,850 triệu đồng/lượng và bán ra ở mức 75,500 triệu đồng/lượng (giảm 100.000 đồng cả chiều mua vào và bán ra so với chiều 25/6).

Công ty Bảo Tín Minh Châu hiện đang niêm yết giá vàng ở mức 74,56 - 75,86 triệu đồng/lượng (giảm 100.000 đồng/lượng cả chiều mua và chiều bán so với chiều hôm 25/6).

Với mức giao dịch trên, chênh lệch giá vàng trong nước và giá vàng quốc tế quy đổi hiện khoảng 4 triệu đồng.

Giá vàng thế giới hôm 26/6 tiếp tục giảm, giảm 0,6%, xuống 2.318,82 USD/ounce. Giá vàng kỳ hạn của Mỹ chốt phiên giảm 0,6%, xuống 2.330,8 USD/ounce.

5 tháng đầu năm, thị trường Trung Quốc dẫn đầu nhập khẩu rau quả Việt Nam

- 5 tháng đầu năm, xuất khẩu rau quả Việt Nam đạt 2,65 tỉ USD

Cục Xuất Nhập khẩu dẫn số liệu thống kê từ Tổng cục Hải quan, cho hay trị giá xuất khẩu hàng rau quả của Việt Nam trong 5 tháng đầu năm 2024 đạt 2,65 tỉ USD, tăng 31,5% so với cùng kỳ năm ngoái.

Xuất khẩu rau quả tiếp tục thuận lợi, nhờ nhu cầu tăng tại thị trường truyền thống như Trung Quốc, các thị trường tiềm năng như Hàn Quốc, Hoa Kỳ, Nhật Bản…

Trị giá xuất khẩu hàng rau quả Việt Nam sang các thị trường này đều ghi nhận tốc độ tăng trưởng tích cực.

Dẫn đầu là thị trường Trung Quốc với trị giá 1,7 tỉ USD, tăng 33,4%. Hiện nay, Việt Nam đã xuất khẩu chính ngạch 11 mặt hàng rau, quả vào Trung Quốc như sầu riêng, chuối tươi, dưa hấu, măng cụt…

Việt Nam và Trung Quốc dự kiến sẽ ký Nghị định thư mới về xuất khẩu sầu riêng đông lạnh, chanh leo và ớt trong năm 2024.

Hai nước cũng đã thống nhất ký kết Nghị định thư dừa tươi, mở ra triển vọng xuất khẩu cho trái dừa của Việt Nam.

- Chứng khoán hôm nay: Ba nhóm cổ phiếu nào tiềm năng?

Công ty VCBS khuyến nghị nhà đầu tư vẫn duy trì chiến lược đầu tư T+ ở thời điểm hiện tại, có thể cân nhắc gia tăng tỉ trọng đối với cổ phiếu thuộc các nhóm ngành như dầu khí, vận tải -cảng biển, phân đạm.

Bước vào phiên giao dịch mới, thị trường ngày 26-6 có sự hồi phục nhưng sau đó nhanh chóng lùi bước. Kết phiên, VN-Index tăng 4 điểm, đóng cửa tại 1.261 điểm. Thanh khoản khớp lệnh trên sàn HOSE tăng, với 589,1 triệu cổ phiếu.

Rổ cổ phiếu vốn hóa lớn VN30 tăng 2,5 điểm, đóng cửa tại 1.291 điểm. Trong nhóm, có 12 mã tăng giá như GVR (+7%), BCM (+4,8%), PLX (+3,4%)… Ngược lại, có 12 mã giảm giá như VRE (-2,3%), SAB (-1%), CTG (-0,9%), VHM (-0,8%)…

Trong phiên, khối ngoại tiếp tục bán ròng trên sàn HOSE, với giá trị 601 tỉ đồng. Trong đó, nhóm này bán mạnh tại FPT (-250 tỉ đồng), MWG (-125 tỉ đồng), VNM (-57 tỉ đồng)… Ở chiều ngược lại mua nhiều tại TCB (+79 tỉ đồng), DBC (+42,2 tỉ đồng), MSN (+36,8 ti đồng), STB (+33,8 tỉ đồng)…

Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt (VDSC) cho biết với tín hiệu hỗ trợ liên tục từ vùng 1.250 điểm, dự kiến thị trường sẽ tiếp tục được hỗ trợ và có cơ hội hồi phục kỹ thuật trong thời gian tới. Tuy nhiên, mức hồi phục có thể còn yếu với động thái kiểm tra lại nguồn cung tại vùng quanh 1.270 điểm.

"Nhà đầu tư có thể kỳ vọng nhịp hồi phục ngắn hạn của thị trường nhưng vẫn cần thận trọng và quan sát diễn biến cung cầu. Đồng thời, vẫn cần cân nhắc nhịp hồi phục của thị trường để chốt lời hoặc cơ cấu danh mục theo hướng giảm thiểu rủi ro" - Rồng Việt khuyến nghị.

Theo Công ty Chứng khoán VCBS, thanh khoản trong phiên vận động ở mức thấp tiếp tục thể hiện sự thận trọng của nhà đầu tư trước những diễn biến chưa chắc chắn của thị trường.

Công ty khuyến nghị nhà đầu tư vẫn duy trì chiến lược đầu tư T+ ở thời điểm hiện tại, có thể cân nhắc gia tăng tỉ trọng đối với cổ phiếu thuộc các nhóm ngành như dầu khí, vận tải - cảng biển, phân đạm.

nguoi-dan-chon-thanh-toan-ma-qr-khi-mua-sam-2-.jpg

- Bộ Tài chính đề xuất giảm 50% phí trước bạ với ô tô trong nước từ 1/8

Bộ Tài chính vừa có văn bản gửi các Bộ, ngành, xin ý kiến về việc tiếp tục giảm lệ phí trước bạ đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước từ ngày 1/8/2024 đến hết ngày 31/01/2025.

Bộ Tài chính vừa có Công văn số 6506/BTC-CST gửi các Bộ, ngành, các cơ quan liên quan xin ý kiến về việc tiếp tục giảm phí trước bạ đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước vào thời điểm từ 1/8/2024 cho đến hết ngày 31/01/2025.

Nhằm góp phần kích thích tiêu dùng, hỗ trợ tài chính cho người dân, doanh nghiệp, tạo đà để phục hồi tăng trưởng cho ngành sản xuất, lắp ráp ô tô trong nước trước bối cảnh nền kinh tế còn nhiều khó khăn, thách thức, Bộ Tài chính cho rằng, việc tiếp tục thực hiện giảm mức thu lệ phí trước bạ đối với xe ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước là một trong những giải pháp cần thiết.

Theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính trình Chính phủ tiếp tục giảm 50% mức thu lệ phí trước bạ kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành đến hết ngày 31/1/2025. Từ ngày 1/2/2025 trở đi mức thu lệ phí trước bạ tiếp tục thực hiện theo quy định tại Nghị định số 10/2022/NĐ-CP ngày 15/01/2022 của Chính phủ quy định về lệ phí trước bạ.

- LPBank bất ngờ hủy kế hoạch chào bán cổ phiếu cho cổ đông

Hội đồng quản trị Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bưu điện Liên Việt (LPBank, mã: LPB) vừa công bố quyết định tạm dừng thực hiện các thủ tục triển khai phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ năm 2024.

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bưu điện Liên Việt (LPBank, mã: LPB) vừa quyết định tạm dừng kế hoạch chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu nhằm tăng vốn điều lệ trong năm 2024. Trước đó, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên tháng 4/2024, LPBank đã thông qua phương án này với mục tiêu phát hành thêm 800 triệu cổ phiếu, tăng vốn điều lệ thêm 8.000 tỷ đồng.

Theo kế hoạch ban đầu, LPBank sẽ không chia cổ tức trong ba năm tới để tập trung vào việc xây dựng nền tảng tài chính vững chắc thông qua việc sử dụng lợi nhuận để bổ sung vốn cho các hoạt động kinh doanh và đầu tư.

Tuy nhiên, để tối ưu hóa lợi ích cho cổ đông, Hội đồng quản trị đã quyết định tạm dừng triển khai phương án này. Thay vào đó, ngân hàng dự kiến trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2023 trong phiên họp bất thường vào tháng 8/2024, với tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến là 16,8%.

Theo Tổng hợp
Copy Link
Bài liên quan
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Điểm tin kinh doanh 27/6: Giá vàng: Vàng nhẫn giảm nhẹ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO