Điểm tin kinh doanh 25/11: Giá vàng miếng SJC tiếp tục giảm trong khi vàng nhẫn tăng

Việt Báo (Tổng hợp)| 25/11/2023 06:00

VN-Index tăng vọt cuối phiên 24/11, khối ngoại mua ròng mạnh; VN-Index tăng vọt cuối phiên 24/11, khối ngoại mua ròng mạnh;

vang-hoang-ha-1-1305-1243-1141-1241-884.jpg

- Giá vàng miếng SJC tiếp tục giảm trong khi vàng nhẫn tăng

Như vậy, sau 2 ngày kể từ khi giá vàng miếng SJC lập đỉnh 72,1 triệu đồng/lượng, hiện giá vàng SJC đã giảm khoảng 1,55 triệu đồng/lượng.

Mặc dù giá vàng thế giới tăng nhưng giá vàng SJC trong nước vẫn tiếp tục giảm.

Ghi nhận giá vàng SJC tại TPHCM vào khoảng 12 giờ ngày 24/11, Công ty PNJ giảm thêm 250.000 đồng cả hai chiều mua và bán so với hôm trước, xuống còn 70,55 triệu đồng/lượng mua vào và 71,45 triệu đồng/lượng bán ra.

Cùng thời điểm, tại Hà Nội, Công ty SJC báo giá vàng SJC ở mức 70,7 triệu đồng/lượng mua vào và 71,52 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 100.000 đồng cả hai chiều mua và bán.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn 9999 vẫn được các doanh nghiệp tăng giá và neo ở mức cao, trên 61 triệu đồng/lượng. Cụ thể, vàng nhẫn SJC được Công ty SJC niêm yết ở mức tăng 100.000 đồng cả hai chiều mua và bán, lên mức 59,9 triệu đồng/lượng mua vào và 61,05 triệu đồng/lượng bán ra.

Công ty PNJ cũng niêm yết giá vàng nhẫn PNJ ở mức 59,95 triệu đồng/lượng mua vào và 61,1 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 200.000 đồng chiều mua và 150.000 đồng chiều bán.

Trong khi đó, trên thị trường vàng thế giới, giá vàng chốt phiên giao dịch tại New York tăng 2,8 USD/ounce lên 1.992,1 USD/ounce. Giá vàng giao ngay trên sàn Kitco trưa 24-11 (giờ Việt Nam) tiếp tục nhích lên 1.993,5 USD/ounce.

Mức giá này sau khi quy đổi tương đương gần 58,7 triệu đồng/lượng, thấp hơn vàng SJC 12,8 triệu đồng và thấp hơn vàng nhẫn 9999 khoảng gần 2,4 triệu đồng/lượng.

Trong tuần này, giá vàng thế giới đã mất mốc quan trọng 2.000 USD/ounce do thế giới đang bước vào mùa Lễ Tạ ơn (Thanksgiving). Giá vàng thế giới vừa bật tăng nhẹ chủ yếu do đồng USD suy yếu, chỉ số USD-Index trên đã giảm về dưới 104 điểm.

Tuy nhiên, các chuyên gia phân tích thị trường vàng quốc tế dự báo, giá vàng sẽ sớm lấy lại được mốc 2.000 USD/ounce sớm vì yếu tố vụ mùa luôn đóng vai trò lớn trong việc hỗ trợ giá vàng.

- Hãng taxi thuần điện đầu tiên tại Hà Tĩnh mua và thuê 300 ô tô điện VinFast từ GSM

Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Bách Đại Dũng đã ký hợp đồng và biên bản ghi nhớ với Công ty Cổ phần Di chuyển Xanh và Thông minh GSM để mua và thuê 300 ô tô điện VinFast VF 6 và VF 5 Plus. Những xe này sẽ được đưa vào vận hành dịch vụ taxi điện tại Hà Tĩnh với thương hiệu Taxi Bách Đại Dũng.

Theo thoả thuận vừa được ký kết, GSM sẽ đồng hành cùng Công ty Bách Đại Dũng trong việc phát triển thương hiệu taxi thuần điện đầu tiên tại Hà Tĩnh. Cụ thể, Công ty Bách Đại Dũng sẽ mua 60 xe VinFast VF 5 Plus và VinFast VF 6 trong hai tháng cuối năm 2023 để đưa vào triển khai dịch vụ, lô xe còn lại sẽ được bàn giao dưới hình thức mua và thuê trong năm 2024.

Toàn bộ xe đưa vào vận hành dịch vụ Taxi Bách Đại Dũng sẽ có màu sơn trắng nguyên bản. Đây là thế hệ phương tiện 100% thuần điện, không phát thải, không mùi xăng dầu, không tiếng ồn động cơ, thân thiện với môi trường.

Trong thời gian tới, khách hàng tại Hà Tĩnh có thể đặt xe và trải nghiệm dịch vụ taxi điện qua tổng đài của hãng Taxi Bách Đại Dũng, hoặc trực tiếp vẫy xe trên đường tương tự taxi truyền thống. Chức năng gọi taxi Bách Đại Dũng cũng sẽ được tích hợp trên nền tảng ứng dụng Xanh SM, giúp khách hàng tại Hà Tĩnh có thêm một hình thức gọi xe dễ dàng, tiện lợi.

Trước Bách Đại Dũng, GSM đã đồng hành với hơn 20 doanh nghiệp vận tải ở khắp các địa phương như Lado Taxi (Lâm Đồng, Bình Định), Én Vàng (Hải Phòng), Taxi Xanh Sapa (Lào Cai), Hợp tác xã vận tải Thanh Hà (Đắk Lắk)... để chuyển đổi sang sử dụng ô tô điện, góp sức vào công cuộc thay đổi diện mạo giao thông công cộng trên khắp Việt Nam.

- VN-Index tăng vọt cuối phiên 24/11, khối ngoại mua ròng mạnh

Sau khi giảm mạnh 15 điểm, VN-Index bất ngờ đảo chiều tăng vọt hơn 7 điểm vào cuối phiên.

Sau phiên giảm mạnh hôm 23/11, cổ phiếu ngành chứng khoán hồi phục rất tích cực trong phiên hôm 24/11. Theo đó, SSI tăng 3,56%, VND tăng 3,4%, VCI tăng 3,58%, HCM tăng 2,8%, VIX tăng 3,75%, BSI tăng 6,29%, FTS tăng 2,82%, CTS tăng 3,41%.

Nhóm bất động sản cũng hồi phục mạnh với NVL tăng 3,53%, KBC tăng 3,13%, PDR tăng 3,2%, NLG tăng 3,94%, SZC tăng kịch trần. Ở chiều giảm giá, các mã cổ phiếu bất động sản có mức biến động không lớn.

Nhóm cổ phiếu ngân hàng cũng diễn biến khá tích cực với LPB tăng 1%, CTG tăng 1,37%, HDB tăng 1,39%, BID tăng 1,51%, EIB tăng 1,63%.

Sắc xanh cũng chiếm ưu thế tại rổ cổ phiếu VN30 với 17 mã tăng và chỉ có 9 mã giảm giá. Các mã tăng mạnh đáng chú ý như HPG tăng 2,13%, SAB tăng 4,3%, GVR tăng 1,3%.

Điểm tích cực nữa là khối ngoại sau những phiên liên tiếp bán ròng đã mua ròng mạnh trở lại với hơn 408 tỷ đồng trên HOSE và 11,42 tỷ đồng trên UPCOM, trong khi chỉ bán ròng gần 242 triệu đồng trên HNX.

Chốt phiên giao dịch hôm 24/11, VN-Index tăng 7,12 điểm lên 1.095,61 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 958,3 triệu đơn vị, tương ứng hơn 19.243 tỷ đồng. Toàn sàn có 146 mã tăng giá, 381 mã giảm giá và 77 mã đứng giá.

HNX-Index tăng 1,56 điểm lên 226,1 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 123,6 triệu đơn vị, tương ứng hơn 2.271,2 tỷ đồng. Toàn sàn có 57 mã tăng giá, 102 mã giảm giá và 62 mã đứng giá.

UPCOM-Index tăng 0,04 điểm lên 84,99 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 53,4 triệu đơn vị, tương ứng hơn 595,4 tỷ đồng. Toàn sàn có 113 mã tăng giá, 188 mã giảm giá và 113 mã đứng giá.

- BAEMIN dừng hoạt động tại thị trường Việt Nam

Theo thông tin chúng tôi có được, ứng dụng BAEMIN sẽ chính thức ngừng hoạt động tại thị trường Việt Nam từ 0h ngày 8/12/2023 sau gần 4 năm gia nhập thị trường Việt Nam.

Theo đó nhiều người sử dụng ứng dụng BAEMIN tại Việt Nam cho biết vào sáng ngày 24/11 họ nhận được thông báo trên ứng dụng này rằng BAEMIN sẽ chính thức ngừng hoạt động tại thị trường Việt Nam từ 0h ngày 8/12/2023.

Nhiều người dùng cũng cho hay họ nhận được email từ BAEMIN thông báo sẽ dừng hoạt động tại thị trường Việt Nam từ 0h ngày 8/12/2023.

Quyết định rời khỏi Việt Nam của BAEMIN được thúc đẩy bởi tình hình kinh tế khó khăn trên toàn cầu, cũng như thực trạng cạnh tranh khốc liệt của thị trường nước sở tại, đại diện BAEMIN Việt Nam cho hay.

Năm 2019, ứng dụng đặt đồ ăn hàng đầu tại Hàn Quốc “BAEMIN”, viết tắt của cụm từ Baedal Minjeok, chính thức gia nhập thị trường Việt Nam.

Cụ thể vào ngày 10/6/2019, startup đặt đồ ăn hàng đầu tại Hàn Quốc “BAEMIN”, viết tắt của cụm từ Baedal Minjeok, chính thức gia nhập thị trường Việt Nam, sau khi thâu tóm Vietnammm.com. Mong muốn BAEMIN khi ra nhập thị trường Việt là giới thiệu những nét văn hóa, bản sắc cũng như công nghệ đặc trưng của xứ sở Kim Chi đến với quốc gia Đông Nam Á.

Thực tế, tại thị trường Việt BAEMIN đã tạo được dấu ấn khác biệt so với các ứng dụng giao đồ ăn khác khi vận hành nhà bếp riêng và có cách marketing rất thú vị. Thậm chí startup này còn xây dựng một BAEMIN Studio và một thương hiệu mỹ phẩm khá được đón nhận.

- Nửa đầu tháng 11/2023, xuất khẩu giảm 14,7% so với nửa cuối tháng 10

Số liệu thống kê sơ bộ mới nhất của Tổng cục Hải quan cho thấy tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 11/2023 (từ ngày 1 - 15/11) đạt 29,43 tỷ USD, giảm 14,7% so với kết quả nửa cuối tháng 10/2023.

Lũy kế đến hết ngày 15/11, tổng trị giá xuất nhập khẩu của cả nước đạt 587,68 tỷ USD, giảm 9%, tương ứng giảm 58,27 tỷ USD về số tuyệt đối so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, tổng trị giá xuất nhập khẩu của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đạt 404,03 tỷ USD, giảm 10%, tương ứng giảm 44,78 tỷ USD.

Trong kỳ 1 tháng 11/2023, cán cân thương mại hàng hóa thâm hụt 118 triệu USD và lũy kế từ đầu năm đến hết ngày 15/11 thặng dư 24,44 tỷ USD.

Tổng trị giá hàng hoá xuất khẩu của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 11/2023 đạt 14,66 tỷ USD, giảm 18,7%, tương ứng giảm 3,36 tỷ USD về số tuyệt đối so với kỳ 2 tháng 10/2023.

Một số nhóm hàng giảm mạnh là: máy móc thiết bị dụng cụ và phụ tùng giảm 763 triệu USD, tương ứng giảm 29,4%; điện thoại các loại và linh kiện giảm 559 triệu USD, tương ứng giảm 21%; máy vi tính sản phẩm điện tử và linh kiện giảm 479 triệu USD, tương ứng giảm 16,5%; hàng dệt may giảm 139 triệu USD, tương ứng giảm 9,7%; phương tiện vận tải và phụ tùng giảm 137 triệu USD, tương ứng giảm 20,1%...

Tính đến hết 15/11/2023, tổng trị giá xuất khẩu của Việt Nam đạt 306,06 tỷ USD, giảm 6,4%, tương ứng giảm 20,96 tỷ USD so với cùng kỳ năm 2022.

Theo Tổng hợp
Copy Link
Bài liên quan
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Điểm tin kinh doanh 25/11: Giá vàng miếng SJC tiếp tục giảm trong khi vàng nhẫn tăng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO