Điểm tin kinh doanh 15/4: Vẫn lạc quan vào vàng

THANH PHƯỢNG (tổng hợp)| 15/04/2023 06:00
Đọc bài báo này

Cung cấp bởi  

Logo vbee Image
0:00

Ô tô nhập khẩu từ Trung Quốc tăng đột biến; Ngân hàng Nhà nước giảm mạnh tỷ giá trung tâm

- Vẫn lạc quan vào vàng

Dự báo về xu hướng giá vàng, Giám đốc Chiến lược đầu tư ETF Robert Minter của Abrdn mới đây cho biết có nhiều lý do để lạc quan về vàng. Ông dự báo, trong một thế giới đầy bất ổn và khi vị thế tiền tệ dự trữ của đồng USD bị giảm sút, kim loại quý này có nhiều khả năng tăng cao hơn nữa trong thời gian tới.

Minter lưu ý rằng với đà tăng hiện tại của vàng, việc giá vàng đạt mức cao kỷ lục một lần nữa chỉ là vấn đề thời gian. Yếu tố tạo ra xu hướng tăng giá cho kim loại quý là kỳ vọng của thị trường rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ chấm dứt lập trường chính sách tiền tệ mạnh mẽ trước nửa cuối năm nay.

Với giá vàng trong nước tăng nhẹ và giá vàng thế giới niêm yết tại Kitco ở mức 2.040,3 USD/ounce (tương đương gần 58,1 triệu đồng/lượng nếu quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa thuế, phí), chênh lệch giữa giá vàng ngày 14/4 tại thị trường vàng trong nước và thế giới là khoảng 9 triệu đồng/lượng.

- Đầu tư vào các tập đoàn thương mại Nhật Bản, tỉ phú Warren Buffett lãi 4,5 tỉ đô la

Chưa đầy 3 năm sau khi rót tiền đầu tư vào 5 tập đoàn thương mại hàng đầu Nhật Bản, tập đoàn Berkshire Hathaway (Mỹ), nơi tỉ phú Warren Buffett giữ cương vị chủ tịch, ghi nhận khoản lãi trên sổ sách khoảng 4,5 tỉ đô la Mỹ.

Tập đoàn Berkshire Hathaway của tỉ phú Warren Buffett đã đầu tư lớn vào 5 tập đoàn thương mại lớn nhất Nhật Bản gồm, Itochu, Marubeni, Mitsui, Mitsubishi và Sumitomo. Ản: Financial Times

Cho đến nay, thị trường đã chứng minh niềm tin của Buffett. Giá cổ phiếu của 5 tập đoàn thương mại nói trên tăng trung bình hơn gấp đôi kể từ tháng 8/2020 khi Berkshire lần đầu tiên tiết lộ các khoản đầu tư. Trong khi đó, hai chỉ số chứng khoán Nikkei 225 của Nhật Bản và S&P 500 của Mỹ tăng khoảng 20% ​​trong giai đoạn này.

Nhưng khoản đầu tư vào các tập đoàn thương mại Nhật Bản cũng xác tín phương pháp đầu tư giá trị điển hình của Buffett. Hiện tại, tính trung bình, cổ phiếu của các tập đoàn này đang giao dịch quanh giá trị sổ sách và chỉ gấp sáu lần thu nhập của họ. Họ tạo ra dòng tiền mạnh mẽ và đáng tin cậy. Giống như nhiều công ty Nhật Bản khác, họ tăng đền đáp cho cổ đông thông qua chi trả cổ tức và mua cổ phiếu quỹ. Mức chi trả cổ tức trung bình hàng năm của họ khoảng 3%. Berkshire đã phát hành trái phiếu bằng đồng yen vào tháng 12 với lãi suất coupon trung bình là 1,1%. Vì vậy, chỉ riêng tiền cổ tức cũng đủ giúp Berkshire có một khoản lợi nhuận khả quan.

- Khai trương hãng taxi thuần điện đầu tiên tại Việt Nam

Công ty Cổ phần Di chuyển Xanh và Thông minh GSM (Green - Smart - Mobility) chính thức đưa dịch vụ taxi thuần điện đầu tiên tại Việt Nam - Xanh SM vào hoạt động.

Theo kế hoạch, Taxi Xanh SM sẽ hiện diện trước tiên tại Hà Nội, sau đó mở rộng tới ít nhất 5 tỉnh, thành phố trên cả nước ngay trong năm nay.

Giá mở cửa cho 1 km đầu tiên của dịch vụ GreenCar là 20.000 đồng. Với 24 km tiếp theo, giá cước đối với xe VF 5 Plus là 14.000 đồng/km, đối với xe VF e34 là 15.500 đồng/km. Từ km thứ 26 trở đi, giá cước lần lượt là 12.000 đồng/km đối với VF 5 Plus và 12.500 đồng/km đối với VF e34. Mức giá dành cho dịch vụ LuxuryCar là cố định 21.000 đồng/km cho toàn bộ hành trình.

Theo kế hoạch, Taxi Xanh SM sẽ tiếp tục khai trương tại TP. Hồ Chí Minh ngay trong tháng 4/2023 và sẽ phủ sóng tại ít nhất 5 tỉnh, thành phố trên cả nước trong năm nay.

- Ô tô nhập khẩu từ Trung Quốc tăng đột biến

Lượng xe tải xe chuyên dùng nhập khẩu từ Trung Quốc tăng đột biến trong quý đầu năm, cho thấy nhu cầu đối với xe thương mại đang tăng lên.

Theo Tổng cục Hải quan, ước tính số lượng ô tô nhập khẩu tháng 3/2023 về lượng đạt 14.959 chiếc, giá trị 343 triệu USD, tăng gần 37% về giá trị so với tháng 2.

Lũy kế 3 tháng đầu năm, tổng kim ngạch nhập khẩu ô tô nguyên chiếc đạt 41.190 chiếc (tổng trị giá 883 triệu USD), tăng 57% về giá trị so với năm ngoái.

Đáng chú ý, trong số 9 thị trường xuất khẩu ô tô lớn nhất vào Việt Nam thì xe Trung Quốc nhập khẩu trong tháng qua tăng đột biến.

Tổng cộng 1.316 ô tô nguyên chiếc được nhập khẩu từ Trung Quốc trong tháng 3/2023, đạt giá trị kim ngạch hơn 52 triệu USD, tăng gần gấp đôi hai tháng trước.

Lũy kế 3 tháng đầu năm, tổng kim ngạch nhập khẩu xe Trung Quốc là 93,1 triệu USD, chiếm hơn 11% tổng giá trị nhập khẩu toàn ngành công nghiệp ô tô.

Xe Trung Quốc nhập khẩu chủ yếu là xe tải và xe chuyên dùng, về Việt Nam qua cửa khẩu Hữu Nghị (tỉnh Lạng Sơn) và cửa khẩu Tà Lùng (tỉnh Cao Bằng).

Theo Cục Hải quan Lạng Sơn, kim ngạch nhập khẩu ô tô qua Lạng Sơn hai năm gần nhất là 778,4 triệu USD (2021) và 187,9 triệu USD (2022).

Kim ngạch nhóm hàng linh kiện phụ tùng ô tô trong hai năm qua lần lượt là 26,8 triệu USD (2021) và 13,7 triệu USD (2022).

- Ngân hàng Nhà nước giảm mạnh tỷ giá trung tâm

Tỷ giá trung tâm sáng 14/4 được Ngân hàng Nhà nước giảm mạnh sau khi đồng USD thế giới xuống thấp nhất 2,5 tháng.

Theo đó, tỷ giá trung tâm sáng 14/4 được Ngân hàng Nhà nước niêm yết mức 23.588 đồng đổi 1 USD, giảm 18 đồng so với hôm qua.

Cùng với động thái trên, đối với tỷ giá tham khảo tại Sở Giao dịch NHNN cũng được nhà điều hành giảm thêm 19 đồng ở chiều bán ra so với phiên liền trước, trong khi giữ nguyên chiều mua vào. Theo đó, tỷ giá tham khảo đang được niêm yết mức 23.450 - 24.717 VND/USD.

Trên thị trường, tỷ giá diễn biến trái chiều, trong khi các ngân hàng tăng thì thị trường tự do lại giảm.

Vietcombank niêm yết giá mua vào – bán ra đồng USD ở mức 23.275 – 23.615 VND/USD, tăng nhẹ 5 đồng mỗi USD so với phiên hôm qua nhưng giảm 15 đồng so với phiên hôm kia.

VietinBank niêm yết tỷ giá mức 23.277 – 23.617 VND/USD, thậm chí đã tăng tới 44 đồng so với phiên hôm qua.

Trong khi đó, thị trường tự do có phản ứng phù hợp hơn với diễn biến thế giới, khi đồng loạt giảm khoảng 20 đồng mỗi USD, xuống quanh 23.400 – 23.450 VND/USD.

Tỷ giá trong nước đồng loạt giảm trong bối cảnh đồng USD trên thế giới chạm đáy 2,5 tháng vào phiên giao dịch ngày 13/4 (đêm qua giờ Việt Nam), sau khi chỉ số giá sản xuất của Mỹ bất ngờ giảm trong tháng 3, thúc đẩy kỳ vọng rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sắp kết thúc chu kỳ tăng.

- Tháng 3/2023, lượng xuất khẩu hồ tiêu ghi nhận mức cao kỷ lục kể từ tháng 4/2020

Xuất khẩu hồ tiêu của Việt Nam trong tháng 3/2023 ghi nhận mức cao kỷ lục kể từ tháng 4/2020, đạt xấp xỉ 35,75 nghìn tấn, trị giá 106,47 triệu USD.

Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) dẫn số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan cho biết, xuất khẩu hồ tiêu của Việt Nam trong tháng 3/2023 đạt xấp xỉ 35,75 nghìn tấn, tăng 27,6% về lượng so với tháng 2/2023, đây là con số cao kỷ lục kể từ tháng 4/2020.

Với con số này, đưa giá trị xuất khẩu hồ tiêu của Việt Nam đạt 106,47 triệu USD, và tăng 26,5% về trị giá so với tháng 2/2023; so với tháng 3/2022 tăng 50,6% về lượng, nhưng giảm 4,7% về trị giá.

Tính chung quý I/2023, xuất khẩu hồ tiêu của Việt Nam đạt xấp xỉ 76,2 nghìn tấn, trị giá 233,45 triệu USD, giảm 6% về lượng và giảm 34,3% về trị giá so với cùng kỳ năm 2022.

Tháng 3/2023, giá xuất khẩu bình quân hồ tiêu của Việt Nam đạt mức 2.978 USD/tấn, giảm 0,9% so với tháng 2/2023 và giảm 36,7% so với tháng 3/2022. Tính chung quý I/2023, giá xuất khẩu bình quân hồ tiêu của Việt Nam đạt mức 3.064 USD/tấn, giảm 34,3% so với cùng kỳ năm 2022.

Theo Tổng hợp
Copy Link
Bài liên quan
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Điểm tin kinh doanh 15/4: Vẫn lạc quan vào vàng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO