Điểm tin kinh doanh 12/6: Giá vàng tuần này tăng hay giảm?

Việt Báo (Tổng hợp)| 12/06/2023 06:00

Giá xăng hôm nay có thể tăng tiếp; - 8 Hội, Hiệp hội vật liệu xây dựng “kêu cứu”, kiến nghị Chính phủ giúp đỡ

gia-vang-116-3760.jpg

- Giá vàng tuần này tăng hay giảm?

Kết quả khảo sát cho thấy giới đầu tư và phân tích vẫn lạc quan vào triển vọng giá vàng tuần tới.

Giá vàng trên thị trường thế giới chốt cuối tuần trước ở mức 1.961,7 USD/ounce, cao hơn gần 15 USD sau một tuần nhờ lợi suất trái phiếu Mỹ giảm sau khi dữ liệu cho thấy số đơn xin trợ cấp thất nghiệp của nước này tăng cao.

Trong giữa tuần, kim loại quý đã có lúc nhảy vọt từ mức thấp nhưng sau đó giao dịch ổn định xoay quanh mức 1.960 USD/ounce. Theo nhà giao dịch kim loại độc lập Tai Wong ở New York (Mỹ), giá vàng đang dao động trong phạm vi 1.940 - 1.990 USD/ounce và có khả năng duy trì như vậy cho đến khi dữ liệu lạm phát và kết quả cuộc họp của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) được công bố vào tuần này.

Bên cạnh đó, đồng USD bật tăng từ mức thấp nhất trong hai tuần đã khiến vàng trở nên đắt đỏ đối với người mua ở nước ngoài. Do vậy tài sản không mang lãi suất như vàng trở nên kém hấp dẫn.

Có nhiều ý kiến trái chiều về dự báo giá vàng tuần này. Kết quả cuộc khảo sát của Kitco News có sự tham gia của 21 nhà phân tích Phố Wall thì có 9 người, chiếm 43% dự báo vàng sẽ tăng; có 2 nhà phân tích tương đương 10% nhận định ngược lại và 10 người, tương đương 48% nghĩ rằng kim loại quý đi ngang.

Riêng cuộc khảo sát trực tuyến với 693 nhà đầu tư cá nhân tham gia có 4357 người, chiếm 63% cho rằng vàng sẽ tăng giá. Bên cạnh đó, có 159 người, tương đương 23% dự báo vàng sẽ giảm và 98 nhà đầu tư còn lại, tương ứng 14% nhận định vàng đi ngang.

Giá vàng hôm 11/6 tại thị trường trong nước (lúc 9h00) duy trì ổn định so với hôm qua.

Cụ thể, giá vàng SJC tại Công ty SJC (Hà Nội) niêm yết ở mức 66,55 - 67,17 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra);

Giá vàng 9999 tại Tập đoàn Phú Quý niêm yết ở mức 66,45 - 67,05 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra);

Giá vàng PNJ tại Hà Nội và Tp.HCM giao dịch ở mức 66,50 - 67,10 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra);

Giá vàng miếng tại Bảo Tín Minh Châu giao dịch ở mức 66,50 - 67,04 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra);

Giá vàng DOJI tại Hà Nội đang niêm yết ở ngưỡng 66,45 - 67,05 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra);

Tại Tp.HCM, giá vàng DOJI giao dịch quanh mức 66,50 - 67,00 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra);

Còn giá vàng Mi Hồng đang niêm yết ở mức 66,55 - 66,95 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra);

Với tỉ giá USD hiện tại (ở mức 23,650 VND/USD), giá vàng trong nước đang cao hơn thị trường thế giới 11,013 triệu đồng/lượng.

Tổng kết tuần trước, giá vàng trong nước cũng tăng theo đà đi của thị trường thế giới. Theo đó, giá vàng nội địa tăng 100 - 200 ngàn đồng/lượng so với tuần trước.

Như vậy, giá vàng hôm ngày 11/6/2023 (lúc 9h00) tại thị trường trong nước đang niêm yết quanh mức 66,45 - 67,12 triệu đồng/lượng.

- Giá xăng hôm nay có thể tăng tiếp

Trước diễn biến của giá dầu thô thế giới, doanh nghiệp dự báo giá xăng dầu trong nước có thể tăng tiếp khoảng 100-200 đồng/lít hoặc giữ nguyên trong kỳ điều hành hôm nay.

Do kỳ điều chỉnh ngày 11/6 trùng vào Chủ Nhật, do đó, theo quy định tại Nghị định 95, thời gian điều chỉnh giá xăng dầu sẽ được lùi vào ngày làm việc tiếp theo sau ngày nghỉ, tức ngày 12/6.

Lãnh đạo một doanh nghiệp đầu mối miền Nam cho biết từ kỳ điều hành trước giá dầu thô có xu hướng tăng sau quyết định cắt giảm sản lượng dầu 1 triệu thùng/ngày vào tháng 7 tới của Saudi Arabia. Đến ngày 7/6, giá xăng dầu thành phẩm trên thị trường Singapore ở mức 92,43 USD/thùng xăng RON 95 và 87,44 USD/thùng với xăng RON 92.

Theo đó, nhiều khả năng giá xăng dầu ngày 12/6 tăng khoảng 100-200 đồng/lít, thậm chí có thể giữ nguyên hoặc giảm tùy theo mức điều chỉnh còn phụ thuộc vào quyết định sử dụng quỹ bình ổn của cơ quan điều hành.

Tương tự, chủ một doanh nghiệp phân phối xăng dầu tại miền Bắc cũng cho biết giá xăng có thể tăng nhẹ hoặc giữ nguyên trong kỳ điều hành ngày 12/6. Hiện, mức chiết khấu xăng dầu nhiều kho đang ở mức 600 đồng/lít.

Nếu đúng như dự báo, giá xăng trong nước sẽ tăng 3 lần liên tiếp. Từ đầu năm đến nay, mặt hàng này đã có 9 lần tăng, 6 lần giảm và một lần giữ nguyên.

Hiện, dư địa quỹ bình ổn xăng dầu của một số doanh nghiệp đầu mối tiếp tục dương lớn. Trong đó, tính đến 1/6, Petrolimex dương 3.005 tỷ đồng, PVOil âm 96,72 tỷ đồng, Saigon Petro dương 329 tỷ đồng, Petimex dương 446 tỷ đồng...

- Năm 2023, Petrolimex đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế hơn 3 nghìn tỷ đồng

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex, mã chứng khoán PLX) đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế năm 2023 đạt 3.228 tỷ đồng, tăng 42% so với thực hiện của năm 2022.

Petrolimex vừa công bố tài liệu Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023. Theo đó, Petrolimexđặt mục tiêu giảm mạnh về doanh thu nhưng tăng trưởng về lợi nhuận trước thuế.

Cụ thể, Hội đồng Quản trị công ty dự kiến trình Đại hội đồng Cổ đông mức doanh thu 2023 là 190 nghìn tỷ đồng, giảm 38% so với thực hiện năm 2022. Kế hoạch lãi trước thuế gần 3.23 nghìn tỷ đồng, tăng 42%.

Chỉ tiêu sản lượng, PLX cũng đặt kế hoạch 12.95 triệu tấn xăng dầu xuất bán, giảm 7% so với thực hiện 2022. Công ty dự kiến trình đại hội giảm tỷ lệ cổ tức 2022 xuống còn 7%, so với kế hoạch 12%. tỷ lệ cổ tức 2023 dự kiến là 10%.

Kết thúc quý 1, PLX ghi nhận doanh thu 67.43 nghìn tỷ; lãi trước thuế 838 tỷ đồng. Như vậy, doanh nghiệp thực hiện được 35.4% kế hoạch doanh thu và gần 26% mục tiêu lãi trước thuế cả năm.

- 8 Hội, Hiệp hội vật liệu xây dựng “kêu cứu”, kiến nghị Chính phủ giúp đỡ

8 Hội và Hiệp hội bao gồm Hội Vật liệu xây dựng Việt Nam; Hiệp hội Xi măng Việt Nam; Hội Bê tông Việt Nam; Hiệp hội Thép Việt Nam; Hiệp hội Gốm sứ Xây dựng Việt Nam; Hiệp hội Kính và Thủy tinh Việt Nam; Hiệp hội Tấm lợp Việt Nam và Hội Khoa học Kỹ thuật Cầu đường Việt Nam cho hay hiện nay, hầu hết các sản phẩm vật liệu xây dựng chủ yếu như xi măng, bê tông, thép, kính xây dựng, gốm sứ… đều bị sụt giảm sản lượng sản xuất và tiêu thụ.

Cụ thể, sản lượng sản xuất và tiêu thụ của các doanh nghiệp xi măng trong 5 tháng đầu năm 2023 giảm khoảng 20% so với cùng kỳ năm 2022. Với ngành Thép, sản xuất thép thô trong 4 tháng đầu năm giảm 22% so với cùng kỳ, tiêu thụ giảm 18% và xuất khẩu giảm 78%. Cùng thời gian này, sản lượng sản xuất thép xây dựng cũng giảm 26,4%; tiêu thụ giảm 26% và xuất khẩu giảm 41,7% so với cùng kỳ năm 2022.

Với ngành Kính xây dựng, trong giai đoạn 2020-202, ước tính khoảng 80% các đơn vị gia công, lắp đặt kính tạm dừng sản xuất, kinh doanh; doanh thu toàn ngành giảm 50-70% so với cùng kỳ các năm trước. Sản lượng sản xuất của các doanh nghiệp gốm sứ hiện nay cũng chỉ duy trì 50 - 60% so với công suất thiết kế, nhưng vẫn tồn kho 18 - 20% sản phẩm không tiêu thụ được.

Nguyên nhân dẫn đến tình trạng nêu là những điểm nghẽn lớn đang tồn tại trong ngành vật liệu xây dựng như giá cả năng lượng, giá các loại nguyên vật liệu đầu vào tăng cao, chi phí logistics, thuế xuất khẩu cũng tăng, trong nhu cầu tiêu thụ của thị trường giảm. Thị trường bất động sản đóng băng, số lượng cac dự án mới được triển khai rất ít, ảnh rất lớn tới đầu ra của ngành Vật liệu xây dựng. Các dự án xây dựng bằng vốn đầu tư công có tiến độ giải ngân chậm và triển khai chậm hơn kế hoạch. Việc tiếp cận nguồn vốn sản xuất trong năm 2022 còn nhiều khó khăn do lãi suất ngân hàng cao. Đặc biệt, Hiệp hội bê tông Việt Nam cho rằng, tình trạng nợ đọng kéo dài đang “bào mòn” nguồn lực của các doanh nghiệp.

Đặc biệt, tất cả các Hội và Hiệp hội đều kiến nghị Chính phủ, Bộ Xây dựng và các cơ quan, đơn vị có thẩm quyền nghiên cứu các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho ngành bất động sản, từ đó khai thông đầu ra cho ngành Vật liệu xây dựng.

- Bắc Giang đã tiêu thụ được gần 36.000 tấn vải thiều

Đến nay, số lượng vải thiều Bắc Giang đã tiêu thụ được là 35.794 tấn, trong đó vải thiều sớm 31.567 tấn, vải chính vụ là 4.227 tấn.

Theo Sở Công thương tỉnh Bắc Giang , lượng vải thiều tiêu thụ trong nước là 14.809 tấn, thông qua các hệ thống chợ đầu mối, siêu thị, trung tâm thương mại, các sàn thương mại điện tử và hệ thống buôn bán lẻ khác.

Vải thiều xuất khẩu là 20.985 tấn, trong đó xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc 20.946 tấn, Nhật Bản 12 tấn, Mỹ 10 tấn, các nước EU 15 tấn. Riêng trong ngày 10.6, lượng vải thiều Bắc Giang tiêu thụ là 4.460 tấn, trong đó nội địa 1.970 tấn, xuất khẩu 2.490 tấn.

Hiện nay, vải u hồng giá dao động từ 15.000 - 25.000 đồng/kg; vải thiều từ 20.000 - 35.000 đồng/kg.

Theo Tổng hợp
Copy Link
Bài liên quan
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Điểm tin kinh doanh 12/6: Giá vàng tuần này tăng hay giảm?
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO