Điểm tin kinh doanh 1/5: Tháng Tư, giá vàng tăng, người mua vẫn lỗ thảm

Việt Báo (Tổng hợp)| 01/05/2023 06:00
Đọc bài báo này

Cung cấp bởi  

Logo vbee Image
0:00

77.000 doanh nghiệp đóng cửa từ đầu năm; Ngân hàng không được 'ép' nhân viên bán trái phiếu doanh nghiệp

- Tháng Tư, giá vàng tăng, người mua vẫn lỗ thảm

Trong tháng 4/2023, dù giá vàng SJC tăng nhẹ, người mua vẫn thua lỗ gần nửa triệu đồng/lượng.

Theo dữ liệu mới được công bố của Tổng cục Thống kê, trong tháng 4/2023, giá vàng trong nước biến động cùng chiều với giá vàng thế giới.

Tính đến ngày 25/4/2023, bình quân giá vàng thế giới ở mức 2.004,16 USD/ounce, tăng 5,35% so với tháng 3/2023 do căng thẳng địa chính trị gia tăng khiến nhu cầu vàng dự trữ tại các các ngân hàng tăng.

Trong nước, chỉ số giá vàng tháng 4/2023 tăng 2,04% so với tháng trước; tăng 2,92% so với tháng 12/2022; giảm 1,09% so với cùng kỳ năm trước; bình quân 4 tháng đầu năm 2023 tăng 0,66%.

Trong 5 ngày còn lại của tháng 4, giá vàng tiếp tục biến động mạnh nhưng vẫn giữ được đà tăng sau 1 tháng giao dịch.

Trong tháng 4/2023, dù giá vàng SJC tăng nhẹ, người mua vẫn thua lỗ gần nửa triệu đồng/lượng. Ảnh minh họa

Chốt phiên 30/4, giá vàng thế giới dừng ở mức 1.990,6 USD/ounce, tăng 0,5% so với phiên 31/3, giá vàng SJC “chốt” tháng 4 ở mức trên 67 triệu đồng/lượng sau khi tăng 0,1%. Như vậy, giá vàng thế giới có tốc độ tăng mạnh gấp 5 lần giá vàng SJC.

Cụ thể, tại Công ty vàng bạc đá quý Bảo Tín Minh Châu, giá vàng SJC “chốt” tháng 4 ở mức: 66,57 triệu đồng/lượng (mua vào) – 67,13 triệu đồng/lượng, tăng 100.000 đồng/lượng so với cuối tháng 3. Dù vậy, người mua vẫn lỗ gần 500.000 đồng/lượng do chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra vàng SJC vẫn đứng ở mức cao.

Tương tự, Tập đoàn Doji niêm yết giá vàng SJC ở mức: 66,55 triệu đồng/lượng – 67,15 triệu đồng/lượng. Giá vàng SJC tại Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn SJC và Công ty PNJ cùng được mua bán ở mức: 66,6 triệu đồng/lượng – 67,2 triệu đồng/lượng.

Trong cuộc khảo sát mới nhất về Vàng hàng tuần của Kitco News, hầu hết các nhà phân tích đều cho rằng giá vàng có thể tiếp tục gặp khó khăn vào tuần tới khi Cục Dự trữ Liên bang (FED) chuẩn bị tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản và nhắc lại lập trường diều hâu của mình khi lạm phát tăng cao có nguy cơ ảnh hưởng đến nền kinh tế rộng lớn hơn.

- 77.000 doanh nghiệp đóng cửa từ đầu năm

Bốn tháng đầu năm, trong khi cả nước có 78.900 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và quay trở lại hoạt động thì có tới 77.000 doanh nghiệp phải rút lui khỏi thị trường.

Tổng cục Thống kê cho biết trong tháng 4, cả nước có gần 16.000 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 12,3% so với tháng trước và tăng 6,4% so với cùng kỳ năm trước. Bên cạnh đó, còn có 9.610 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 52,9% so với tháng trước và tăng 36,6% so với cùng kỳ năm 2022.

Tuy nhiên, có tới 7.163 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, tăng 72,7% so với tháng trước và 5.837 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, tăng 69,1%. Hơn 1.500 doanh nghiệp đã hoàn tất thủ tục giải thể, tăng 23% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tính chung 4 tháng đầu năm, cả nước có 78.900 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và quay trở lại hoạt động, giảm 2% so với cùng kỳ năm trước. Bình quân một tháng có 19.700 doanh nghiệp.

Trong khi đó, số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường từ đầu năm đến nay là 77.000 doanh nghiệp, tăng 25,1% so với cùng kỳ năm trước. Như vậy, bình quân một tháng có 19.200 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường.

- Ngân hàng không được 'ép' nhân viên bán trái phiếu doanh nghiệp

Ngân hàng không được 'ép' nhân viên bán trái phiếu doanh nghiệp; giao dịch từ 400 triệu đồng trở lên phải báo cáo Ngân hàng Nhà nước; người Việt chi hơn 1,6 tỷ USD nhập khẩu iPhone... là những thông tin kinh tế đáng chú ý tuần qua.

Đó là nội dung đáng chú ý trong văn bản 2845/NHNN-TTGSNH vừa được Ngân hàng Nhà nước gửi các tổ chức tín dụng về việc rà soát, chấn chỉnh hoạt động tư vấn, giới thiệu, cung cấp thông tin trái phiếu doanh nghiệp, chứng chỉ quỹ của tổ chức tín dụng.

Trong văn bản, NHNN yêu cầu các ngân hàng không được gây áp lực đối với nhân viên/đơn vị kinh doanh trong việc giới thiệu, cung cấp thông tin cho khách hàng/nhà đầu tư mua trái phiếu, chứng chỉ quỹ để đạt chỉ đánh giá hiệu quả công việc (KPI).

Đồng thời, khi cung cấp dịch vụ, tổ chức tín dụng phải đảm bảo khách hàng/nhà đầu tư hiểu rõ sự khác biệt giữa đầu tư trái phiếu DN, chứng chỉ quỹ với việc gửi tiết kiệm tại ngân hàng; các rủi ro phát sinh, vấn đề cần lưu ý khi đầu tư...

Theo Tổng hợp
Copy Link
Bài liên quan
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Điểm tin kinh doanh 1/5: Tháng Tư, giá vàng tăng, người mua vẫn lỗ thảm
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO