
- iPhone17 Pro sẽ có khoang làm mát bằng chất lỏng
Mới đây, tài khoản Weibo Instant Digital (Trung Quốc) tiết lộ hai điện thoại iPhone 17 Pro và iPhone 17 Pro Max sẽ sở hữu khoang làm mát bằng chất lỏng.
“17 Pro/ 17 Pro Max đã được xác nhận sử dụng khoang hơi nước để tản nhiệt, với khả năng quản lý nhiệt tốt hơn của chip A19 Pro, tải cùng hiệu suất cao về cơ bản không làm giảm tần số”, theo Instant Digital.
Trước đó, trang 9to5Mac và tài khoản mạng xã hội @mingchikuo cũng đưa ra thông tin hệ thống làm mát mới sẽ được giới thiệu độc quyền trên iPhone 17 Pro Max, thậm chí tất cả dòng iPhone 17.
Khả năng Apple tích hợp khoang làm mát bằng chất lỏng cho 17 Pro nghe có vẻ hợp lý vì các mẫu iPhone trước đây thường gặp vấn đề quá nhiệt. Trang Digital Trends ghi nhận iPhone 16 Pro nóng lên khi chuyển ứng dụng, đặc biệt ứng dụng liên quan đến công việc.
Chip A18 Pro mà điện thoại được trang bị là “con dao hai lưỡi”: mang lại hiệu suất tối nhưng khiến máy quá nhiệt bất kể dùng bao nhiêu ứng dụng cùng lúc. Phần khung có cấu trúc phụ bằng nhôm phủ graphite giúp tản nhiệt từ bên trong hiệu quả hơn, nhưng dù vật điện thoại vẫn nóng do kính trên màn hình không dẫn nhiệt đủ tốt.
- Apple cảnh báo 1,4 tỷ người dùng iPhone cập nhật thiết bị ngay nếu không muốn bị tấn công
Theo Dailymail, Apple đang kêu gọi người dùng iPhone tải xuống bản vá iOS mới nhất sau khi công ty phát hiện một lỗ hổng bảo mật nghiêm trọng.
Tờ Dailymail đã có bài viết với tiêu đề: Apple cảnh báo 1,4 tỷ người dùng iPhone cập nhật thiết bị ngay… nếu không muốn bị tấn công. Dưới đây là thông tin mà tờ dailymail đăng tải về việc Apple phát hiện một lỗ hổng bảo mật nghiêm trọng.
Bản cập nhật này nhằm bảo vệ người dùng Apple khỏi một cuộc tấn công cực kỳ tinh vi, khai thác một lỗ hổng zero-day quan trọng.
Lỗ hổng có tên CVE-2025-24201 được phát hiện trong Webkit – công cụ trình duyệt được sử dụng trên Safari và tất cả các trình duyệt khác dành cho iPhone và iPad.
Các hacker đã lợi dụng lỗ hổng này như một “cánh cửa mở”, tạo ra các trang web độc hại cho phép chúng xâm nhập vào các khu vực khác của điện thoại ngoài trình duyệt web của nạn nhân.
Apple đang khuyến khích người dùng tải xuống bản cập nhật iOS 18.3.2, hiện đã có sẵn.
Người dùng nên vào “Cài đặt” → “Cập nhật phần mềm” để kiểm tra và cập nhật.
Lỗ hổng ảnh hưởng đến những thiết bị nào?
Apple cảnh báo rằng vấn đề này có thể ảnh hưởng đến mọi thiết bị từ iPhone XS trở lên.
Các lỗ hổng zero-day là những điểm yếu bảo mật mà ngay cả nhà phát triển cũng không biết trước, đồng nghĩa với việc không có bản vá sẵn có khi chúng bị khai thác lần đầu tiên. Điều này khiến tin tặc có thể lợi dụng chúng dễ dàng.
Trong một tuyên bố hôm thứ Ba, Apple cho biết: “Đây là bản sửa lỗi bổ sung cho một cuộc tấn công đã bị chặn trong iOS 17.2”.
Apple cũng tiết lộ rằng lỗ hổng zero-day mới trong Webkit có thể đã bị lợi dụng trong một cuộc tấn công mạng nhắm vào một số cá nhân cụ thể, đặc biệt là những người sử dụng phần mềm cũ hơn iOS 17.2.
Apple đã phát hành iOS 17.2 vào tháng 12/2023. Kể từ đó, công ty đã chuyển sang iOS 18 với nhiều bản cập nhật mới. Do đó, bất kỳ ai vẫn đang sử dụng iOS 17.2 đều đã bị tụt hậu nhiều bản cập nhật.
Apple không tiết lộ cụ thể ai là mục tiêu, cuộc tấn công kéo dài bao lâu, hay họ đã phát hiện ra sự cố như thế nào. Tuy nhiên, công ty không tin rằng toàn bộ khách hàng của Apple đều bị nhắm đến.
Dù vậy, các chuyên gia công nghệ cảnh báo rằng tất cả người dùng nên cập nhật bảo mật mới nhất, vì cuộc tấn công này có thể gây hậu quả nghiêm trọng nếu bị nhắm đến.
Những thiết bị khác cũng bị ảnh hưởng
Apple cũng phát hành bản vá cho iPad, bao gồm: iPad Pro 13 inch, iPad Pro 12.9 inch (thế hệ thứ 3 trở lên), iPad Pro 11 inch (thế hệ thứ 1 trở lên), iPad Air (thế hệ thứ 3 trở lên), iPad (thế hệ thứ 7 trở lên), iPad Mini (thế hệ thứ 5 trở lên).
Ngoài ra, các thiết bị Mac chạy macOS Sequoia và Apple Vision Pro cũng có nguy cơ bị tấn công.
Những ai sở hữu các thiết bị trên được khuyến khích kiểm tra cập nhật phần mềm mới nhất, bao gồm: iOS 18.3.2, iPadOS 18.3.2, macOS Sequoia 15.3.2, visionOS 2.3.2, Safari 18.3.1
Apple đã phải vá 3 lỗ hổng zero-day từ đầu năm 2025. Đây là lần thứ ba trong năm 2025 mà Apple phải phát hành bản vá cho một lỗ hổng zero-day.
- Lần đầu tiên vào tháng 1/2025.
- Lần thứ hai vào ngày 10/2/2025, với mục tiêu cũng là nhiều mẫu iPhone giống như đợt tấn công mới nhất.
- Trong vụ tháng 2, tin tặc có thể vô hiệu hóa chế độ USB Restricted Mode ngay cả khi điện thoại bị khóa, nhưng chúng vẫn cần quyền truy cập vật lý vào thiết bị để khai thác lỗ hổng này.
Lỗ hổng mới nhất liên quan đến lỗi ghi ngoài vùng nhớ (out-of-bounds write) trong Webkit, cho phép hacker tạo nội dung web độc hại để thoát khỏi cơ chế bảo vệ của trình duyệt và chiếm quyền kiểm soát iPhone hoặc iPad.
Nói một cách đơn giản, hacker có thể lách qua hàng rào bảo vệ ứng dụng trên thiết bị của bạn và kiểm soát toàn bộ điện thoại thông qua các trang web giả mạo.
- Thị trường thương mại điện tử Đông Nam Á dự kiến đạt 325 tỷ USD năm 2028
Thị trường thương mại điện tử Đông Nam Á sẽ tiếp tục “bứt tốc” nhờ sự phổ biến của thanh toán điện tử, ví di động và thanh toán theo thời gian thực…
Thị trường thương mại điện tử Đông Nam Á (SEA) được dự đoán đạt 325 tỷ USD vào năm 2028, nhờ tốc độ áp dụng thanh toán kỹ thuật số và khả năng tương tác, mở ra nhiều cơ hội hơn trong thương mại xuyên biên giới cho các doanh nghiệp, theo Tech Node Global.
IDC nhấn mạnh trong báo cáo InfoBrief mới nhất được ủy quyền bởi nền tảng thanh toán toàn cầu 2C2P và Antom rằng đến năm 2028, thanh toán điện tử dự kiến sẽ chiếm 94% tổng giá trị thanh toán thương mại điện tử tại Đông Nam Á.
Sự tăng trưởng mạnh mẽ có thể được nhìn thấy ở lĩnh vực thanh toán trong nước (97,9%) và ví di động (94,9%), những phương thức này đóng vai trò quan trọng trong việc mở rộng phạm vi thương mại điện tử ở những khu vực truyền thống ít sử dụng thẻ thanh toán.
Trong khi đó, thanh toán thời gian thực (RTP) sẽ chứng kiến tốc độ tăng trưởng vượt bậc vào năm 2028, đạt hơn 11 nghìn tỷ USD. Tại Singapore, nơi RTP như PayNow là phương thức thanh toán được hỗ trợ nhiều thứ ba, theo khảo sát các nhà bán lẻ năm 2024.

- Điện thoại màn hình gập đã sắp lỗi thời?
Điện thoại màn hình gập từng được xem là tương lai của ngành công nghiệp smartphone khi Samsung tiên phong ra mắt Galaxy Fold vào năm 2019.
Sự xuất hiện của nó đã phá vỡ định kiến về thiết kế điện thoại truyền thống, mang đến một cách tiếp cận mới mẻ và sáng tạo. Tuy nhiên, sau 5 năm, thị trường dường như không còn quá hào hứng với những chiếc điện thoại màn hình gập.
Mặc dù các thương hiệu lớn như Samsung, Google, Motorola, Huawei hay OPPO vẫn tiếp tục tung ra các sản phẩm mới, nhưng doanh số của điện thoại màn hình gập không đạt được kỳ vọng. Vậy điều gì đang xảy ra? Liệu đây chỉ là một sự khởi đầu hay là dấu hiệu cho thấy điện thoại màn hình gập đang dần bị bỏ lại phía sau?.
Dù doanh số không như kỳ vọng, các hãng công nghệ vẫn chưa từ bỏ tham vọng phát triển điện thoại màn hình gập. Samsung vẫn tiếp tục cải tiến dòng Galaxy Z Fold và Z Flip, trong khi Google vừa ra mắt Pixel 9 Pro Fold với nhiều nâng cấp đáng giá. Một số nguồn tin còn cho rằng Samsung đang phát triển điện thoại gập ba, giúp mở rộng không gian hiển thị.
Bên cạnh đó, một xu hướng mới đang nổi lên là điện thoại màn hình cuộn. Đây là những thiết bị có khả năng mở rộng màn hình linh hoạt mà không cần bản lề, giúp giải quyết vấn đề nếp gấp khó chịu trên điện thoại gập truyền thống. Nếu công nghệ này hoàn thiện, rất có thể nó sẽ trở thành đối thủ thay thế điện thoại màn hình gập trong tương lai.
Để tiếp tục tồn tại và phát triển, điện thoại màn hình gập cần phải giải quyết được ba vấn đề quan trọng là độ bền, giá thành và trải nghiệm phần mềm. Chỉ khi nào chúng trở nên chắc chắn hơn, có mức giá hợp lý và sở hữu hệ sinh thái ứng dụng tối ưu, chúng mới có thể thực sự trở thành lựa chọn phổ biến.
Điện thoại màn hình gập vẫn có tiềm năng, nhưng để trở thành xu hướng chủ đạo, chúng cần nhiều cải tiến hơn nữa. Nếu giá thành giảm xuống, độ bền được nâng cao và phần mềm tối ưu tốt hơn, dòng sản phẩm này vẫn có thể tạo ra sự đột phá.
Tuy nhiên, với sự phát triển của màn hình cuộn và các công nghệ hiển thị mới, liệu điện thoại gập có thể duy trì vị thế của mình, hay sẽ chỉ là một trào lưu nhất thời trước khi nhường chỗ cho một công nghệ tiên tiến hơn?.
- 5 nâng cấp đáng chú ý chưa được đề cập trên iPhone 16e
Bên cạnh giá bán và con chip mới, kết nối vệ tinh, phát hiện va chạm, cải tiến khả năng chống nước, hỗ trợ zoom quang học và chế độ chụp đêm là những thay đổi tuy nhỏ nhưng đáng chú ý trên iPhone 16e.
Kết nối vệ tinh: Bên trong iPhone 16e là chip C1, modem 5G đầu tiên do Apple tự phát triển, dùng để gọi điện và kết nối mạng. Đây là thành quả mới nhất trong nỗ lực dài hơi của Táo khuyết nhằm tự chủ công nghệ, không phải trả hàng tỷ USD mỗi năm cho Qualcomm.
C1 cũng trang bị hệ thống GPS tùy chỉnh và kết nối vệ tinh, cho phép liên lạc khi không có mạng di động. Dù vậy, con chip thiếu vài tính năng như băng tần mmWave, một trong những thế mạnh của Qualcomm. Khi mua iPhone 16e, người dùng sẽ được miễn phí 2 năm sử dụng kết nối vệ tinh. Tuy nhiên, Apple vẫn chưa công bố mức phí sau thời gian dùng thử. Trước đây, Táo khuyết từng tặng thêm một năm miễn phí sử dụng dich vụ này cho người dùng mua đặt mua iPhone 14.
Phát hiện va chạm: iPhone 16e cũng được "thừa hưởng" một tính năng an toàn khác từ iPhone 14 là Phát hiện va chạm để cảnh báo các dịch vụ khẩn cấp nếu người dùng gặp tai nạn xe hơi. Đây là một tính năng an toàn quan trọng được ra mắt cùng với iPhone 14 và Apple Watch 2022.
Tính năng này có thể phát hiện các va chạm xảy ra ở phía trước, 2 bên, từ phía sau ở hầu hết loại phương tiện phổ biến và chỉ hoạt động khi người dùng lái xe. Trong trường hợp xảy ra tai nạn, nó sẽ tự động kết nối đến các dịch vụ cứu hộ hoặc các số liên hệ khẩn cấp được thiết lập trước và thông báo vị trí của người dùng.
Chuẩn chống nước: Theo 9to5mac, chuẩn IP chống nước đã xuất hiện lần đầu trên smartphone Apple với IP67 trên iPhone 7, có khả năng chống nước sâu 1 m trong 30 phút. iPhone 16e đạt chuẩn kháng nước IP68, cho phép sử dụng dưới nước ở độ sâu tối đa 6 m trong 30 phút. Đây là bước tiến lớn so với iPhone SE 3 chỉ đạt IP67 và độ sâu tối đa 1 m trong 30 phút.
Hỗ trợ zoom quang học: iPhone 16e được trang bị cảm biến 48 MP hoàn toàn mới. Kể từ khi Apple giới thiệu cảm biến 48MP trên iPhone 14 Pro, hãng đã cho phép chụp ảnh zoom 2x quang học từ cảm biến chính. Về cơ bản, Apple cắt lấy phần trung tâm 12 MP từ cảm biến 48 MP, đảm bảo mỗi điểm ảnh được tái hiện chính xác. Dù vẫn còn tranh cãi liệu đây có thực sự là zoom quang học hay không, theo 9to5Mac, rõ ràng chất lượng ảnh vượt trội hơn hẳn zoom kỹ thuật số thông thường. Ảnh: 9to5Mac.
Night Mode (chế độ chụp đêm): Apple ra mắt chế độ chụp đêm (Night Mode) từ dòng iPhone 11, giúp chụp ảnh thiếu sáng tốt hơn nhờ thuật toán xử lý lâu hơn. Tuy nhiên, dù iPhone SE đời thứ 2 và 3 ra mắt sau đó nhưng vẫn không được hỗ trợ. Phải đến iPhone 16e, Apple cuối cùng đã tích hợp chế độ này, giúp mẫu iPhone tầm trung có khả năng chup những bức ảnh chất lượng hơn hẳn trong điều kiện thiếu sáng.