UBND huyện Sóc Sơn, Hà Nội, cho biết sẽ củng cố hồ sơ, chuyển cơ quan cảnh sát điều tra các vụ việc mua, bán, chuyển nhượng đất rừng, chiếm đất và hủy hoại đất rừng theo quy định của pháp luật.
Tòa án nhân dân Hà Nội đề nghị UBND huyện Sóc Sơn và xã Minh Trí tạm dừng thực hiện cưỡng chế đối với một công trình trên địa bàn, nhằm xác minh thông tin từ đơn khiếu nại của người dân.
Lực lượng chức năng địa phương đang tiến hành cưỡng chế, phá dỡ một công trình vi phạm khi xây sai phép trên đất rừng Sóc Sơn (Hà Nội). Đợt cưỡng chế tiếp theo sẽ diễn ra trong tháng 9.
UBND huyện Sóc Sơn sẽ rà soát những hộ dân có hồ sơ chứng minh được là chủ đất từ trước năm 1993. Sau đó, đơn vị chuyên môn sẽ bóc tách phần đất rừng, cho người dân giữ lại đất ở theo đúng quy hoạch.
Liên quan các công trình sai phạm xung quanh khu vực sạt lở ở ven hồ Ban Tiện, UBND huyện Sóc Sơn (Hà Nội) yêu cầu ra quân xử lý dứt điểm trong hai đợt vào cuối tháng 8 và tháng 9.
Trong tháng 8 và tháng 9 tới, các công trình kiên cố nằm dọc hai bên đường bêtông và căn nhà ở trên đồi Dõng Chung (thôn Phú Ninh, xã Minh Phú) sẽ bị lực lượng chức năng huyện Sóc Sơn (TP Hà Nội) cưỡng chế