Khu cắm trại nằm giữa đồi thông cao vút, phía trước là hồ nước trong vắt, cách Hà Nội chỉ 100 km được nhiều du khách ví von là "Đà Lạt thu nhỏ" của Ninh Bình.
Theo lãnh đạo tỉnh Ninh Bình, để thực hiện được mục tiêu phát triển Ninh Bình thành trung tâm du lịch cả nước, tăng khả năng xuất khẩu trực tiếp nông sản, tỉnh rất cần một cảng hàng không.
Trà hoa vàng Hàm Yên và trà hoa vàng Cúc Phương là hai dược liệu chứa các chất có tác dụng bảo vệ sức khỏe, củng cố tính đàn hồi của thành mạch, điều hòa các enzyme hoạt hóa cholesterol.
Đang đi tập thể dục, ông Nam ở TP Hà Tĩnh phát hiện cá thể Tê tê nằm bên đường trong tình trạng yếu ớt nên đã đưa về nhà chăm sóc, sau đó giao nộp cho lực lượng cứu hộ.
Hai cá thể mèo rừng bố mẹ cùng với 3 cá thể con (30 ngày tuổi) bị một hộ dân ở tỉnh Điện Biên nuôi nhốt trái phép vừa được cơ quan chức năng cứu hộ thành công.
Mua 2 cá thể rái cá về làm thú cưng, nam thanh niên ở Thanh Hóa phát hiện đây là loài động vật hoang dã quý hiếm nên đã tự nguyện giao nộp cho cơ quan chức năng.
Hành trình hồi sinh” là chương trình vận động và đón nhận sự tham gia đóng góp các điều kiện của các tổ chức, cá nhân, cùng với Vường Quốc gia Cúc Phương trong nỗ lực bảo tồn thiên nhiên, bảo tồn đa dạng sinh học.
Với những đóng góp không ngừng nghỉ cho công tác bảo tồn động vật hoang dã, anh Nguyễn Văn Thái - Giám đốc Trung tâm Bảo tồn động vật hoang dã tại Việt Nam (Save Vietnam's Wildlife) là một trong 6 người trên thế giới nhận giải thưởng môi trường “Goldman Environmental Prize”. Anh được các chuyên gia về bảo tồn động vật hoang dã đánh giá như là "viên ngọc sáng" dưới tán rừng già Cúc Phương.
Hơn 100 cá thể rồng đất, tê tê Java, rùa, cầy vòi mốc vừa được cứu hộ thành công từ các tỉnh miền Trung và đưa về vườn quốc gia Cúc Phương chăm sóc để tái thả trong tương lai.
Những ngày vừa qua, Vườn quốc gia Cúc Phương phối hợp với Trung tâm Bảo tồn Động vật hoang dã Việt Nam (SVW) liên tục tiếp nhận, cứu hộ 7 cá thể động vật hoang dã từ 5 tỉnh, thành phố: Điện Biên, TP Đà Nẵng, Hưng Yên, Kon Tum, Ninh Bình.
Chỉ trong vòng 4 ngày (9-12/12), Vườn quốc gia Cúc Phương phối hợp với Trung tâm bảo tồn động vật hoang dã tại Việt Nam đã liên tục tiếp nhận, cứu hộ 7 cá thể động vật hoang dã từ 5 tỉnh khác nhau.
Men theo những con đường quanh co, du khách được chiêm ngưỡng vẻ cao lớn, uy nghi của những cây chò, cây sấu ngàn năm tuổi, khám phá thế giới của những loài côn trùng và động vật hoang dã.
Vườn quốc gia Cúc Phương (Ninh Bình) vừa tiếp nhận 12 cá thể rùa sa nhân quý hiếm, là tang vật được tịch thu từ vụ vận chuyển trái phép động vật hoang dã.
Vườn Quốc gia Cúc Phương phối hợp với Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bắc Giang, Trung tâm Bảo tồn Động vật hoang dã tại Việt Nam (SVW) vừa tổ chức tái thả 30 cá thể Cầy vòi mốc vào chiều tối ngày 23/11. Đây là những cá thể được cứu hộ thành công, nay đủ điều kiện trở về với tự nhiên.
Vườn quốc gia Cúc Phương vừa tái thả 30 cá thể cầy vòi mốc về tự nhiên. Đây là đợt tái thả động vật hoang dã với số lượng, đưa chúng trở lại thiên nhiên - nơi chúng vốn thuộc về.
Phát hiện cá thể mèo rừng quý hiếm nằm ở ven đường trong tình trạng bị thương ở chân và rất yếu, anh Lương đã đưa về nhà sơ cứu, sau đó giao nộp cho cơ quan chức năng để bảo tồn.
Thấy 2 mẹ con cá thể Voọc xám quý hiếm bên sườn núi trong tình trạng mệt mỏi, một thanh niên ở huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa đã đưa về nhà, liên hệ với cơ quan chức năng để giao nộp.