Do nợ nần nhiều nhưng không có tiền trả, nguyên phó hiệu trưởng một trường tiểu học ở Gia Lai đã thuê người dúng súng đến đe dọa rồi đập phá nhà mình để uy hiếp chủ nợ không được tố cáo.
Ba tháng nay, tôi liên tục bị chủ nợ đòi nợ, số tiền lãi và gốc ngày càng cao lên tới 300 triệu đồng nhưng tôi không dám nói cho chồng biết. Chồng mà biết tôi đi vay nợ chắc chắn anh ấy sẽ bỏ tôi, trong khi tôi vẫn cần anh ấy.
Công an Hoà Bình vừa bắt giữ nhóm người cho vay nặng lãi đòi nợ bằng cách ném chất bẩn vào nhà, thậm chí có trường hợp người vay bị đánh đập, dìm xuống nước.
Vợ anh T. đã 2 lần đến nhà Lê Đức Đông để tìm chồng nhưng không có kết quả. Vợ của hung thủ nói anh T. có ghé mua gói thuốc rồi đi", người thân nạn nhân chia sẻ.
Do bị đe dọa vì không có tiền trả nợ, Đông đã giết chủ nợ, bỏ vào thung phi rồi phi tang xác nạn nhân tại một bãi đất trống trên địa bàn xã Đồng Tâm, huyện Đồng phú.
Trong xã hội ngày nay, nợ diễn ra khá phổ biến. Nợ có thể đến từ việc vay mượn tài sản, vay mượn tiền hoặc cũng có thể đến từ chậm thanh toán hợp đồng, chậm thực hiện nghĩa vụ tài sản.
Lần đầu tiên trong nhiều năm, lợi nhuận của Hoàng Anh Gia Lai đạt trên 1.000 tỷ đồng, gấp 10 lần năm 2021 để bầu Đức tự tin lên kế hoạch trả nợ hàng nghìn tỷ đồng.
Không ít người Việt sử dụng sàn giao dịch FTX bị mắc kẹt tài sản ở nền tảng, không kịp rút tiền. Những người gom token FTT của FTX cũng không ngờ tài sản thành "coin rác".
Một người lạ gọi điện cho giáo viên tự nhận là người nhà, muốn đón học sinh lớp 2, khi cô giáo không đồng ý, người này liền xưng là chủ nợ của bố nam sinh.