Cử tri phản ánh, việc điều chỉnh tăng lương chưa kết hợp chặt chẽ với kiểm soát giá cả thị trường, dẫn đến thực trạng chính sách vừa thông qua, chưa có hiệu lực thì giá hàng tiêu dùng đã tăng.
"Chúng tôi hết sức cố gắng và đảm bảo tiến độ thực hiện cải cách tiền lương từ 1/7", Quyền Vụ trưởng Vụ Tiền lương (Bộ Nội vụ) Nguyễn Bích Thu cho biết.
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đề nghị các cơ quan khẩn trương hoàn thiện danh mục vị trí, việc làm, Bản mô tả công việc và khung năng lực đối với ĐBQH chuyên trách ở Trung ương.
Để cải cách tiền lương, Thủ tướng yêu cầu báo cáo quản lý biên chế thông qua danh mục vị trí việc làm trong quý I; hướng dẫn vị trí việc làm trong tổ chức chính trị - xã hội trước 31/3…
Lần đầu tiên trong nhiệm kỳ XV, Thủ tướng, 3 Phó Thủ tướng và 21 bộ trưởng, trưởng ngành cùng trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội. Trong 457 lượt đại biểu đăng ký, có 152 người đã được chất vấn.
Theo Ban Bí thư, cần có chính sách đột phá để thu hút nhân lực có trình độ chuyên môn giỏi làm việc, gắn bó lâu dài tại y tế cơ sở, phấn đấu đến năm 2030, mỗi trạm y tế có ít nhất một bác sĩ cơ hữu.
Để nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, Bộ Chính trị yêu cầu chú trọng chính sách thu hút nhân tài, có chính sách tiền lương phù hợp với đặc thù của ngành...
Từ đông tây kim cổ đến nay, không có quốc gia nào đi lên mà không xuất phát từ giáo dục. Bây giờ chúng ta xây đường cao tốc mà không để ý đến con đường tri thức", nguyên Phó Chủ tịch nước nói.
Bộ Nội vụ trả lời kiến nghị của cử tri TPHCM, Cao Bằng, Khánh Hòa và Cần Thơ xung quanh tình trạng công chức, viên chức nghỉ việc hoặc chuyển từ khu vực công sang khu vực tư.
Bộ Nội vụ đang tham mưu Chính phủ tính toán chính sách tiền lương, phụ cấp với nhân viên y tế đảm bảo đúng quan điểm "ngành y là ngành đặc biệt thì đãi ngộ cũng phải có chính sách đặc biệt".