Thấy đồng nghiệp cũ vào TP.HCM theo lệnh triệu tập của cơ quan công an, Ngân cho biết mình có thể chạy án giúp để nhận tổng cộng 6,6 tỷ đồng rồi tiêu xài hết.
Lợi dụng chính sách của Nhà nước đưa người Việt Nam ở nước ngoài về nước vì dịch COVID-19 với tên gọi “chuyến bay giải cứu”, Anh lừa đảo chiếm đoạt hàng tỷ đồng.
Cùng làm tại một ngân hàng trên địa bàn Đà Nẵng, Khoa vay hơn 1,5 tỷ đồng của chị H. để “đáo hạn ngân hàng” nhưng sử dụng chơi game, trả nợ và tiêu xài hết.
Lợi dụng nhiệm vụ được giao là hỗ trợ làm hồ sơ cho khách vay vốn tại ngân hàng, Pháp lừa đảo, chiếm đoạt của nhiều người với số tiền lên đến hàng tỷ đồng.
Thạnh đóng giả công an, mở văn phòng luật sư để nhận làm hồ sơ xuất khẩu lao động, học tập, cư trú ở nước ngoài cho người có nhu cầu, chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng.
Là trưởng phòng của công ty bất động sản nhưng thua bài bạc, Học tung chiêu góp vốn mua đất giá rẻ “sập hầm” để lừa đảo nhiều người, chiếm đoạt tiền tỷ.
Được bà chủ đại lý vé số ở TP. Mỹ Tho đưa cho hơn 3 tỷ đồng để đến ngân hàng nộp vào tài khoản, bị cáo Sang đã chiếm đoạt tiền tỷ để đánh bạc trên mạng và thua sạch.
Học là Phó Giám đốc chi nhánh Công ty CP Carpla tại Đà Nẵng chuyên kinh doanh về ô tô nhưng tham ô hàng tỷ đồng để đánh bạc, bị cơ quan công an bắt giữ.
Nhận hàng chục tỷ đồng tiền đặt cọc để mua đất nhưng lại “nướng” hết vào chứng khoán và tiền ảo, không còn khả năng trả lại, Sơn bị Công an Đà Nẵng bắt giữ.
Ly lấy tên giả là Nhi, lừa đảo chiếm đoạt của nhà chồng hơn 2 tỷ đồng, bị Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Hòa Vang, Đà Nẵng ra lệnh giữ người khẩn cấp.
Vợ chồng Nhạn khai bị sập bẫy lừa của người nước ngoài, vay mượn hàng chục tỷ đồng để làm các thủ tục nhận 850.000 USD nhưng khi nhận ra thì đã quá muộn.
Với chiêu trò cần tiền đáo hạn ngân hàng, Chi vay mượn hơn 18 tỷ đồng rồi dùng chính số tiền này trả lãi và gốc cho chủ nợ, khi hết khả năng chi trả thì bị bắt giữ.