Cánh quạt khổng lồ điện gió Hòa Bình 5 rơi từ độ cao trăm mét vỡ nát

02/03/2024 14:35

Các cánh quạt của tuabin trụ điện gió thuộc Nhà máy điện gió Hòa Bình 5, dài hàng chục mét, bất ngờ rơi từ độ cao hơn 140m, gãy thành nhiều đoạn, hư hỏng nặng.

Cánh quạt khổng lồ điện gió Hòa Bình 5 rơi từ độ cao trăm mét vỡ nát - 1

Chiều 1/3, tuabin vỏ động cơ và cánh quạt điện gió của Nhà máy điện gió Hòa Bình 5 (giai đoạn 1) ở ấp Vĩnh Mới, xã Vĩnh Thịnh, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu bất ngờ rơi xuống đất. Sự cố may mắn không gây thiệt hại về người, hiện ngành chức năng đang thống kê thiệt hại về tài sản.

Cánh quạt khổng lồ điện gió Hòa Bình 5 rơi từ độ cao trăm mét vỡ nát - 2

Cánh quạt bị rơi thuộc trụ 08, trong 26 trụ của nhà máy điện gió Hòa Bình 5. Trụ này cao khoảng 140m.

Cánh quạt khổng lồ điện gió Hòa Bình 5 rơi từ độ cao trăm mét vỡ nát - 3

Phần tuabin vỏ động cơ vỡ thành nhiều mảnh sau khi rơi xuống bãi đất trống từ độ cao cả trăm mét.

Cánh quạt khổng lồ điện gió Hòa Bình 5 rơi từ độ cao trăm mét vỡ nát - 4

Các cánh quạt của điện gió vỡ tan tành. Cánh quạt loại này thường được làm bằng vật liệu tổng hợp bao gồm lớp thủy tinh hoặc sợi carbon cùng nhựa dẻo.

Cánh quạt khổng lồ điện gió Hòa Bình 5 rơi từ độ cao trăm mét vỡ nát - 5

Hiện trường vụ việc có các mảnh vỡ kéo dài cả trăm mét.

Cánh quạt khổng lồ điện gió Hòa Bình 5 rơi từ độ cao trăm mét vỡ nát - 6

Một phần tuabin điện gió bị rơi, cày xới bãi đất trống.

Cánh quạt khổng lồ điện gió Hòa Bình 5 rơi từ độ cao trăm mét vỡ nát - 7

Sáng 2/3, lãnh đạo huyện Hòa Bình đã tới khảo sát, kiểm tra tình hình khắc phục sự cố. Chủ tịch UBND huyện Hòa Bình Hồ Văn Linh đánh giá cao chủ đầu tư và đơn vị chức năng đã nhanh chóng phối hợp bảo vệ hiện trường, lên phương án khắc phục sự cố, cũng như khẩn trương làm rõ nguyên nhân xảy ra sự việc.

Lãnh đạo huyện Hòa Bình đề nghị chủ đầu tư cần định kỳ kiểm tra đảm bảo các yếu tố kỹ thuật và hoạt động, tránh trường hợp tương tự xảy ra để đảm bảo an toàn tài sản của doanh nghiệp và người dân.

Cánh quạt khổng lồ điện gió Hòa Bình 5 rơi từ độ cao trăm mét vỡ nát - 8

Dự án Nhà máy điện gió Hòa Bình 5 (giai đoạn 1 có công suất 80MW) được UBND tỉnh Bạc Liêu chấp thuận chủ trương đầu tư vào tháng 9/2020, với nguồn vốn hơn 3.200 tỷ đồng, do Công ty cổ phần năng lượng Hacom Bạc Liêu là chủ đầu tư.

Dự án này được xây dựng trên 28ha đất, với 26 trụ tua bin gió, công suất 3-3,3MW/tua bin, sản lượng điện khoảng 280.000 MWh/năm .

Dự án được khánh thành cuối tháng 4/2022. Đây được xem là dự án điện gió có quy mô lớn nhất trên đất liền tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long trong lĩnh vực sử dụng nguồn năng lượng sạch để sản xuất điện năng.

Ảnh: H.Đ, CTV 

Bài liên quan
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Cánh quạt khổng lồ điện gió Hòa Bình 5 rơi từ độ cao trăm mét vỡ nát
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO