Không khí lạnh yếu cuối mùa tác động khiến miền Bắc chuyển mưa dông từ đêm 30/4 kèm nguy cơ lốc, sét và gió giật mạnh. Ngày 1/5, nhiều nơi giảm 8-10 độ C so với một ngày trước.
Dưới nền nhiệt 37-39 độ C, nhiều du khách tìm đến biển Cửa Lò để tắm biển. Trong những ngày nghỉ lễ, nơi đây thường xuyên trong tình trạng đông đúc, thậm chí có lúc ken đặc người trên bãi biển.
Chiều 28/4, nhiệt độ cao nhất ở Quảng Trị ghi nhận 44 độ C, chỉ kém 0,2 độ C so với mức nhiệt cao nhất lịch sử Việt Nam được ghi nhận tại Nghệ An vào tháng 5/2023.
43,2 độ C tại Tương Dương (Nghệ An) là nhiệt độ thực đo cao nhất trong ngày đầu của kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5, thời tiết nắng nóng gay gắt còn duy trì đến hết tháng 4.
Nắng nóng gay gắt chưa có dấu hiệu giảm ở Bắc Bộ và Trung Bộ. Khu vực duy trì nền nhiệt cao trên 38 độ C nhiều ngày tới, với thời gian nắng nóng kéo dài 11h-17h hàng ngày.
Nắng nóng đặc biệt gay gắt trải dài từ miền Bắc vào đến miền Nam, nhiều nơi nhiệt độ vượt ngưỡng 41 độ C ở lều khí tượng, còn trên thực tế ngoài trời cao hơn nhiều
Trong ngày đầu của kỳ nghỉ lễ 5 ngày, nắng nóng ở Bắc Bộ, Trung Bộ và cả Nam Bộ đạt đỉnh khi nhiều nơi ghi nhận mức nhiệt cao nhất 38-40 độ C, có nơi trên 41 độ C.
Thái Lan hôm nay (25/4) đưa ra cảnh báo mới về thời tiết nắng nóng thiêu đốt khi chính phủ nước này cho biết đã có ít nhất 30 người thiệt mạng vì say nắng trong năm nay.
Để giúp làn da được khỏe mạnh và giảm được mỡ bụng, ngoài việc duy trì chế độ ăn uống lành mạnh chúng ta có thể cân nhắc việc bổ sung phù hợp một số dưỡng chất.
Mưa dông tiếp diễn ở miền Bắc trong đêm 21/4 và duy trì rải rác trong hai ngày đầu tuần tới. Đến giữa tuần, khu vực trở lại trạng thái nắng nóng diện rộng.
Ngày 14/04/2024 vừa qua, CLB Nội san - HES Journal Club đã đem đến không gian trải nghiệm báo chí “Giornale” trong sự kiện thường niên “HES Open Day” của trường THPT Khoa học Giáo dục.
Kết thúc đợt lạnh cuối của mùa đông xuân, miền Bắc tăng nhiệt trở lại từ ngày 11/4, riêng Tây Bắc nắng nóng. Trong khi đó, Nam Bộ có nơi nắng nóng cực kỳ gay gắt trên 38 độ C.