Bé gái 4 tuổi (ở Hà Nội) vào cấp cứu tại BV Nhi Trung ương trong tình trạng chấn thương ngực kín, đụng dập nhu mô phổi, chấn thương gan và vỡ xương sọ do trẻ bất ngờ vặn tay ga khi ngồi phía trước người điều khiển xe gắn máy.
Trước xu hướng gia tăng số ca nhiễm virus adeno ở trẻ nhỏ (trong đó có tới 6 trẻ đã tử vong), chuyên gia khuyến cáo phụ huynh cần đưa con đến ngay cơ sở y tế để được khám, chẩn đoán và điều trị kịp thời nếu xuất hiện dấu hiệu bất thường.
Từ mặc cảm và lo lắng không dám nhìn con vì không kìm được nước mắt thương cho con có gương mặt dị dạng, gia đình của bé H. đang từng ngày thấy sự thay đổi của con.
Hà Nội đang đứng trước nguy cơ bùng phát dịch cúm, đặc biệt là cúm A bất thường. Bên cạnh đó hiện nay dịch COVID-19 cũng đang có dấu hiệu tăng trở lại. Cúm mùa và COVID-19 đều là bệnh lây qua đường hô hấp, nhưng do các loại virus khác nhau gây ra. Chuyên gia chỉ cách phân biệt 2 bệnh này.
Trong số 756 lượt bệnh nhân đến khám và điều trị hậu COVID-19 tại bệnh viện có đến 283 bệnh nhân bị mắc MIS-C, trong số này 50% phải nằm hồi sức. Các trẻ nhỏ này phải thở máy, lọc máu và làm ECMO.
Bộ Y tế vừa ban hành Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị sau mắc COVID-19 ở trẻ em. Hướng dẫn này áp dụng tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nhà nước và tư nhân trên cả nước.
Với trẻ có tiền sử đã mắc Covid-19, khi xuất hiện một trong các biểu hiện như: Sốt nhẹ, khó thở, ho kéo dài, mệt mỏi, đau cơ, tim đập nhanh, rối loạn giấc ngủ... nên đi khám hậu Covid-19.
Khi các gia đình quây quần, sum vầy trước thềm năm mới, gần 70 y bác sĩ Bệnh viện Nhi Trung ương vẫn đang phải xa nhà, níu giữ sự sống cho bệnh nhân Covid-19 ở Vĩnh Long.