Tại Hội nghị trực tuyến về công tác khám chữa bệnh do Bộ Y tế tổ chức sáng 21.8, TS.BS Nguyễn Tri Thức, Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) đưa ra những kiến nghị có thể coi là "tiếng nói chung" của các bệnh viện công hiện nay.
Bệnh nhân ghép thận tại Bệnh viện Chợ Rẫy đang phải tìm mua thuốc bên ngoài với chi phí hàng triệu đồng. Trong khi trước đây, họ chỉ phải trả vài trăm ngàn do thuốc được Bảo hiểm y tế (BHYT) chi trả.
Sở Y tế TP.HCM cho biết, Thanh tra Sở đang phối hợp điều tra vụ việc một người tự xưng là bác sĩ nội trú, tham gia điều trị cho bệnh nhân Covid-19 thời gian qua.
Đến nay cả nước đã chữa khỏi cho 824.806 bệnh nhân COVID-19, trong số các ca đang điều trị hiện chỉ còn 427 ca nặng phải thở máy và can thiệp ECMO; nhiều tỉnh, thành khu vực Tây Nam Bộ tiếp tục tăng F0; Đồng Nai đẩy nhanh tiêm chủng mũi 2.
BS Nguyễn Tri Thức, Giám đốc BV Chợ Rẫy thấy vui vì thành phố bắt đầu nhộn nhịp trở lại, song ông cũng mong học sinh sớm được tới trường vì điều này rất quan trọng.
Từ tin nhắn cầu cứu trên fanpage BV Chợ Rẫy về một bệnh nhân COVID-19 nguy kịch, các bác sĩ đã liên hệ rồi lên đường hỗ trợ bệnh nhân chuyển viện, thoát khỏi nguy kịch.
Ngày 11/8, BV Chợ Rẫy tiếp tục cử 11 bác sĩ thuộc nhiều chuyên khoa lên đường nhận nhiệm vụ tại BV hồi sức COVID-19 (TP. Thủ Đức) để điều trị những bệnh nhân mắc COVID-19 nặng và nguy kịch.
Nhận được tin báo về một nữ bác sĩ mang thai không may mắc COVID-19 đang nguy kịch, giữa đêm khuya, êkip của 3 bệnh viện đã khẩn trương hội chẩn, mổ cấp cứu bắt con, thành công cứu sống cả mẹ lẫn con.
Tất cả bệnh nhân mắc COVID-19 nặng tại Việt Nam đã được chữa khỏi. Trong đó bệnh nhân nam phi công mắc COVID-19 nặng nhất đã 6 lần xét nghiệm âm tính và được chuyển về BV Chợ Rẫy trong hôm nay, ngày 21/5.