Nghị sĩ Graham Brady - Chủ tịch Ủy ban 1922, cơ quan giám sát việc bầu lãnh đạo đảng Bảo thủ, hôm 12/7 đã công bố danh sách 8 ứng cử viên đủ điều kiện tham gia tranh cử cho vị trí thủ lĩnh đảng cầm quyền.
Ngày 7/7, Thủ tướng Anh Boris Johnson thông báo từ chức lãnh đạo đảng Bảo thủ, mở đường cho việc bầu chọn một Thủ tướng mới sau khi hàng chục bộ trưởng rời khỏi chính phủ của ông.
Ngày 5/7 (rạng sáng 6/7 theo giờ Việt Nam), các phương tiện truyền thông đưa tin hai bộ trưởng Nội các Anh đã từ chức để phản đối vai trò lãnh đạo của Thủ tướng nước này Boris Johnson.
Cú bắt tay giữa Thủ tướng Anh Boris Johnson và Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern gây sốt trên mạng xã hội, một số người còn lo ngại lãnh đạo New Zealand chịu chấn thương sau cú bắt tay.
Mới đây, Thủ tướng Anh Boris Johnson cho biết, tình báo nước này nhận định đà tiến của Nga ở Ukraine sẽ chậm lại trong vài tháng tới do cạn kiện nguồn lực quân sự.
Ngày 12/6, Thủ tướng Estonia Kaja Kallas lên tiếng đề nghị các nước phương Tây trừng phạt Nga bằng cách hạn chế quan hệ kinh doanh do chiến dịch quân sự đặc biệt của nước này ở Ukraine.
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 7/6 cho biết, Ukraine cần phải rà phá thủy lôi xung quanh các cảng để quân đội Nga có thể kiểm tra các con tàu trước khi Kiev xuất khẩu ngũ cốc.
Chủ tịch Ủy ban 1922 Graham Brady cho biết, Thủ tướng Anh Boris Johnson sẽ phải đối mặt với một cuộc bỏ phiếu tín nhiệm của các nhà lập pháp trong đảng Bảo thủ cầm quyền vào cuối ngày hôm nay (6/6).
Thủ tướng Anh Boris Johnson đã có chuyến thăm Thụy Điển và Phần Lan trong ngày 11/5, bày tỏ lập trường về quyết định của hai nước Bắc Âu liên quan tư cách thành viên tại Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).
Ngày 10/5, Văn phòng Thủ tướng Anh cho biết, Thủ tướng Boris Johnson sẽ thăm Phần Lan và Thụy Điển, giữa lúc hai nước Bắc Âu này đang gấp rút xem xét việc xin gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).
Ngày 2/5, Anh thông báo sẽ cung cấp cho Ukraine gói viện trợ quân sự trị giá 300 triệu Bảng, còn Hội đồng Bộ trưởng EU về năng lượng đã nhất trí tuân thủ quan điểm chung về thanh toán khí đốt Nga.
Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi cho biết, nước này và Anh đã nhất trí tăng cường hợp tác quốc phòng, cũng như thúc đẩy quan hệ đối tác trong lĩnh vực không gian mạng.