Quân sự thế giới hôm nay (1-3) có những thông tin quan trọng: Tổng thống Nga Vladimir Putin ký đạo luật chính thức đình chỉ Hiệp ước vũ khí hạt nhân New START; NATO đặt “ưu tiên hàng đầu” là kết nạp Phần Lan và Thụy Điển; Pháp giảm hiện diện quân sự tại châu Phi.
Bộ Ngoại giao khuyến cáo công dân Việt Nam tại Ukraine sẵn sàng phương án giữ an toàn cho bản thân và gia đình, trong đó có việc sơ tán khỏi thành phố lớn, tránh xa khỏi khu vực nguy hiểm…
Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng vụ rò rỉ khí ở đường ống Nord Stream có thể do hành động phá hoại, và điều này có thể khiến căng thẳng leo thang.
Triều Tiên, Nga chỉ trích chuyến thăm Đài Loan (Trung Quốc) của Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi trong khi lãnh đạo đặc khu Hong Kong đưa ra tuyên bố phản đối.
Ngày 2/8, Bộ Ngoại giao Nga đã ra tuyên bố, trong đó Moscow coi chuyến thăm Đài Loan của Chủ tịch Hạ Viện Mỹ Nancy Pelosi là một hành động khiêu khích rõ ràng theo tinh thần đường lối gây hấn của Mỹ nhằm kiềm chế toàn diện Trung Quốc.
Ngày 12/6, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết, Moscow đã yêu cầu Washington giải thích về các hoạt động sinh học quân sự ở một số quốc gia thời kỳ hậu Xô Viết.
Bộ Ngoại giao Nga ngày 11/6 tuyên bố, Moscow sẽ đáp trả thích đáng kế hoạch triển khai lực lượng của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ở Ba Lan.
Nga đang đình chỉ một thỏa thuận cho phép ngư dân Nhật Bản đánh bắt cá gần quần đảo tranh chấp mà Moscow gọi là Nam Kuril, trong khi Tokyo gọi là Vùng lãnh thổ phương Bắc.