Israel lo ngại ICC có kế hoạch ban hành lệnh bắt giữ các nhà lãnh đạo hàng đầu của Israel và các chỉ huy quân đội về hành động của họ ở Gaza trong tương lai gần, thậm chí có thể trong tuần này.
Theo tờ New Arab của Qatar ngày 18-4, Mỹ đã chấp thuận để Israel mở chiến dịch ở TP Rafah phía Nam Gaza, để đổi lấy việc nước này không trả đũa Iran mạnh tay.
Chứng khoán châu Á phiên 18/4 hầu hết đi lên khi các nhà giao dịch cân nhắc triển vọng lãi suất của Mỹ, giữa bối cảnh các quan chức Fed đang đặt câu hỏi về sự cần thiết phải cắt giảm lãi suất sớm.
Chính phủ Israel đang thúc giục Thủ tướng Benjamin Netanyahu ra lệnh tấn công vào "các cơ sở trọng yếu" của Iran "càng sớm càng tốt" để đáp trả cuộc tấn công hôm 13/4 của Iran.
Cuộc tấn công vào các lực lượng thân Iran ở các nước thứ ba sẽ có nguy cơ leo thang thấp nhất, trong khi các cuộc tấn công vào các cơ sở hạt nhân trên lãnh thổ Iran có rủi ro cao nhất.
Một quan chức Mỹ cho biết, Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin đã yêu cầu người đồng cấp Israel Yoav Gallant báo trước cho Washington nếu định có bất kỳ phản ứng nào nhằm đáp trả Iran sau cuộc tấn công ngày 13/4.
Israel đang chịu nhiều sức ép sau khi Thủ tướng Benjamin Netanyahu tuyên bố đã "định ngày" tiến vào TP Rafah ở phía Nam Gaza, nơi ẩn náu cuối cùng của dân thường Palestine sau nhiều lần trốn chạy bom đạn Israel trong suốt 6 tháng qua.
Israel vừa thông báo về thiệt hại nghiêm trọng trên chiến trường mà quân đội nước này hứng chịu trong hơn 1 tháng qua, sau trận phục kích giữa chiến trường tan hoang ở Dải Gaza.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Nasser Kanaani cho biết, Tehran có kế hoạch đệ đơn kiện lên Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) chống lại Israel về hành động ở Dải Gaza.
Lần đầu tiên sau 50 năm, Israel đưa ra điều khoản "40 Aleph", nghĩa là tuyên chiến. Giao tranh giữa Lực lượng phòng vệ Israel và nhóm vũ trang Hamas đang ngày càng quyết liệt.
Bộ Y tế Israel cho biết ít nhất 600 người đã thiệt mạng và 2.000 người khác bị thương ở nước này sau cuộc tấn công mới nhất của nhóm vũ trang Hamas, theo đài ABC News.
Lúc 1h sáng nay (23/7), Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu thông báo trên Twitter rằng ông sẽ trải qua một ca phẫu thuật tim trong đêm để lắp máy điều hòa nhịp tim.
Bộ Ngoại giao Mỹ khuyến cáo việc hợp tác khoa học và công nghệ với Israel ở các khu vực thuộc quyền quản lý của nước này sau năm 1967 là không phù hợp với chính sách đối ngoại của Mỹ.