Bảng tổng sắp huy chương ASIAD 19 chung cuộc

08/10/2023 17:45

Bảng tổng sắp huy chương Asiad 19 - Cập nhật liên tục bảng tổng sắp huy chương tại Đại hội Thể thao châu Á 2023, từ ngày 23/9 đến 8/10.

Bảng tổng sắp huy chương ASIAD 19 chung cuộc

bang tong sap huy chuong asiad cua cac nuoc dong nam a.jpg

ASIAD 19 có hơn 12.000 vận động viên từ 45 quốc gia, vùng lãnh thổ tranh tài ở 40 môn thể thao, tranh 481 bộ huy chương. Đây cũng là kì Đại hội thể thao châu Á có số lượng vận động viên tham dự đông nhất trong lịch sử.

Đoàn thể thao Việt Nam tham dự ASIAD 19 với 504 thành viên, trong đó có 337 vận động viên của 31 môn và phân môn thể thao, gồm: Karate, Cầu mây, Boxing, Bắn súng, Cờ tướng, Rowing, Wushu, Kurash, Điền kinh, Bắn cung, Canoeing, Bơi, Taekwondo, Cờ vua, Xe đạp, Thể dục dụng cụ, Cử tạ, Bóng bàn, Roller, Vật, Judo, Jujitsu, Kiếm, Bóng chuyền, Cầu lông, Golf, Bóng đá, Quần vợt, Soft Tennis, Thể thao điện tử, Dance - Sport Breaking. Chỉ tiêu Đoàn Thể thao Việt Nam đặt ra là giành từ 2 tới 5 HCV.

pham quang huy ban sung 4.jpg
Xạ thủ Phạm Quang Huy là người giành 1 trong 3 HCV của đoàn thể thao Việt Nam. Ảnh: B.L

ASIAD 19 khép lại với ngôi nhất toàn đoàn thuộc về Trung Quốc khi chủ nhà giành tổng cộng 201 HCV, 111 HCB và 71 HCĐ. Chiếm tỷ lệ 41,5% trên tổng số 482 HCV của Đại hội.

Với 3 HCV, 5 HCB và 19 HCĐ giành được, đoàn thể thao Việt Nam xếp thứ 21/45 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Á vận hội Hàng Châu.

Với 12 HCV, 14 HCB và 32 HCĐ, Thái Lan là đoàn duy nhất ở khu vực Đông Nam Á góp mặt trong top 10 trên bảng tổng sắp huy chương.

Bài liên quan
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Bảng tổng sắp huy chương ASIAD 19 chung cuộc
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO