Ba ngày nghỉ lễ, CSGT xử lý gần 4.300 tài xế 'ma men'

Trần Thanh| 02/01/2023 19:00

Theo Cục cảnh sát giao thông (CSGT), trong 3 ngày nghỉ lễ, CSGT toàn quốc đã xử lý gần 4.300 tài xế "ma men"; 14 trường hợp vi phạm về ma túy; gần 4.000 trường hợp vi phạm về tốc độ...

Ngày 2/1, Cục CSGT, Bộ Công an cho biết, trong 3 ngày nghỉ Tết dương lịch (từ ngày 31/12/2022 đến ngày 2/1/2023), toàn quốc xảy ra 83 vụ tai nạn giao thông, làm chết 50 người, bị thương 51 người. Trong đó đường bộ xảy ra 82 vụ, làm chết 49 người, bị thương 51 người; đường sắt xảy ra một vụ tại nạn, làm chết một người.

Theo Cục CSGT, tại TP Hà Nội và các địa phương giáp ranh, tình hình trật tự an toàn giao thông trong 4 ngày nghỉ lễ được bảo đảm, không xảy ra ùn tắc giao thông kéo dài và tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Ba ngày nghỉ lễ, CSGT xử lý gần 4.300 tài xế ma men - 1

CSGT kiểm tra nồng độ cồn đối với một lái xe vi phạm (Ảnh: Trần Thanh).

Về kết quả kiểm tra, xử lý tình hình vi phạm trật tự an toàn giao thông trong 3 ngày nghỉ Tết Dương lịch, Cục CSGT cho biết, CSGT, công an các địa phương đã kiểm tra, phát hiện xử lý hơn 21.000 trường hợp vi phạm; phạt tiền 37 tỷ đồng; tước hơn 3.600 giấy phép lái xe các loại.

Đặc biệt, trong ba ngày nghỉ lễ, CSGT toàn quốc đã xử lý gần 4.300 tài xế "ma men"; 14 trường hợp vi phạm về ma túy; gần 4.000 trường hợp vi phạm tốc độ...

Ngoài ra, các Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc/C08 đã kiểm tra, lập biên bản 183 trường hợp vi phạm, phạt tiền gần 750 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 83 trường hợp; tạm giữ 8 phương tiện.

Theo Cục CSGT, qua camera giám sát trên cao tốc, số phương tiện vi phạm bị phát hiện là hơn 360 trường hợp.

Về đường thủy, lực lượng chức năng, công an các địa phương đã kiểm tra, phát hiện xử lý 380 trường hợp vi phạm, phạt tiền hơn 440 triệu đồng.

Bài liên quan
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Ba ngày nghỉ lễ, CSGT xử lý gần 4.300 tài xế 'ma men'
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO