Ấn Độ đặt tên cho địa điểm tàu Chandrayaan-3 hạ cánh xuống Mặt Trăng

Ngọc Thúy (TTXVN/Vietnam+)| 30/08/2023 05:40

Ngày 23/8 vừa qua, Ấn Độ trở thành quốc gia đầu tiên hạ cánh thành công tàu thám hiểm Chandrayaan-3 ở điểm gần cực Nam Mặt Trăng - nơi vẫn là khu vực chưa được khám phá.

An Do dat ten cho dia diem tau Chandrayaan-3 ha canh xuong Mat Trang hinh anh 1Vụ phóng tàu Chandrayaan-3 từ Trung tâm Vũ trụ Satish Dhawan tại bang Andhra Pradesh, miền Nam Ấn Độ hồi giữa tháng trước. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, vị trí bề mặt gần cực Nam của Mặt Trăng, nơi tàu vũ trụ Chandrayaan-3 của Ấn Độ thực hiện cuộc hạ cánh lịch sử hôm 23/8 vừa qua, đã được đặt tên là "Shiv Shakti Point."

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã công bố tên gọi này nhân chuyến thăm trụ sở Tổ chức Nghiên cứu Vũ trụ Ấn Độ (ISRO) ở Bengaluru hôm 26/8. "Shiv Shakti Point" có nguồn gốc từ thần thoại Hindu, trong tiếng Phạn từ "Shiv" chỉ tên của nữ thần tối cao Shiva trong Ấn Độ giáo và "Shakti" chỉ quyền lực.

Lý giải về ý nghĩa của tên gọi này, Thủ tướng Modi cho biết sự kết hợp giữa hình ảnh nữ thần tối cao (Shiva) và quyền lực (Shakti) nhằm tôn vinh các nhà khoa học nữ đã góp phần làm nên thành công trong sứ mệnh Mặt Trăng.

Thủ tướng Modi cho biết thêm, vị trí tàu Vikram của Chandrayaan-2 hạ cánh không thành công vào năm 2019 sẽ được đặt tên là "Tiranga Point” - chỉ lá cờ 3 màu của Ấn Độ. Ông nhấn mạnh tên gọi này là lời gợi nhắc rằng thất bại không phải là kết thúc mà sẽ là nguồn cảm hứng cho mọi nỗ lực tiếp theo của Ấn Độ.

Những cái tên nêu trên phải được Liên minh Thiên văn Quốc tế (IAU) chấp thuận để trở thành tên gọi chính thức.

Ngày 23/8 vừa qua, Ấn Độ trở thành quốc gia đầu tiên hạ cánh thành công tàu thám hiểm Chandrayaan-3 ở điểm gần cực Nam Mặt Trăng - nơi vẫn là khu vực chưa được khám phá.

Sự kiện được dự đoán sẽ cung cấp thêm nhiều hiểu biết về bầu khí quyển của Mặt Trăng và mở đường cho các chương trình thám hiểm không gian trong tương lai.

Thành công này cũng giúp Ấn Độ củng cố sức mạnh ngày càng tăng trong lĩnh vực không gian và công nghệ, như lời tuyên bố của Thủ tướng Narendra Modi rằng “kỷ nguyên vàng” của chương trình không gian của Ấn Độ chỉ mới bắt đầu./.

Ngọc Thúy (TTXVN/Vietnam+)

Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Ấn Độ đặt tên cho địa điểm tàu Chandrayaan-3 hạ cánh xuống Mặt Trăng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO