18 kiều bào trở thành Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhiệm kỳ 2024 - 2029

Phạm Lý| 18/10/2024 09:56

Ngày 17/10, Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X đã hiệp thương cử Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa X, nhiệm kỳ 2024-2029. Trong số 397 Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa X có 18 kiều bào.

Theo đó, Đại hội đã tái cử 13 đại biểu và 5 đại biểu mới. 5 đại biểu mới: Phạm Quang Linh (Angola), Nguyễn Duy Anh (Nhật Bản); Nguyễn Hải Nam (Pháp); Hoà thượng Thích Đức Tuấn (Mỹ); Nguyễn Hoài Bắc (Canada). Đây đều là những kiều bào xuất sắc nhất, tiêu biểu ở các nước sở tại và trong lòng luôn hướng về quê hương, Tổ quốc. Đặc biệt, các thành viên kiều bào tham gia Mặt trận tổ quốc trẻ hoá. Trong đó đại biểu Phạm Quang Linh (Angola) sinh năm 1997, đại biểu Nguyễn Duy Anh (Nhật Bản) sinh năm 1987.

Phạm Quang Linh được biết đến là một YouTuber nổi tiếng với kênh "Quang Linh Vlogs - Cuộc sống ở châu Phi", với hơn 4 triệu lượt theo dõi. Tại Angola, Phạm Quang Linh và nhóm của mình đã xây dựng trang trại trồng lúa, ngô, khoai, bí…; chia sẻ kinh nghiệm, hướng dẫn người dân Angola về kỹ thuật nông nghiệp; tạo việc làm, xây dựng trường học; khoan giếng hỗ trợ nước sinh hoạt; xây dựng hệ thống điện mặt trời; tích cực quảng bá văn hóa Việt Nam (tổ chức các trò chơi dân gian, Tết Trung Thu, Tết nguyên đán…), dạy tiếng Việt cho người dân sở tại, giới thiệu/hướng dẫn người bản địa làm các món ăn truyền thống của Việt Nam…

Nguyễn Duy Anh hiện là Chủ tịch Hội người Việt Nam tại Fukuoka, Nhật Bản. Với vai trò là chủ tich, Duy Anh luôn nỗ lực đóng góp cho cộng động người Việt ở đây phát triển lớn mạnh, góp phần xây dựng mối quan hệ hữu nghị Việt Nam- Nhật Bản.

18 kiều bào trở thành Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhiệm kỳ 2024 - 2029
Đoàn kiều bào tham gia Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X.

Trong những năm qua, từ nhiều kênh khác nhau, người Việt Nam ở nước ngoài luôn đóng góp tích cực trong xây dựng, phát triển đất nước, đặc biệt là thông qua mái nhà chung MTTQ Việt Nam, trong đó tiêu biểu có những kiều bào là Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam. TS Phan Bích Thiện, Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tin tưởng rằng Đại hội lần thứ X MTTQ Việt Nam lần này sẽ đưa công tác Mặt trận nói chung và phong trào đại đoàn kết dân tộc trong khối kiều bào người Việt Nam ở nước ngoài có những bước tiến hiệu quả.

TS Phan Bích Thiện mong muốn duy trì ngày hội đại đoàn kết dân tộc trong cộng đồng người Việt Nam nước ngoài, giúp cho bà con kiều bào hiểu thêm được về ý nghĩa, vai trò của MTTQ, để có thể kêu gọi và lôi cuốn bà con càng ngày càng hướng về quê hương, đất nước và đóng góp phần mình cho quê hương.

"Đồng bào ở nước ngoài rất tự hào với những thành tựu mà quê hương Việt Nam đã đạt được trong những năm gần đây. Bà con cũng cảm nhận được sự quan tâm hiệu quả của Nhà nước, Đảng, Chính phủ đối với kiều bào thông qua những quy định, những thay đổi luật pháp, bảo vệ lợi ích cho kiều bào như Luật đất đai, Luật quốc tịch, căn cước công dân…

Tôi tin tưởng, qua Đại hội lần này, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cũng sẽ đưa ra được những cách thức triển khai rất cụ thể thông qua những Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là người Việt Nam ở nước ngoài, để xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, tận dụng sức mạnh của kiều bào một cách hiệu quả hơn, đưa sự đóng góp của khối kiều bào đối với quê hương, đất nước lên một tầm cao hơn", bà Phan Bích Thiện bày tỏ.

Bài liên quan
  • Kiều bào trẻ và nỗ lực gìn giữ, lan tỏa tiếng Việt
    "Tròng trành" hay "chòng chành", đâu mới là cách dùng đúng? "Giàu hai con mắt, khó hai bàn tay" nghĩa là gì? Những câu hỏi tưởng chừng như đơn giản nhưng lại gợi mở sự phong phú của ngôn ngữ tiếng Việt. Đây là một trong những chủ đề mà trang Facebook “Tiếng Việt giàu đẹp” do anh Lê Trọng Nghĩa, một kỹ sư phần mềm sống tại Tokyo, Nhật Bản, thường xuyên giải đáp cho cộng đồng người Việt xa quê.
  • Triển khai các biện pháp bảo hộ công dân tại khu vực Trung Đông và Nhật Bản
    Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng trả lời câu hỏi phóng viên về tình hình công dân Việt Nam tại Israel, Li-băng và Iran trong bối cảnh căng thẳng leo thang và tình hình các công dân Việt Nam bị sóng cuốn trôi tại biển Ibaraki, Nhật Bản.
  • Khánh thành Cổng Phố văn hóa Thái Lan-Việt Nam tại thành phố Nakhon Phanom
    Cổng phố văn hóa Thái Lan – Việt Nam là một công trình do cộng đồng người Việt Nam tại Nakhon Phanom chung tay xây dựng với sự hỗ trợ tài chính của chính quyền TP, sự đóng góp của kiều bào địa phương cũng như kiều bào toàn Thái Lan. Đây là phố Việt thứ hai tại Thái Lan, sau phố Việt tại Udon Thani được khánh thành tháng 12/2023.
  • "Ươm mầm" tiếng Việt từ các trường đại học, trung tâm quốc tế khắp năm châu
    Tiếng Việt đang trở thành môn học tại nhiều trường quốc tế. Ngôn ngữ này không chỉ dành cho cộng đồng người Việt năm châu mà còn thu hút sự quan tâm của bạn bè quốc tế, góp phần quảng bá sự giàu đẹp của tiếng Việt và văn hóa Việt Nam ra thế giới.
  • VKBIA tặng nhu yếu phẩm cho người dân và các trường học tại Yên Bái
    Ngày 14/10, đoàn công tác của Hiệp hội Doanh nhân và Đầu tư Việt Nam - Hàn Quốc (VKBIA) đã tới thăm hỏi, động viên và trao tặng cho người dân Yên Bái.
  • Kiều bào trẻ và nỗ lực gìn giữ, lan tỏa tiếng Việt
    "Tròng trành" hay "chòng chành", đâu mới là cách dùng đúng? "Giàu hai con mắt, khó hai bàn tay" nghĩa là gì? Những câu hỏi tưởng chừng như đơn giản nhưng lại gợi mở sự phong phú của ngôn ngữ tiếng Việt. Đây là một trong những chủ đề mà trang Facebook “Tiếng Việt giàu đẹp” do anh Lê Trọng Nghĩa, một kỹ sư phần mềm sống tại Tokyo, Nhật Bản, thường xuyên giải đáp cho cộng đồng người Việt xa quê.
  • Ba nữ ứng viên gốc Việt tranh cử tại Bỉ
    Ngày 13/10, cuộc bầu cử Hội đồng Nhân dân các cấp tại Bỉ diễn ra với sự tham gia của ba nữ ứng viên gốc Việt tại thủ đô Brussels, Bỉ. Ba ứng viên này đại diện cho ba đảng khác nhau, bao gồm Quynh Iris Nguyen - de Prelle (đảng Les Engagés, quận Woluwe-Saint-Lambert), Hằng Nguyễn (đảng MR-GM-Engagés, quận Watermael-Boitsfort) và Lê Janssens de Bisthoven Kim Bi (đảng DÉFI, quận Woluwe-Saint-Pierre).
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
18 kiều bào trở thành Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhiệm kỳ 2024 - 2029
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO