Xe Hồng Kỳ chờ đón Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại sân bay Nội Bài

Dân trí| 12/12/2023 13:15

Hai chiếc xe Hồng Kỳ đang có mặt tại nhà ga Vip A sân bay Nội Bài (Hà Nội), sẵn sàng đón Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Phu nhân thăm chính thức Việt Nam.

Trưa 12/12, chuyên cơ chở Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao sẽ hạ cánh xuống sân bay Nội Bài (Hà Nội).

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình và Phu nhân có chuyến thăm chính thức Việt Nam trong hai ngày 12-13/12.

Theo lịch trình dự kiến, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao sẽ tham dự lễ đón cấp Nhà nước tại Phủ Chủ tịch vào chiều cùng ngày.

Sau đó, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ có cuộc hội đàm tại trụ sở Trung ương Đảng.

Đây là lần thứ ba ông Tập Cận Bình thăm chính thức Việt Nam với cương vị Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc. Hai lần trước đó vào năm 2015 và 2017.

Xe Hồng Kỳ chờ đón Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại sân bay Nội Bài - 1

Xe Hồng Kỳ có mặt tại nhà ga Vip A sân bay Nội Bài sáng 12/12 (Ảnh: Thành Đông).

Kể từ khi Việt Nam - Trung Quốc thiết lập khuôn khổ quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện (năm 2008) đến nay, quan hệ hai Đảng, hai nước đã phát triển ngày càng thực chất, vững chắc và toàn diện trên mọi lĩnh vực.

Trong đó, có nhiều chuyến thăm cấp cao đánh dấu mốc quan trọng trong quan hệ hai nước, gần đây nhất là chuyến thăm có ý nghĩa lịch sử đến Trung Quốc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tháng 10/2022.

Hợp tác kinh tế thương mại và đầu tư ngày càng đi vào chiều sâu. Trung Quốc 20 năm liền là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam và hiện nay Việt Nam là đối tác thương mại lớn nhất của Trung Quốc trong ASEAN, đối tác thương mại lớn thứ 4 của Trung Quốc trên thế giới (sau Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc).

Kim ngạch thương mại song phương tăng 9 lần từ mức 20 tỷ USD năm 2008 lên gần 180 tỷ USD năm 2022.

Qua 15 năm, đầu tư của Trung Quốc vào Việt Nam tăng hơn 10 lần từ mức lũy kế 2 tỷ USD vào năm 2008 lên 25 tỷ USD hiện nay. Riêng năm 2023, Trung Quốc đã vươn lên vị trí thứ tư trong các quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam.

Giao lưu nhân dân và hợp tác giữa các địa phương diễn ra sôi động, đạt nhiều thành quả thiết thực. Đến nay, đã có gần 60 tỉnh, thành phố của Việt Nam thiết lập quan hệ hợp tác hữu nghị với các địa phương Trung Quốc.

Bài liên quan
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Xe Hồng Kỳ chờ đón Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại sân bay Nội Bài
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO