xã Cao Sơn

Nghệ nhân giữ con chữ người Dao
TP - Như truyền thống của người Dao, lớp học của nghệ nhân ưu tú Lý Văn Hềnh được đặt ở lưng chừng núi để học sinh được phóng xa tầm mắt, tâm trí minh mẫn, dễ tiếp thu. Lớp có đủ thành phần, từ già đến trẻ. Họ học một thứ chữ viết khó hơn chữ Quốc ngữ nhưng là hồn cốt của người Dao.
  • Vẻ đẹp bình dị của bản Sưng (Hòa Bình)
    Bản Sưng tại xã Cao Sơn (Đà Bắc, Hòa Bình) là bản đồng bào dân tộc Dao Tiền với nhiều giá trị văn hoá truyền thống vẫn được lưu giữ. Hiện bản Sưng là điểm đến trải nghiệm được du khách trong và ngoài nước ngoài yêu thích nhờ giữ được vẻ mộc mạc, hoang sơ của phong cảnh thiên nhiên với nhiều phong tục tập quán còn nguyên vẹn của đồng bào dân tộc Dao Tiền.
    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO