Vượt 600km tái thả 15 cá thể tê tê java quý hiếm

Thái Bá| 20/04/2023 13:23
Đọc bài báo này

Cung cấp bởi  

Logo vbee Image
0:00

15 cá thể Tê tê Java được tái thả về tự nhiên có 3 con đang mang thai, một con được sinh ra trong môi trường nuôi nhốt.

Ngày 20/4, Trung tâm Bảo tồn Động vật hoang dã tại Việt Nam (Save Vietnam's Wildlife - SVW) cho biết, vừa phối hợp với Vườn quốc gia Cúc Phương và Vườn quốc gia Pù Mát tái thả thành công 15 cá thể tê tê java về lại tự nhiên.

Vượt 600km tái thả 15 cá thể tê tê java quý hiếm - 1

15 cá thể tê tê java được tái thả về tự nhiên (Ảnh: SVW).

Toàn bộ số động vật trên đều được tịch thu từ các vụ buôn bán động vật hoang dã trái phép trên khắp Việt Nam. Sau một thời gian dài được chăm sóc, phục hồi tại trung tâm cứu hộ, các cá thể đã đủ điều kiện tái thả lại tự nhiên.

Trong số 15 cá thể được tái thả lần này, có 3 cá thể đang mang thai, một cá thể được sinh ra trong môi trường nuôi nhốt.

Vượt 600km tái thả 15 cá thể tê tê java quý hiếm - 2

Để tái thả các cá thể tê tê về tự nhiên, lực lượng cứu hộ phải vượt quãng đường 600km (Ảnh: SVW).

Chuyến tái thả kéo dài 1 ngày 1 đêm với quãng đường di chuyển 600 km, từ VQG Cúc Phương (Ninh Bình) vào VQG Pù Mát (Nghệ An). Do đường vào bị sụt lún do mưa, để đảm bảo an toàn cho động vật và đoàn tái thả, các cá thể tê tê đã được chuyển từ hộp vận chuyển vào các túi vải. Sau đó đoàn di chuyển sâu vào khu vực tái thả bằng xe máy.

Tê tê là loài hoạt động về đêm nên việc tái thả cũng diễn ra vào ban đêm. Sau khi được tự do, các cá thể thường di chuyển rất xa để đi tìm chỗ trú ẩn an toàn. Trước mỗi đợt tái thả, đội nghiên cứu của SVW cũng sẽ phân tích tìm các môi trường sống phù hợp cho từng loài.

Vượt 600km tái thả 15 cá thể tê tê java quý hiếm - 3

Các cá thể tê tê được cho ăn trước khi tái thả (Ảnh: SVW).

Tê tê nói riêng và các loài động vật hoang dã sau khi được SVW cứu hộ đều phải trải qua quá trình kiểm dịch trong tối thiểu 30 ngày nhằm theo dõi sức khỏe, huấn luyện bản năng và kiểm soát bệnh dịch.

Sau đó, các cá thể sẽ được đánh giá điều kiện tái thả dựa trên các tiêu chí như khỏe mạnh và không mang mầm bệnh, có nguồn gốc tự nhiên, có khả năng tự vệ và tìm kiếm thức ăn ngoài tự nhiên.

Vượt 600km tái thả 15 cá thể tê tê java quý hiếm - 4

Tê tê là loài hoạt động về đêm nên việc tái thả cũng diễn ra vào ban đêm (Ảnh: SVW).

Tuy nhiên, thời gian động vật ở lại trung tâm cứu hộ thường kéo dài do những thủ tục phức tạp về mặt giấy tờ, vì đây đều là tang vật từ các vụ buôn bán trái phép, cần phải được tuyên bố là tài sản sở hữu toàn dân trước khi có thể tái thả.

Tê tê Java (Manis Javanica) được xếp vào danh sách cực kỳ nguy cấp. Các hành vi buôn bán trái phép tê tê sẽ bị phạt tù lên đến 15 năm và phạt tiền đến 15 tỷ đồng (Điều 244 Bộ luật Hình sự 2015). Tuy vậy, các hành vi săn bắt, buôn bán trái phép vẫn diễn ra vô cùng phức tạp.

Kể từ khi thành lập, Trung tâm Bảo tồn Động vật hoang dã tại Việt Nam đã cứu hộ thành công gần 1.700 cá thể tê tê, trở thành đơn vị thực hiện cứu hộ tê tê nhiều nhất thế giới. Khoảng 60% số lượng tê tê được tái thả thành công, góp phần khôi phục quần thể tê tê ngoài tự nhiên.

Bài liên quan
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Vượt 600km tái thả 15 cá thể tê tê java quý hiếm
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO