Vụ tai nạn khiến ca nương Tú Thanh tử vong ở tuổi 15: Cảnh báo hiểm họa chết người

03/07/2023 22:00

Khu vực xảy ra tai nạn giao thông khiến ca nương Đặng Tú Thanh (SN 2009, ở Đồ Sơn, Hải Phòng) tử vong nằm trên tuyến đường ven biển Hải Phòng - Thái Bình.

Trao đổi ngày 3/7, đại diện lãnh đạo Công an quận Đồ Sơn (TP Hải Phòng) cho biết đơn vị vẫn đang tích cực điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông, xảy ra hai ngày trước trên đường ven biển, khiến ca nương nhí Đặng Tú Thanh (SN 2009, ở phường Hợp Đức) tử vong.

Trước đó, sáng 1/7, công an quận Đồ Sơn nhận tin báo vụ tai nạn xảy ra trên đường ven biển Hải Phòng – Thái Bình, đoạn qua địa phận phường Minh Đức. Tiếp cận hiện trường, lực lượng chức năng ghi nhận, va chạm giữa chiếc Mazda trắng BKS 15A-590xx với xe máy điện BKS 15A.

Nạn nhân Đặng Tú Thanh (SN 2009, ở phường Hợp Đức) tử vong, còn Đặng Tú Uyên (SN 2006, chị gái Tú Thanh) được đưa lên Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) cấp cứu với nhiều vết thương vùng cổ, chân tay.

Vụ tai nạn khiến ca nương Tú Thanh tử vong ở tuổi 15: Cảnh báo hiểm họa chết người-1
Nút giao đường dân sinh với đường ven biển Hải Phòng - Thái Bình (khu vực phường Minh Đức, quận Đồ Sơn) rào cứng dựng ven đường che khuất tầm nhìn.

Sau khi khám nghiệm hiện trường, cảnh sát cũng kiểm tra và xác định tài xế lái chiếc Mazda BKS 15A-590.xx không có nồng độ cồn, âm tính với ma túy. Công an quận Đồ Sơn đang phối hợp với các đơn vị liên quan tiếp tục điều tra, làm rõ vụ tai nạn.

Theo ghi nhận, vụ tai nạn xảy ra tại nút giao đường dân sinh giao cắt với tuyến đường ven biển Hải Phòng – Thái Bình. Khu vực này là công trường thi công tuyến đường ven biển, chưa có đèn tín hiệu giao thông, biển hướng dẫn, cảnh báo. Từ đường dân sinh ra đường ven biển bị khuất tầm nhìn do được dựng nhiều rào chắn cứng bằng bê tông dọc đường.

Khu vực xảy ra sự cố đang được lực lượng chức năng thi công, một chiều đường đã thảm nhựa, một làn chưa được thảm nhựa. Tuyến đường ven biển rộng 24 m, rất thoáng và chưa hoàn thiện, đưa vào sử dụng nhưng rất nhiều ôtô, xe tải di chuyển hằng ngày với tốc độ cao.

Dọc đường ven biển có nhiều vị trí còn ngổn ngang vật liệu, bê tông, đá và không có rào phản quang, biển cấm phương tiện, công trường hay cảnh báo, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn.

Vụ tai nạn khiến ca nương Tú Thanh tử vong ở tuổi 15: Cảnh báo hiểm họa chết người-2
Dải phân cách bằng bê tông dựng dọc đường, che khuất tầm nhìn của tài xế từ đường dân sinh hướng ra đường ven biển, đoạn qua địa phận phường Minh Đức (Đồ Sơn, Hải Phòng)
Vụ tai nạn khiến ca nương Tú Thanh tử vong ở tuổi 15: Cảnh báo hiểm họa chết người-3

Tuyến đường thi công dở nhưng không cấm ôtô, xe tải và các phương tiện khác

Trao đổi với Tiền Phong, đại diện lãnh đạo UBND phường Minh Đức (Đồ Sơn, Hải Phòng) thông tin trên tuyến đường ven biển từng xảy ra nhiều vụ tai nạn, có người tử vong.

Nguyên nhân được cho là tuyến đường ven biển có nhiều điểm cắt với đường dân sinh. Dù đang thi công, chưa hoàn thiện nhưng công trường vẫn có rất nhiều ôtô, xe tải, xe máy di chuyển với tốc độ cao.

Lãnh đạo UBND phường Minh Đức cho biết, địa phương đã từng đề xuất các cơ quan chức năng dựng rào chắn, cấm hoàn toàn phương tiện vào công trường để đảm bảo an toàn giao thông. Đặc biệt, từ đường dân sinh ra tuyến đường ven biển bị chênh lệch cao độ, bị che khuất tầm nhìn, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn nghiêm trọng.

Nguồn tin từ gia đình cho biết bố mẹ ca nương Đặng Tú Thanh hiện làm việc tại Australia, hai chị em hiện ở với bà.

Ngày 2/7, gia đình đã an táng ca nương tại nghĩa trang Ninh Hải (Hải Phòng). Còn Đặng T.U (chị gái Tú Thanh) hiện được điều trị tại Bệnh viện Việt Đức, hiện đã hồi tỉnh nhưng người thân vẫn chưa thông báo về việc em gái đã tử vong.

Vụ tai nạn khiến ca nương Tú Thanh tử vong ở tuổi 15: Cảnh báo hiểm họa chết người-4
Cầu vượt sông trên đường ven biển, đoạn giáp ranh phường Minh Đức và Tú Sơn (quận Đồ Sơn) đã được dựng dải phân cách cứng nhưng chưa thảm nhựa và không có cảnh báo, cấm phương tiện

Đại diện lãnh đạo Ban quản lý dự án Đầu tư công trình giao thông Hải Phòng cho biết tuyến đường ven biển hiện được 2 đơn vị thi công, có nhiều nút giao với đường dân sinh.

Dự án chưa hoàn thiện do đó chưa được lắp đèn tín hiệu, biển báo. Đơn vị đang nghiên cứu phương án cấm toàn bộ phương tiện di chuyển vào tuyến đường để đảm bảo an toàn giao thông.

Theo Tiền Phong

Bài liên quan
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Vụ tai nạn khiến ca nương Tú Thanh tử vong ở tuổi 15: Cảnh báo hiểm họa chết người
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO