Vụ nam diễn viên dương tính với 7 chất cấm: Thêm giám đốc bị tạm giam

19/09/2023 16:05

Giám đốc thời trang họ Park đang bị cơ quan thực thi pháp luật Hàn Quốc điều tra, yêu cầu tạm giam vì liên quan đến vụ Yoo Ah In sử dụng chất cấm.

Theo Naver, cơ quan thực thi pháp luật Hàn Quốc vào cuộc, thực hiện cuộc điều tra liên quan đến giám đốc điều hành thương hiệu thời trang tên Park. Người này đang bị nghi ngờ liên quan đến vụ Yoo Ah In bị bắt vì dương tính với 7 loại chất cấm.

Trong tuyên bố của cảnh sát, đơn vị điều tra tội phạm ma túy thuộc Sở cảnh sát thủ đô Seoul tiến hành xin lệnh tạm giam với ông Park. Người này bị buộc tội liên quan đến các vụ buôn bán ma túy bất hợp pháp của Yoo Ah In, đối mặt cáo buộc bỏ trốn khỏi hiện trường, giả mạo bằng chứng và vi phạm luật kiểm soát ma túy.

Ông Park đối mặt cáo buộc ba lần chuyển số tiền 13 triệu won (khoảng 9.830 USD) cho YouTuber Yang, người quen của Yoo Ah In trốn ra nước ngoài hồi tháng 4. Cơ quan thực thi pháp luật cho biết số tiền này được sử dụng để mua vé máy bay quốc tế cho Yang, cùng chi phí phát sinh trong thời gian Yang ở nước ngoài.

Vụ nam diễn viên dương tính với 7 chất cấm: Thêm giám đốc bị tạm giam-1
Yoo Ah In, 36 tuổi, lộ tóc bạc trong lúc bị áp giải đến tòa án.

Ông Park còn bị cáo buộc xóa tin nhắn văn bản lưu trong điện thoại, những cuộc gọi trao đổi với cá nhân mua bán trái phép thuốc zolpidem (chất cấm tại Hàn Quốc).

"Trong tương lai, chúng tôi tiếp tục điều tra sâu rộng hoạt động bất hợp pháp cản trở việc thực thi hợp pháp quyền lực điều tra và tư pháp của nhà nước. Điều này bao gồm việc giả mạo bằng chứng, bỏ trốn khỏi hiện trường và lạm dụng ma túy", đại diện sở cảnh sát nói.

Trong diễn biến liên quan, Đơn vị điều tra tội phạm bạo lực thuộc Văn phòng Công tố quận trung tâm Seoul, do Trưởng công tố Shin Jun Ho đứng đầu, cho biết đơn vị điều tra yêu cầu lệnh giam giữ với Yoo Ah In.

Theo YTN News, ngày 18/9, công tố viên chính thức nộp lại đơn xin lệnh bắt giữ nam diễn viên Yoo Ah In. Trong điều tra mới nhất, ảnh đế trẻ tuổi nhất Hàn Quốc bị buộc tội sử dụng trái phép chất ma túy, dương tính với 7 loại chất cấm.

Hồi tháng 5, nam diễn viên bị còng tay đến tòa án. Xuất hiện trước truyền thông, Yoo Ah In giữ thái độ bình tĩnh, hợp tác. Nam diễn viên nói: "Tôi sẽ trung thực trong quá trình điều tra. Tôi hối hận. Tôi tôn trọng quyết định của tòa án. Xin cảm ơn".

Nam diễn viên sau đó được tha bổng, trả tự do từ phòng giam ở Mapo, Seoul vì chưa đủ bằng chứng.

Theo Tiền Phong

Bài liên quan
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Vụ nam diễn viên dương tính với 7 chất cấm: Thêm giám đốc bị tạm giam
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO