Vì sao tấm băng rôn 'sổ đỏ' trên sân Hàng Đẫy bị tháo dỡ trước trận đấu?

MINH PHONG| 14/03/2024 09:13

Tấm băng rôn "sổ đỏ" xuất hiện trên sân Hàng Đẫy tại vòng 1/8 Cúp Quốc gia đã bị ban tổ chức trận đấu tháo dỡ vì "không đúng quy định và điều lệ của giải đấu".

Vì sao tấm băng rôn
Tấm băng rôn được treo tại khán đài B trước trận đấu giữa Thể Công Viettel và Công an Hà Nội. Ảnh: Hoàng Anh

Tối 13.3, trong khuôn khổ vòng 1/8 Cúp Quốc gia 2023-2024, câu lạc bộ Thể Công Viettel và Công an Hà Nội có màn chạm trán trên sân Hàng Đẫy.

Trước trận đấu, tấm băng rôn "sổ đỏ" được treo ở khu vực dành cho cổ động viên Công an Hà Nội tại khán đài B đã gây chú ý.

Tấm băng rôn có nội dung "Sổ đỏ HN10101956 - Đội bóng đá Công an Hà Nội - Sân nhà: Hàng Đẫy - Cấp: năm 1956". Bức ảnh chụp lại sau đó gây sốt trên mạng xã hội.

Tuy nhiên, phía ban tổ chức đã phát loa yêu cầu lực lượng an ninh tháo dỡ tấm băng rôn vì lý do không đúng quy định và điều lệ của giải đấu.

Theo Điều 67 về Vi phạm công tác tổ chức - Quy định về kỷ luật của Liên đoàn bóng đá Việt Nam (sửa đổi, bổ sung năm 2023), việc treo băng rôn của nhóm người hâm mộ trên thuộc hành vi "Cổ động viên, khán giả sử dụng các phương tiện (pano, áp phích, biểu ngữ, loa, kèn, trống...) cổ động không phù hợp, thiếu lành mạnh, phản cảm, tính chất công kích, lăng mạ, thô tục với Liên đoàn bóng đá Việt Nam, đơn vị tổ chức giải, ban tổ chức giải, quan chức trận đấu, đội bạn...".

Có thể giải thích rằng, biểu ngữ được treo trên sân Hàng Đẫy không có tính chất cổ vũ cho 2 đội bóng tham dự trận đấu, mang nội dung phản cảm liên quan đến các vấn đề bên ngoài cuộc đọ sức giữa 2 đội bóng. Do đó, ban tổ chức trận đấu lập tức tháo dỡ băng rôn trên.

Ban tổ chức trận đấu yêu cầu tháo dỡ tấm băng rôn "sổ đỏ" xuất hiện trên sân Hàng Đẫy tại vòng 1/8 Cúp Quốc gia tối 13.3. Nguồn: Minh Phong

Sự xuất hiện của tấm băng rôn này có thể xuất phát từ câu chuyện sử dụng sân Hàng Đẫy của 3 câu lạc bộ Hà Nội FC, Thể Công Viettel và Công an Hà Nội tại V.League 2023-2024.

Theo quy định của Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC), một sân vận động chỉ có tối đa 2 đội bóng chọn làm sân nhà. Trong khi đó, mùa giải năm nay, Công an Hà Nội, Thể Công Viettel và Hà Nội FC đều chọn Hàng Đẫy làm sân nhà.

Điều này ảnh hưởng đến chất lượng mặt sân, cách xếp lịch thi đấu của ban tổ chức giải. Do vậy, sẽ có một đội bóng phải chuyển đi.

Hôm 11.3 vừa qua, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đã có buổi gặp gỡ đại diện 3 câu lạc bộ trên để lắng nghe tâm tư. Tuy nhiên, cả 3 đội đều không muốn rời sân Hàng Đẫy, tiếp tục bày tỏ nguyện vọng được thi đấu tại đây trong những mùa giải kế tiếp.Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội là đơn vị quyết định đội bóng nào ở lại, đội bóng nào rời sân Hàng Đẫy mùa tới. Câu trả lời sẽ được đưa ra trước khi mùa giải 2023-2024 kết thúc.

Tại vòng 1/8 Cúp Quốc gia, câu lạc bộ Thể Công Viettel đánh bại Công an Hà Nội với tỉ số 1-0, qua đó giành vé vào tứ kết giải đấu năm nay. Đây cũng là chiến thắng thứ 2 liên tiếp của đội bóng áo lính trước đối thủ cùng thành phố chỉ trong vài ngày.
Bài liên quan
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Vì sao tấm băng rôn 'sổ đỏ' trên sân Hàng Đẫy bị tháo dỡ trước trận đấu?
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO