Vì sao loài vật có nọc độc không thể tự gây nguy hiểm?

Minh Khôi| 06/10/2024 07:17

Các loài động vật có nọc độc như rắn, ếch, ong, nhện... đều sở hữu cơ chế riêng biệt để tránh tự làm tổn hại bản thân.

Trong tự nhiên, chúng ta dễ dàng bắt gặp các loài có độc như rắn, ếch, ong, nhện... Đa số nọc độc từ chúng gây tê liệt thần kinh, đông máu, hoặc các tình trạng bệnh lý vô cùng nghiêm trọng, có thể đoạt mạng nạn nhân trong giây lát.

Tuy nhiên, một điều thú vị là các loài mang nọc độc lại không thể tự làm tổn thương chính mình bởi nọc độc chết người của chúng, và mỗi loài lại sở hữu cơ chế riêng để thích nghi với điều này.

Vì sao loài vật có nọc độc không thể tự gây nguy hiểm? (Video: Minutes Earth).

Bài liên quan
  • Khám phá thế giới nước mắm: Lễ hội ẩm thực độc đáo tại TP.HCM
    Lễ hội nước mắm truyền thống đầu tiên tại TP.HCM hứa hẹn mang đến một hành trình trải nghiệm ẩm thực độc đáo, tôn vinh di sản quý giá của Việt Nam. Diễn ra từ ngày 23 đến 27/10 tại thương xá Tax (cũ), địa chỉ 141 Nguyễn Huệ, Quận 1, sự kiện quy tụ hơn 150 gian hàng từ khắp các vùng miền.
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Vì sao loài vật có nọc độc không thể tự gây nguy hiểm?
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO