Nhiều nguyên nhân và giải pháp để giải quyết bài toán "cán bộ sợ sai" trong bộ máy công vụ lần lượt được ĐBQH đưa ra trên nghị trường, khi thảo luận và tranh luận về thực trạng nhức nhối này.
Thực tế có tình trạng nhà ở xã hội ở nơi không có người mua, nhưng cũng có nơi số lượng người tham gia quá đông, cách xác định đối tượng người mua nhà ở xã hội cũng còn nhiều dư luận.
Với lập luận mức giảm trừ gia cảnh hiện không đủ đáp ứng chi tiêu cơ bản, đại biểu Quốc hội đề nghị sớm sửa chính sách thuế thu nhập cá nhân. Bộ trưởng Tài chính nói việc này đang được xem xét.
Báo cáo kiểm toán quyết toán ngân sách nhà nước năm 2021 do Tổng Kiểm toán Nhà nước Ngô Văn Tuấn trình bày tại Quốc hội cho biết, dư nợ công đến 31/12/2021 là 3,6 triệu tỷ đồng tăng 2,72% so với năm 2020 và bằng 42,65% so với GDP.
Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị không bãi bỏ các hình thức, phương thức lựa chọn nhà thầu được áp dụng ổn định trong thời gian qua để tránh các xáo trộn.
Ủy ban Thường vụ Quốc hội đồng ý với đề xuất của Chính phủ là giữ quy định giá trần và bỏ quy định giá sàn đối với vận chuyển hành khách hàng không nội địa.
Đại biểu Quốc hội đề nghị đưa mặt hàng điện vào danh mục hàng hóa dịch vụ bình ổn giá thay vì là mặt hàng do Nhà nước định giá bởi đây là mặt hàng thiết yếu.
Ông Nguyễn Phú Cường chính thức thôi nhiệm vụ Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách và đại biểu Quốc hội khóa XV, sau khi Quốc hội bỏ phiếu kín và thống nhất miễn nhiệm.
Kể từ ngày 15/5, hai huyện Nông Sơn và Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam phải tạm dừng thực hiện các nội dung liên quan về công tác tổ chức bộ máy, tuyển dụng và công tác cán bộ để sắp xếp lại.
Tổng Thư ký Quốc hội vừa gửi phiếu xin ý kiến đại biểu Quốc hội về dự kiến nhóm vấn đề chất vấn và người trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV.
Chỉ có 2/8 cơ quan thuộc Chính phủ có lãnh đạo chủ chốt là nữ - chiếm 25%. Tỷ lệ này còn cách xa so với chỉ tiêu 60% đề ra tại Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021-2030.
Với việc đẩy mạnh thanh tra công vụ, các cơ quan đã phát hiện nhiều sai phạm trong tuyển dụng, bổ nhiệm cán bộ, xử lý gần 100.000 trường hợp và thu hồi hơn 1.200 quyết định tuyển dụng sai quy định.
Nguồn tăng thu của ngân sách địa phương quy định trích 30% chi cho đầu tư, 70% còn lại dành cải cách tiền lương. Nhưng nay, có địa phương đề nghị chia tỷ lệ 50-50.
Dự thảo nghị quyết của Quốc hội quy định người được lấy phiếu tín nhiệm có quá nửa đến dưới 2/3 tổng số đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND đánh giá "tín nhiệm thấp" thì xin từ chức
Ủy ban Tài chính, Ngân sách đề nghị Chính phủ xử lý nghiêm người đứng đầu doanh nghiệp Nhà nước chậm triển khai, vi phạm quá trình cổ phẩn hóa, thoái vốn nhà nước.
Thực tế trong hơn 600 văn bản bộ trả lời cũng có rất nhiều nội dung trả lời không rõ, căn cứ vào câu trả lời cũng không biết sao mà làm", Chủ tịch UBND TPHCM phân tích.
Theo ông Vũ Hồng Thanh, nhiều quy định các Bộ đưa ra bị phản ánh là vô lý, như "trên trời rơi xuống" khiến doanh nghiệp khó tuân thủ, điển hình như quy định PCCC.
Những đánh giá về hoàn cảnh kiệt quệ của doanh nghiệp và thực trạng khó khăn của nền kinh tế đã được trao đổi thẳng thắn, trách nhiệm nhằm tìm ra giải pháp.
Điều hành chính sách tiền tệ, nới room tín dụng quá muộn khi còn mười mấy ngày cuối năm 2022, kết quả là không dùng hết room tín dụng đã mở", Chủ tịch Quốc hội nói.