Ngay từ đầu trận, Nhật Bản đã kiểm soát thế trận với tỷ lệ cầm bóng có thời điểm lên tới 70%, buộc U17 Việt Nam phải lùi sâu và chơi phòng ngự phản công.

Tới phút 13, từ một quả phạt góc, Yoshida đánh đầu chuẩn xác mở tỷ số cho Nhật Bản. Có bàn dẫn trước, đội bóng xứ hoa anh đào chủ động giảm nhịp độ và duy trì thế trận kiểm soát, thay vì dồn dập tấn công.
Bước sang hiệp hai, U17 Việt Nam chơi chủ động hơn. HLV Roland có những điều chỉnh nhân sự quan trọng với sự xuất hiện của Duy Đăng, Văn Dương và đặc biệt là Gia Bảo – người sau đó trở thành nhân vật chính của trận đấu.

Tuyển Việt Nam đã tạo ra một số cơ hội, trong đó đáng tiếc nhất là pha dứt điểm không thành công của Duy Khang sau đường chuyền dọn cỗ của Văn Bách ở phút 61. Dù vậy, toàn đội vẫn duy trì thế trận cân bằng và chơi rất nỗ lực trong suốt hiệp hai.

Trong những phút bù giờ cuối cùng, khi trận đấu tưởng như khép lại với chiến thắng cho Nhật Bản, Trần Gia Bảo bị phạm lỗi trong vòng cấm. Chính cầu thủ của HAGL là người thực hiện thành công quả đá phạt đền, ấn định tỷ số 1-1, mang về 1 điểm đầy cảm xúc cho U17 Việt Nam.


Trận hòa này không chỉ giúp U17 Việt Nam có thêm điểm số quan trọng, mà còn tiếp thêm sự tự tin lớn trước lượt trận cuối vòng bảng gặp UAE, cũng như đầy hy vọng giành vé dự U17 World Cup 2025