Tuyển Việt Nam khó đánh bại Thái Lan nếu đụng độ ở AFF Cup 2024

DIỆU LINH| 16/02/2024 11:58

Tuyển Việt Nam đã thất bại trước Thái Lan ở hai kỳ AFF Cup liên tiếp vào các năm 2020 và 2022.

Tuyển Việt Nam khó đánh bại Thái Lan nếu đụng độ ở AFF Cup 2024
Tuyển Việt Nam và Thái Lan tại chung kết lượt đi AFF Cup 2022. Ảnh: Minh Dân

Đội tuyển Việt Nam dưới thời huấn luyện viên Park Hang-seo đã phần nào gạt bỏ được tâm lý "sợ Thái Lan". Điều này được chứng minh ở cấp độ các đội tuyển trẻ. U23 Việt Nam từng đánh bại U23 Thái Lan ở giải giao hữu M-150 Cup năm 2017.

Tại các giải chính thức, U23 Việt Nam đã đánh bại U23 Thái Lan ở vòng loại U23 Châu Á 2020. Đặc biệt, U23 Việt Nam đã đánh bại U23 Thái Lan để giành chức vô địch SEA Games 31.

Nhưng cấp độ đội tuyển quốc gia thì khác, tuyển Việt Nam chỉ thắng Thái Lan 1 trận ở giải giao hữu King's Cup 2019. Đấy là giải đấu mà thầy trò ông Park đã vượt qua đội chủ nhà bằng bàn thắng của Anh Đức ở phút bù giờ.

Còn ở các giải đấu chính thức, tuyển Việt Nam chưa thể thắng Thái lan. Thậm chí, trong những trận hoà, chúng ta thi đấu dưới cơ Thái Lan.

Đầu tiên là cuộc đối đầu giữa hai đội tại lượt đi vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực Châu Á diễn ra hồi tháng 9.2019 trên sân Thammasat. Đó là trận đấu mà chúng ta đã tiếp cận với thế cửa dưới, có đấu pháp hợp lý. Trận hoà 0-0 được xem là thành công thời điểm đó.

Hai đội gặp lại nhau ở trận lượt về trên sân Mỹ Đình tháng 11.2019. Đây là trận đấu mà tuyển Thái Lan đã chơi trên cơ tuyển Việt Nam. Thủ thành Đặng Văn Lâm đã xuất sắc cản phá quả đá phạt đền của Theerathon Bunmathan để giúp tuyển Việt Nam giữ lại 1 điểm trên sân nhà.

Đến AFF Cup 2020 tổ chức tại Singapore, tuyển Việt Nam gặp Thái Lan ở vòng bán kết. Thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo đã để thua 0-2 ở trận lượt đi và hoà 0-0 ở trận lượt về.

Tại AFF Cup 2022, tuyển Việt Nam gặp Thái Lan ở vòng chung kết. Trận lượt đi trên sân Mỹ Đình, tuyển Việt Nam đã cầm hoà Thái Lan 2-2. Thế nhưng, ở trận lượt về trên sân Thammasat, tuyển Việt Nam để thua 0-1 và chấp nhận ngôi á quân.

Xét trên tổng thể, kể cả quãng thời gian tuyển Việt Nam lọt top 100 thế giới và giành ngôi số 1 Đông Nam Á theo bảng xếp hạng FIFA, chúng ta vẫn chưa thể thắng tuyển Thái Lan ở một giải chính thức. Thực tế, đẳng cấp của bóng đá Thái Lan vẫn trên chúng ta. Đó là nhận định chung của giới chuyên môn. Còn hiện tại, Thái Lan đã lấy lại ngôi số 1 Đông Nam Á.

Năm 2024, AFF Cup dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 23.11 đến 21.12 theo thể thức sân nhà, sân khách. Do được xếp nhóm hạt giống nên tuyển Việt Nam có thể đụng độ Thái Lan ở vòng bán kết hoặc chung kết. Đó là cuộc đối đầu đáng chờ đợi. Nhưng sẽ rất khó để tuyển Việt Nam đánh bại Thái Lan, nhất là ở giải đấu cúp cấp độ khu vực.Vòng loại thứ 2 World Cup 2026 sẽ là giai đoạn để huấn luyện viên Troussier có những hoàn thiện hơn nữa cho tuyển Việt Nam. Chúng ta cần có những chiến thắng để tạo cú hích.

Bài liên quan
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Tuyển Việt Nam khó đánh bại Thái Lan nếu đụng độ ở AFF Cup 2024
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO