Tuyển nữ Việt Nam cần 'thay máu' lực lượng cho mục tiêu World Cup tiếp theo

MINH PHONG| 10/08/2023 07:48

Huấn luyện viên Mai Đức Chung đứng trước áp lực phải "thay máu" lực lượng cho tuyển nữ Việt Nam hậu World Cup nữ 2023.

Tuyển nữ Việt Nam cần
Tuyển nữ Việt Nam dần thay máu lực lượng sau World Cup nữ 2023. Ảnh: VFF

Áp lực phải thay đổi

Tuyển nữ Việt Nam chạm đến đỉnh cao khi giành quyền tham dự World Cup nữ 2023. Đây là thành tích vô tiền khoáng hậu mà nhiều người không nghĩ tới trước đó. Dù vậy, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đã có sự chuẩn bị với một kế hoạch khá chi tiết để đạt được mục tiêu.

Trong một bài phát biểu gần đây, cựu trưởng đoàn đội tuyển nữ Việt Nam - ông Phan Anh Tú khẳng định rằng việc bóng đá nữ Việt Nam đến World Cup là tất yếu. Đó là kết quả của một quá trình chuẩn bị kể từ lần thất bại trước Thái Lan trong trận play-off giành vé dự World Cup nữ 2015.

Vinh quang là thế, nhưng thực tế cũng chỉ ra rằng khoảng cách giữa tuyển nữ Việt Nam với đối thủ còn rất xa. Huỳnh Như và đồng đội không có điểm số nào, không ghi được bàn thắng và thủng lưới đến 12 bàn. Giới mộ điệu ghi nhận nỗ lực vượt khó của các cầu thủ, nhưng những nhà quản lý lại tính đến một bài toán khác.

Các trụ cột như Thuỳ Trang, Huỳnh Như,...
Tuyển nữ Việt Nam cần lứa cầu thủ trẻ kế cận Huỳnh Như, Tuyết Dung hay Thuỳ Trang,... Ảnh: Thanh Vũ

Trước mắt, việc duy trì thành tích dự World Cup cũng không dễ dàng. Một số trụ cột của tuyển nữ Việt Nam đã lớn tuổi như Thuỳ Trang (1988), Huỳnh Như (1991), Tuyết Dung (1992), Trần Thị Thu (1991). Số khác đá chính nhưng cũng sẽ bước qua sườn dốc bên kia của sự nghiệp trong 2-3 năm tới như Kim Thanh (1993), Bích Thuỳ (1994), Thái Thị Thảo (1995), Hoàng Thị Loan (1995), Chương Thị Kiều (1995).

Huấn luyện viên Mai Đức Chung không thể cứ mãi trông chờ vào các học trò đã thành công cùng ông nhiều năm qua. Kể cả khi ông Chung sắp rời chiếc ghế của mình, nhà cầm quân này vẫn phải tính đến những lứa cầu thủ kế cận trong tương lai gần.

Ngân Thị Vạn Sự, Trần Thị Hải Linh, Nguyễn Thị Thanh Nhã là 3 tài năng được ông Chung trao gửi niềm tin và có đóng góp rõ nét vào thành tích chung của tuyển nữ Việt Nam trong 2 năm vừa qua. Họ sẽ bắt đầu đạt độ chín sự nghiệp trong 2-3 năm tới.

Đặt nền móng cho người kế nhiệm

ASIAD 19 là một giải đấu phù hợp để huấn luyện viên Mai Đức Chung tiếp tục công cuộc trẻ hoá lực lượng, đặt nền móng cho người kế nhiệm của mình.

Dĩ nhiên, phần đông người hâm mộ mong muốn chiến lược gia này tiếp tục cầm quân thêm một vài giải đấu. Nhưng thời gian ấy sẽ không dài và là bước đệm quan trọng của bóng đá nữ Việt Nam.

Ngay ở đợt tập trung chuẩn bị cho ASIAD 19, huấn luyện viên Mai Đức Chung lập tức triệu tập hàng loạt nhân tố trẻ tuổi, có người còn “vô danh” với công chúng.

Hàng thủ là nơi xuất hiện cầu thủ trẻ nhất khi Nguyễn Thị Hoa, Phạm Thị Lan Anh (Hà Nội) và Thuỳ Linh (Phong Phú Hà Nam) được gọi lên đội tuyển và đều thuốc thế hệ 2001-2002.

Trần Thị Duyên trở lại đội tuyển quốc gia sau 1 năm chấn thương dai dẳng. Ảnh: Minh Dân
Trần Thị Duyên trở lại đội tuyển quốc gia sau 1 năm chấn thương dai dẳng. Ảnh: Minh Dân

Trần Thị Duyên cũng đánh dấu sự trở lại của mình sau 1 năm vắng bóng. Hậu vệ này khác với các đồng đội, bởi thực tế cô đã nổi danh từ lâu và chấn thương là rào cản lớn nhất với cầu thủ sinh năm 2000.

Ở tuyến giữa, Nguyễn Thị Trúc Hương tiếp tục được trao cơ hội. Tiền vệ của Than Khoáng Sản Việt Nam chơi tốt ở hành lang phải và được kì vọng có thể tiếp bước các đàn chị nhờ kĩ thuật cá nhân và tư duy chơi bóng ấn tượng.

Cùng với những Kiều Oanh, Vạn Sự, Thanh Nhã, Hải Linh, Vũ Thị Hoa,… vừa dự World cup, tuyển nữ Việt Nam có đến 11/25 cầu thủ sinh năm 2000 trở về sau. Điểm chung của nhóm này là việc họ sớm giành được suất đá chính ở các câu lạc bộ chủ quản, thậm chí là thể hiện rất tốt.

Được thi đấu, va chạm thường xuyên ở các giải trẻ giúp cầu thủ nữ vượt qua được rào cản tâm lý, kĩ năng và kinh nghiệm tiến bộ nhanh chóng. Đây là tiền đề giúp bóng đá nữ Việt Nam tiếp tục mơ về suất dự World Cup 4 năm tới.

Bài liên quan
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Tuyển nữ Việt Nam cần 'thay máu' lực lượng cho mục tiêu World Cup tiếp theo
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO