Trung Quốc ủng hộ đoàn kết, thống nhất và vai trò trung tâm của ASEAN

Bảo Chi| 26/05/2023 22:10

Tham vấn Quan chức Cao cấp ASEAN-Trung Quốc (ACSOC) thường niên lần thứ 29 đã diễn ra tại Thâm Quyến, Trung Quốc vào ngày 25/5.

Trung Quốc ủng hộ đoàn kết, thống nhất và vai trò trung tâm của ASEAN
Các đại biểu dự Tham vấn Quan chức Cao cấp ASEAN-Trung Quốc (ACSOC) thường niên lần thứ 29 tại Thâm Quyến, Trung Quốc.

Đại sứ Vũ Hồ, Quyền Trưởng SOM ASEAN Việt Nam, đã cùng Trưởng SOM các nước ASEAN và Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao, Trưởng SOM Trung Quốc Nông Dung tham dự Cuộc họp.

Các nước hoan nghênh những tiến triển tích cực trong quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện ASEAN-Trung Quốc trong năm đầu triển khai. Hai bên là đối tác thương mại hàng đầu của nhau, tổng kim ngạch thương mại hai chiều đạt 669 tỷ USD.

Bên cạnh đó, 586 dự án trong Kế hoạch hành động triển khai quan hệ Đối tác chiến toàn diện ASEAN-Trung Quốc giai đoạn 2021-2025 đang được triển khai.

Trợ lý Bộ trưởng, Trưởng SOM Nông Dung khẳng định, Trung Quốc luôn coi trọng ASEAN là trọng tâm ưu tiên cao trong chính sách ngoại giao láng giềng của mình.

Trung Quốc ủng hộ đoàn kết, thống nhất và vai trò trung tâm của ASEAN, đồng thời cam kết hỗ trợ ASEAN xây dựng Cộng đồng, vươn lên dẫn dắt các tiến trình hợp tác trong khu vực.

ASEAN và Trung Quốc nhất trí cần thúc đẩy và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện, tận dụng hiệu quả cơ hội từ mở cửa hoàn toàn sau đại dịch, ưu tiên đẩy mạnh hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp hai bên tiếp cận thị trường của nhau, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho thông quan hàng hóa, bảo đảm ổn định chuỗi cung ứng, tăng cường hợp tác tài chính, tiền tệ.

Hai bên cam kết sẽ phối hợp triển khai hiệu quả Hiệp định Thương mại Tự do ASEAN-Trung Quốc (ACFTA) và Hiệp định Đối tác Toàn diện Khu vực (RCEP).

Nhấn mạnh cần duy trì và thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực như chống tội phạm xuyên quốc gia, an ninh mạng, an ninh biển, cũng như giao lưu nhân dân, trao đổi văn hóa, giáo dục, y tế, du lịch…, hai bên thống nhất mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực mới, giàu tiềm năng như: đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, kinh tế số, thương mại điện tử, đồng thời dành quan tâm phối hợp ứng phó biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường, năng lượng, phát triển cơ sở hạ tầng xanh,...

ASEAN hoan nghênh các đề xuất của Trung Quốc như tổ chức Hội chợ ASEAN-Trung Quốc (CAEXPO), tổ chức Tuần lễ giáo dục và Trại thanh niên ASEAN-Trung Quốc, dành khoảng 1000 học bổng đào tạo ngắn hạn mỗi năm cho ASEAN, đóng góp bổ sung cho Quỹ Hợp tác ASEAN-Trung Quốc.

Đồng thời, hai bên sẽ triển khai các hoạt động, dự án trong khuôn khổ Năm hợp tác ASEAN-Trung Quốc về An ninh lương thực và phát triển nông nghiệp 2023.

ASEAN hoan nghênh đề xuất của Trung Quốc lấy 2024 là Năm Giao lưu nhân dân ASEAN-Trung Quốc, đẩy mạnh giao lưu, kết nối người dân, thắt chặt hơn nữa quan hệ gắn bó giữa hai bên.

Trước những diễn biến phức tạp, khó lường trong khu vực và trên thế giới, các nước nhất trí cần tăng cường phối hợp duy trì hoà bình, an ninh và ổn định ở Biển Đông và trong khu vực. Các nước kêu gọi thực hiện đầy đủ Tuyên bố Ứng xử giữa các Bên ở Biển Đông (DOC) và đẩy mạnh nỗ lực nhằm đạt được Bộ Quy tắc Ứng xử trên Biển Đông (COC) hiệu lực, hiệu quả, phù hợp với luật pháp quốc tế và Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) năm 1982.

ASEAN hoan nghênh đề xuất của Trung Quốc tổ chức kỷ niệm 20 năm tham gia Hiệp ước Thân thiện và Hợp tác (TAC).

Đại sứ Vũ Hồ, Quyền Trưởng SOM ASEAN Việt Nam
Đại sứ Vũ Hồ, Quyền Trưởng SOM ASEAN Việt Nam dự Tham vấn Quan chức Cao cấp ASEAN-Trung Quốc (ACSOC) thường niên lần thứ 29 tại Thâm Quyến, Trung Quốc.

Đại sứ Vũ Hồ nhấn mạnh, ASEAN và Trung Quốc cần phối hợp chặt chẽ triển khai toàn diện quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện, từ đó thiết lập mối quan hệ thực chất, hiệu quả và cùng có lợi, đóng góp cho hòa bình, an ninh, ổn định và phát triển bền vững tại khu vực.

Đại sứ nhấn mạnh, là láng giềng gần gũi, ASEAN và Trung Quốc gắn bó chặt chẽ, mật thiết, cùng chia sẻ nhu cầu, lợi ích trong bảo đảm môi trường hòa bình, an ninh, ổn định để cùng phát triển. Theo đó, ASEAN và Trung Quốc cần kiên trì cách tiếp cận toàn diện với an ninh khu vực trên tinh thần trách nhiệm, dựa vào đối thoại và hợp tác.

Đại sứ đề nghị Trung Quốc ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN trên thực tế, duy trì lòng tin, hợp tác cùng có lợi, tôn trọng lẫn nhau, đề cao luật pháp quốc tế, cùng ứng phó các thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống đang gia tăng cả về phạm vi và mức độ phức tạp.

Trong trao đổi, Đại sứ đề nghị hai bên dành nguồn lực phù hợp, phối hợp thúc đẩy phát triển hợp tác tiểu vùng thông qua các cơ chế đã được thiết lập. Đại sứ cho rằng, cơ chế hợp tác Mekong - Lan Thương (MLC) đã và đang được triển khai hiệu quả, phát huy tác dụng thiết thực, cần được nâng cấp, gắn kết với tổng thể chung của ASEAN.

Đề cập tới Biển Đông, Đại sứ Vũ Hồ tái khẳng định lập trường của ASEAN, nhấn mạnh trách nhiệm của các bên đối với hòa bình, ổn định trên Biển Đông, tầm quan trọng của tinh thần thượng tôn pháp luật, kiềm chế, tránh các hành động đi ngược lại tinh thần Tuyên bố DOC, trái với luật pháp quốc tế, vi phạm UNCLOS 1982, gây xói mòn lòng tin, tác động bất lợi với ổn định, ảnh hưởng tới hợp tác.

Đại sứ nhắc lại cam kết của ASEAN nói chung, Việt Nam nói riêng, phối hợp với Trung Quốc triển khai đầy đủ, hiệu quả Tuyên bố DOC, cùng phấn đấu xây dựng Bộ Quy tắc COC thực chất, hiệu lực, hiệu quả, phù hợp với luật pháp quốc tế, UNCLOS 1982, qua đó đóng góp cho việc xây dựng Biển Đông thành vùng biển hoà bình, ổn định, hợp tác và phát triển bền vững.

Đại sứ nhấn mạnh đối thoại và chủ nghĩa đa phương vẫn là những công cụ chính trong giải quyết mâu thuẫn, bất đồng về các nội dung liên quan tới tình hình khu vực và quốc tế.

Bài liên quan
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Trung Quốc ủng hộ đoàn kết, thống nhất và vai trò trung tâm của ASEAN
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO