Trung Quốc: Tàu thăm dò Hằng Nga-6 thành công tiến vào quỹ đạo Mặt Trăng

09/05/2024 14:34

Tàu thăm dò Hằng Nga-6 là “mắt xích then chốt” trong giai đoạn thứ 4 của dự án thám hiểm Mặt Trăng của Trung Quốc, sẽ hoàn thành các nhiệm vụ quan trọng như lấy mẫu vật từ vùng tối của Mặt Trăng đưa trở về Trái Đất, được phóng lên không gian vào ngày 3/5 và đã thành công tiến vào quỹ đạo của Mặt Trăng vào hôm qua (8/5).

Dưới sự điều khiển chính xác của Trung tâm kiểm soát bay Hàng không Vũ trụ Bắc Kinh, tàu thăm dò Hằng Nga-6 đã thực hiện “phanh” và thành công tiến vào quỹ đạo Mặt Trăng.

Theo Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc, “phanh” là bước quan trọng nhất trong toàn bộ nhiệm vụ của Hằng Nga - 6 và quá trình này phải được thực hiện khắt khe. Nếu “phanh” quá nhiều, tàu sẽ ở quá xa Mặt Trăng, ngược lại sẽ vượt qua Mặt Trăng và sẽ không thể trở về Trái Đất. Vì vậy, việc “phanh” tốt hay không sẽ quyết định Hằng Nga - 6 có thể hạ cánh thành công xuống Mặt Trăng hay không.

Kỹ sư Trung tâm Kiểm soát bay Hàng không Vũ trụ Bắc Kinh, Trình Diễm Hợp đánh giá:

“Cho đến nay, các công việc liên quan diễn ra theo đúng dự kiến. Lần “phanh” gần Mặt Trăng này là cơ hội kiểm soát duy nhất, nếu bỏ lỡ, tàu thăm dò sẽ không thể quay quanh Mặt Trăng. Sau quá trình “phanh” thành công, công việc tiếp theo sẽ được thực hiện trong quá trình quay quanh quỹ đạo như hạ cánh, lấy mẫu và cất cánh. Việc hoàn thành “phanh” gần Mặt Trăng, tương đương với việc bước vào giai đoạn thứ 3 của nhiệm vụ.”

Tiếp theo, với sự hỗ trợ của vệ tinh chuyển tiếp Tước Kiều-2 (Queqiao-2), tàu thăm dò Hằng Nga - 6 sẽ điều chỉnh độ cao và độ nghiêng quỹ đạo của nó quanh Mặt Trăng, đồng thời chọn cơ hội thực hiện nhiệm vụ như tách tổ hợp tàu quay lại quỹ đạo, tổ hợp tàu đổ bộ lên mặt đất. Sau đó, tổ hợp tàu đổ bộ sẽ hạ cánh xuống lưu vực Nam Cực – Aitken ở vùng tối của Mặt Trăng và thực hiện lấy mẫu vật mang về Trái Đất theo kế hoạch.

Theo Phó Chủ nhiệm Trung tâm Công trình Hàng không Vũ trụ và Công trình thăm dò Mặt Trăng thuộc Cục Hàng không Vũ trụ Bắc Kinh Cát Bình, Hằng Nga - 6 sẽ lần đầu tiên thu thập mẫu vật từ vùng tối của Mặt Trăng, thời kỳ địa chất của vật mẫu thu thập được cách đây khoảng 4 tỷ năm. Đồng thời sẽ tạo ra bước đột phá trong công nghệ điều khiển và thiết kế quỹ đạo vận hành của Mặt Trăng, công nghệ lấy mẫu thông minh cũng như công nghệ cất cánh bay lên từ vùng tối của Mặt Trăng và cuối cùng hoàn thành việc tự lấy mẫu, quay về Trái Đất.

Được biết, Hằng Nga-6 sẽ tiếp tục sử dụng phương pháp lấy mẫu của Hằng Nga - 5 là thu thập mẫu trên bề mặt và khoan vào lòng đất, các mẫu vật thu được sẽ ở các bề mặt và độ sâu khác nhau. Dự kiến Hằng Nga-6 sẽ thu thập khoảng 2 kg vật mẫu.

Bài liên quan
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Trung Quốc: Tàu thăm dò Hằng Nga-6 thành công tiến vào quỹ đạo Mặt Trăng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO