TPHCM mát mẻ và không ngập những ngày đầu năm 2024

Tâm Linh| 28/12/2023 12:50

Cơ quan khí tượng thủy văn dự báo thời tiết TPHCM mát mẻ trong dịp Tết Dương lịch 2024, đặc biệt, mực triều cường rút xuống không còn khả năng gây ngập, thuận tiện cho người dân vui chơi.

Cung cấp thông tin cho phóng viên Dân trí, ông Lê Đình Quyết, Phó trưởng phòng Dự báo - Đài Khí tượng thủy văn (KTTV) Nam Bộ, cho biết, đợt triều cuối cùng của năm có khả năng xuất hiện vào những ngày cuối tháng (từ ngày 28-30/12 tức ngày 16-18/11 Âm lịch).

Đỉnh triều sẽ ở mức xấp xỉ hoặc thấp hơn đỉnh triều vào đợt giữa tháng 12 (tức đợt đầu tháng 11 Âm lịch) và ở mức xấp xỉ hoặc dưới báo động (BĐ) II. Thời gian xuất hiện đỉnh triều rơi vào sáng sớm lúc 4h-7h và giờ tan tầm lúc 17h-19h.

TPHCM mát mẻ và không ngập những ngày đầu năm 2024 - 1

Triều cường trên đường Trần Xuân Soạn, quận 7 luôn ở mức cao ngập nửa bánh xe gây cản trở giao thông (Ảnh: Trịnh Nguyễn).

Theo ghi nhận của Đài Khí tượng thủy văn (KTTV) Nam Bộ, ngày 28/12, mực nước tại hầu hết trạm đo tại vùng hạ lưu sông hệ thống sông Sài Gòn - Đồng Nai xuống chậm và vẫn ở mức cao.

Mực nước đỉnh triều cao nhất thực đo tại trạm Nhà Bè và Phú An ở TPHCM sáng 28/12 là 1,48m xấp xỉ mức BĐII; tại trạm Thủ Dầu Một (Bình Dương) là 1,63m ở mức xấp xỉ BĐIII.

Đài KTTV dự báo mực nước tại vùng hạ lưu sông Sài Gòn - Đồng Nai có khả năng xuống chậm trong những ngày tới, theo kỳ triều cường rằm tháng 11 Âm lịch. Đỉnh triều đợt cao nhất ngày ở mức xấp xỉ hoặc trên BĐI sẽ duy trì đến hết ngày 29/12.

Đài KTTV cảnh báo đây là kỳ triều cường cao trong những tháng cuối năm, đề phòng ngập úng những vùng trũng thấp và ven sông.

Một vài tuyến đường có khả năng bị ngập cao như: Trần Xuân Soạn, Đào Sư Tích, Huỳnh Tấn Phát, Nguyễn Bình, Lê Văn Lương, quốc lộ 50, Phạm Hữu Lầu (tập trung nhiều tại quận 7 và huyện Nhà Bè).

Ông Lê Đình Quyết dự báo, đến những ngày đầu tháng 1/2024, mực nước triều cao nhất ngày tại các trạm sẽ xuống lại và ở mức xấp xỉ hoặc dưới BĐI.

TPHCM mát mẻ và không ngập những ngày đầu năm 2024 - 2

Thời tiết TPHCM những ngày đầu năm 2024 sẽ mát mẻ, thuận tiện cho người dân đi chơi (Ảnh minh họa: Hải Long).

Những ngày cuối năm 2023 và đầu 2024 ở TPHCM, Đài KTTV Nam Bộ dự báo, thời tiết ít mưa, ban ngày trời nắng nhiều, song, độ ẩm giảm thấp gây hanh khô, người dân cần đề phòng cháy nổ, chập điện.

Khoảng ngày 31/12 áp cao lạnh lục địa tăng cường trở lại, sau có cường độ ổn định rồi suy yếu. Đến khoảng 2/1/2024 có khả năng được tăng cường trở lại. Gió Đông Bắc có cường độ trung bình đến mạnh trên vùng biển Nam Bộ. Các yếu tố trên khiến tiết trời TPHCM mát mẻ đầu năm.

Tuy nhiên, tiết trời se lạnh về đêm và sáng sớm, mọi người cần chú ý giữ ấm để bảo vệ sức khỏe cho người lớn tuổi, trẻ em, những người có bệnh liên quan đến hô hấp.

Bên cạnh đó, dự báo trong 3 ngày tới, cực đại chỉ số UV ở TPHCM duy trì ở ngưỡng cao đến rất cao. Người dân có thể vẫn có thể say nắng khi tiếp xúc hoặc hoạt động ngoài trời liên tục kéo dài.

Cơ quan khí tượng khuyến cáo người dân hạn chế ra ngoài trời vào buổi trưa, nên ở dưới bóng mát, che chắn cơ thể khi ra ngoài, đeo kính râm, bôi kem chống nắng và bắt buộc đội mũ.

Thời tiết dịp nghỉ Tết Dương lịch tại khu vực Nam Bộ được Trung tâm KTTV Quốc gia dự báo trời ngày nắng, ít mưa. Tại TPHCM không mưa, có gió nhẹ mát mẻ, nhiệt độ thấp nhất 22-26 độ C và nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C.

Bài liên quan
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
TPHCM mát mẻ và không ngập những ngày đầu năm 2024
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO