TPHCM chi 157 tỷ đồng để cải tạo cảnh quan khu chợ Bến Thành

Q.Huy| 14/03/2024 09:17

UBND TPHCM nhìn nhận, hiện trạng của cảnh quan xung quanh chợ Bến Thành khiến hình ảnh bộ mặt trung tâm chưa xứng tầm với vị thế của thành phố. Việc đầu tư, cải tạo khu vực này là rất cấp thiết.

Sáng 14/3, HĐND TPHCM khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026, triệu tập kỳ họp thứ 14 (kỳ họp chuyên đề). Trong lần họp này, các đại biểu HĐND TPHCM sẽ xem xét, thông qua một số tờ trình của UBND thành phố liên quan đến việc cụ thể hóa các cơ chế, chính sách đặc thù theo Nghị quyết 98; các nghị quyết đóng vai trò quan trọng cho phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng, công tác sắp xếp khu phố, ấp và công tác nhân sự.

TPHCM chi 157 tỷ đồng để cải tạo cảnh quan khu chợ Bến Thành - 1

Ông Nguyễn Văn Nên, Bí thư Thành ủy TPHCM, tham dự kỳ họp HĐND thành phố (Ảnh: Hữu Khoa).

Tại kỳ họp, ông Bùi Xuân Cường, Phó Chủ tịch UBND TPHCM, đã trình bày tờ trình quyết định chủ trương đầu tư dự án cải tạo cảnh quan khu vực trước chợ Bến Thành (quận 1). Ngân sách thành phố sẽ chi 157 tỷ đồng để thực hiện dự án này trong giai đoạn 2024-2026.

Hiện nay, bó vỉa cũ xung quanh chợ Bến Thành (trên đường Phan Chu Trinh, Phan Bội Châu, Lê Thánh Tôn) đã xuống cấp, nhiều chỗ bị lún, sụp. Mặt vỉa hè hiện hữu phần lớn là gạch cũ, gạch xi măng, gạch bê tông bị bong tróc tại nhiều vị trí, cao độ mặt vỉa hè nhiều nơi khác nhau gây khó khăn cho người đi bộ và mất mỹ quan đô thị, bó vỉa bồn cây xanh cũ tại khu vực quanh chợ cũng hư, vỡ.

Khu vực cảnh quan trước chợ Bến Thành trước đây là vòng xoay Quách Thị Trang. Ở vòng xoay này có tượng đài Trần Nguyên Hãn và tượng đài Quách Thị Trang. Hiện tại, tượng đài Quách Thị Trang được chuyển đến công viên Bách Tùng Diệp; tượng đài Trần Nguyên Hãn được chuyển đến Công viên Phú Lâm.

TPHCM chi 157 tỷ đồng để cải tạo cảnh quan khu chợ Bến Thành - 2

Ông Bùi Xuân Cường, Phó Chủ tịch UBND TPHCM, trình bày các tờ trình tới đại biểu HĐND thành phố (Ảnh: Hữu Khoa).

UBND TPHCM nhìn nhận, với thực trạng này, hình ảnh bộ mặt trung tâm chưa xứng tầm với vị thế của thành phố. Vỉa hè xung quanh và trước mặt chợ chưa đảm bảo việc lưu thông thuận lợi, an toàn cho người dân, chưa đồng bộ với hệ thống giao thông công cộng của nhà ga Bến Thành tuyến Metro đang trong quá trình hoàn thiện, chuẩn bị đưa vào sử dụng.

Do đó việc đầu tư cải tạo cảnh quan trước chợ Bến Thành là rất cần thiết, cấp bách nhằm đảm bảo đồng bộ hạ tầng giao thông, cảnh quan, mỹ quan đô thị, góp phần nâng cao chất lượng sống của người dân, nâng tầm bộ mặt của trung tâm thành phố.

Dự án hướng đến mục tiêu, khu vực trước chợ Bến Thành sẽ là không gian quảng trường mới, đáp ứng các hoạt động công cộng, kết nối các loại hình giao thông, các hoạt động kinh tế xã hội. Việc cải tạo cũng giữ gìn giá trị lịch sử văn hóa, hình ảnh đặc trưng và kiến trúc cảnh quan chợ Bến Thành.

TPHCM chi 157 tỷ đồng để cải tạo cảnh quan khu chợ Bến Thành - 3

Chợ Bến Thành sẽ được TPHCM cải tạo cảnh quan xung quanh (Ảnh: Hải Long).

Dự án sẽ góp phần cải thiện lại bộ mặt trung tâm đô thị hiện đại, tăng cường chất lượng sống của người dân, đảm bảo đồng bộ các hệ thống giao thông đường bộ và giao thông công cộng trong bối cảnh phát triển mới.

Tổng diện tích cải tạo của chợ Bến thành là gần 46.000m2, gồm 3 phân vùng là khu vực xung quanh chợ Bến Thành; tiểu đảo phía trước tòa nhà trụ sở Hỏa Xa; tiểu đảo phía trước tòa nhà The One; mũi tàu công viên 23 tháng 9.

Trên cơ sở khả năng cân đối nguồn vốn ngân sách thành phố giai đoạn trung hạn 2021-2025 và 2026-2030, TPHCM dự kiến phân bổ kế hoạch vốn thực hiện theo từng năm. Cụ thể năm 2024 phân bổ hơn 40 tỷ đồng, năm 2025 phân bổ hơn 85 tỷ đồng và năm 2026 phân bổ hơn 31 tỷ đồng.

Bài liên quan
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
TPHCM chi 157 tỷ đồng để cải tạo cảnh quan khu chợ Bến Thành
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO