Ngày 17/5, Canada và Australia đã công bố các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào hàng loạt công dân Nga để phản ứng với chiến dịch của Moscow ở Ukraine.
Theo hãng thông tấn TASS, ngày 9/5, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, không có bất kỳ sự nghi ngờ nào về hoạt động quân sự đặc biệt của Moscow tại Ukraine.
Ngày 8/5, lãnh đạo các quốc gia thành viên Nhóm các nền công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) gồm Mỹ, Anh, Đức, Italy, Canada, Pháp, Nhật Bản đã họp thượng đỉnh trực tuyến với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.
Ngày 5/5, Tổng thư ký Liên hợp quốc (LHQ) Antonio Guterres cho biết, tổ chức này đang tiến hành đợt sơ tán dân thường thứ ba ở Ukraine và các chi tiết liên quan sẽ được công bố sau khi công việc hoàn tất.
Tổng thư ký Liên hợp quốc (LHQ) Antonio Guterres thông báo, ông đã đến thủ đô Kiev của Ukraine vào ngày 27/4, sau khi hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin ở Moscow một ngày trước đó.
Sau quyết định trừng phạt gần 300 thành viên Hạ viện Anh, trong ngày 27/4, Nga tiếp tục thông báo trục xuất nhiều nhà ngoại giao của một số nước, nhằm trả đũa các quốc gia có động thái tương tự đối với Moscow để phản đối chiến dịch quân sự tại Ukraine.
Tổng thống Nga Vladimir Putin cho hay, các nhà đàm phán của nước này và Ukraine "đã đạt được một bước đột phá lớn" tại các cuộc hòa đàm ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ.
Tổng thư ký Liên hợp quốc (LHQ) Antonio Guterres sẽ thăm Nga và gặp Tổng thống nước chủ nhà Vladimir Putin, trong bối cảnh chiến dịch quân sự của Moscow ở Ukraine bước sang giai đoạn mới, tập trung vào miền Đông.
Trong chuyến đi vận động tranh cử gần Paris mới đây, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã kêu gọi người đồng cấp Nga Vladimir Putin tỏ ra là "người có trách nhiệm".
Diễn biến xung đột Nga-Ukraine, Diễn đàn châu Á Bác Ngao, thỏa thuận an ninh Trung Quốc-Solomon, Thủ tướng Anh công du Ấn Độ là một số sự kiện quốc tế nổi bật trong 24 giờ qua.
Ngày 21/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ra lệnh quân đội nước này hủy kế hoạch tấn công nhà máy Azovstal ở thành phố cảng Mariupol, miền Nam Ukraine. Thay vào đó, lực lượng Nga tiếp tục phong tỏa nhà máy một cách an toàn.
Sau khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine (ngày 24/2), Canada đã áp đặt các lệnh trừng phạt đối với hơn 700 cá nhân và thực thể Nga, Ukraine và Belarus.
Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 14/4 tuyên bố sẽ chú trọng xuất khẩu năng lượng sang hướng Đông trong lúc châu Âu đang tìm cách giảm sự phụ thuộc vào Nga.
Theo Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko, nếu Moscow "chỉ chậm một chút" trong việc phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine, thì chính Nga đã bị tấn công.
Cơ quan tình báo Ukraine đã bắt giữ chính trị gia đối lập của nước này Viktor Medvedchuk, cũng là nhà tài phiệt, luật sư và được xem là một trong những người bạn thân thiết nhất của Tổng thống Nga Vladimir Putin ở Ukraine.
Tổng thống Nga Vladimir Putin nhấn mạnh, Moscow sẽ tiến hành các hoạt động quân sự ở Ukraine theo kế hoạch đề ra, trong bối cảnh Kiev đang đề phòng một giai đoạn chiến đấu cao trào của Nga vào Donbass, miền Đông Ukraine.
Hãng Interfax đưa tin, ngày 12/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng, Ukraine đã đi chệch hướng khỏi thỏa thuận đạt được trong cuộc hòa đàm ở thành phố Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ.