Hội nghị Thượng đỉnh NATO, Tổng thống Indonesia tới Ukraine, Trung Quốc chỉ trích G7, Iran nêu vấn đề đàm phán với Mỹ…là một số tin thế giới nổi bật ngày 29/6.
Ngày 29/6, Tổng thống Indonesia Joko Widodo đã bắt đầu chuyến công du Ukraine nhằm giúp nối lại cuộc đàm phán hòa bình giữa quốc gia Đông Âu này với Nga.
Trưởng phái đoàn thường trực Ukraine tại Hội đồng Bảo an (HĐBA) Liên hợp quốc Sergei Kyslytsya cho biết, Kiev yêu cầu triệu tập phiên họp khẩn về tình hình quốc gia Đông Âu này.
Ủy ban Bầu cử Indonesia (KPU) và Bộ Nội vụ nước này nhất trí ấn định thời điểm tổ chức cuộc tổng tuyển cử tiếp theo bầu Tổng thống, Phó Tổng thống, các thành viên Thượng viện và Hạ viện vào ngày 14/12/2024.
Trong cuộc điện đàm với Thủ tướng Campuchia Samdech Techo Hun Sen, Tổng thống Indonesia Joko Widodo (Jokowi) đã khẳng định tầm quan trọng và đề xuất giám sát thực thi Đồng thuận 5 điểm của ASEAN về Myanmar.
Ngày 30/10, bên lề Hội nghị thượng đỉnh các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) tại Italy, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và người đồng cấp Indonesia Joko Widodo cam kết nỗ lực hướng tới quan hệ đối tác chiến lược thực sự.
Theo đảng Phong trào Đại Indonesia (Gerindra), Chủ tịch đảng này, Bộ trưởng Quốc phòng Prabowo Subianto, lần thứ ba đăng ký tranh cử tổng thống vào năm 2024.
Baoquocte.vn. Tổng thống Indonesia đọc Thống điệp quốc gia; Phó Tổng thống Mỹ Harris thăm Việt Nam và Singapore; Thủ tướng Đức thăm Ukraine... là những sự kiện thế giới nổi bật tuần này.
Baoquocte.vn. Kết quả khảo sát do tổ chức Ý kiến Chính trị Indonesia (IPO) vừa tiến hành cho thấy tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Joko Widodo (Jokowi) đã bị sụt giảm do hiệu suất ứng phó với đại dịch Covid-19.
Tổng thống Joko Widodo khẳng định Indonesia rất coi trọng, mong muốn phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống và Đối tác chiến lược với Việt Nam lên tầm cao mới.
Dự kiến chiều 15/7, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc sẽ có cuộc điện đàm với Tổng thống Indonesia Joko Widodo để trao đổi về quan hệ song phương và các vấn đề khu vực, quốc tế cùng quan tâm.
Tổng thống Indonesia Joko Widodo hôm thứ Ba (22/12) thay thế 6 bộ trưởng trong cuộc cải tổ nội các lớn nhằm giúp nước này phục hồi sau đại dịch COVID-19.
Cùng với ban bố tình trạng y yế khẩn cấp, Tổng thống cũng thông báo các biện pháp hỗ trợ người dân có thu nhập thấp như tăng phúc lợi xã hội, hỗ trợ lương thực-thực phẩm và miễn hoặc giảm giá điện.