Ngày 14/7, các nguồn thạo tin cho biết, Ngoại trưởng Hàn Quốc Park Jin lên kế hoạch thăm Nhật Bản vào ngày 18/7 tới và gặp Thủ tướng nước chủ nhà Fumio Kishida.
Ngày 9/7, cảnh sát trưởng địa phương thừa nhận có những sai sót trong việc đảm bảo an ninh cho cựu Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo khi ông có bài phát biểu về chiến dịch tranh cử ở miền Tây Nhật Bản.
Ông Abe Shinzo - Thủ tướng Nhật Bản đầu tiên sinh ra sau Thế chiến II, thủ tướng tại vị lâu nhất của đất nước Mặt trời mọc và là chính trị gia có ảnh hưởng lớn, đã qua đời trong vụ ám sát chấn động thế giới ngày 8/7.
Trong nhiều thập kỷ qua, liên tiếp các đời tổng thống Mỹ theo đuổi “mơ hồ chiến lược” trong vấn đề Đài Loan. Theo đó, Mỹ chủ động “mập mờ” về khả năng can thiệp quân sự nếu Đài Loan bị Trung Quốc tấn công.
Australia mong muốn hợp tác “sâu rộng” với Nhật Bản trong bối cảnh hai đồng minh của Mỹ đang phải đối mặt với tình hình an ninh phức tạp ở châu Á như hệ quả xung đột Nga-Ukraine, lạm phát leo thang...
Ngày 10/6, Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio cùng Bộ trưởng Quốc phòng Kishi Nobuo đã lên đường đến Singapore tham dự Đối thoại Shangri-la diễn ra từ ngày 10-12/6.
Kết quả nghiên cứu cho thấy 22,4% số phụ nữ tham gia nghiên cứu có phản ứng trên da chậm sau khi tiêm mũi đầu tiên vaccine COVID-19 của hãng Moderna, trong khi tỷ lệ này ở nam giới là 5,1%.
Cuộc điện đàm kéo dài 25 phút giữa Thủ tướng Nhật Bản và Tổng thống Pháp đã giúp Tokyo và Paris xích lại gần nhau hơn trong lập trường đối với xung đột Nga-Ukraine hiện nay.