
Hôm nay (8.2), trên trang cá nhân, tiền đạo Nguyễn Tiến Linh đăng tải hình ảnh cầm tay tấm huy chương vàng ASEAN Cup 2024 được đặt trong hộp lưu niệm trang trọng.
Huy chương vàng của giải bóng đá vô địch Đông Nam Á 2024 có mặt trước viền vàng rồi đến vòng tròn viền đỏ và ở giữa in hình Cup cùng logo của giải.
Phần viền đỏ khắc hai ngôi sao cùng chữ "Champions (nhà vô địch)” bằng tiếng Anh.

Dù đội tuyển Việt Nam đã vô địch ASEAN Cup 2024 hồi đầu tháng 1.2025 nhưng đến bây giờ Tiến Linh mới cầm tay tấm huy chương vàng bởi anh là trường hợp duy nhất gặp sự cố nhầm lẫn huy chương.
Sau khi ban tổ chức ASEAN Cup trao 37 huy chương vàng cho Việt Nam ở lễ trao giải sau trận lượt về chung kết thắng Thái Lan hôm 5.1, tiền đạo Tiến Linh đã đăng hình ảnh chụp đeo huy chương bên Cup trong phòng thay đồ sân Rajamangala.
Người hâm mộ đã nhanh chóng nhận thấy điều bất thường. Trên huy chương của Tiến Linh ghi chữ "Runners-up" - dòng chữ có trên huy chương bạc thay vì "Champion" bằng tiếng Anh.
Sau khi kiểm tra, tiền đạo 28 tuổi đã thông báo cho Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF), nhờ liên lạc với ban tổ chức giải để đổi lại huy chương.
Nhận được thông tin, ban tổ chức ASEAN Cup 2024 đã gửi lời xin lỗi và nhanh chóng gửi lại huy chương vàng cho tiền đạo tuyển Việt Nam.
Tại giải đấu vừa qua, Tiến Linh ghi 4 bàn thắng, đứng vị trí đồng hạng nhì trong danh sách “Vua phá lưới” cùng với 3 cầu thủ Patrik Gustavsson, Suphanat Mueanta (Thái Lan) và Shawal Anuar (Singapore).Chân sút của câu lạc bộ Bình Dương thuộc nhóm 5 cầu thủ Việt Nam đã 2 lần vô địch giải ASEAN Cup (tiền thân là giải AFF Cup) vào năm 2018 và 2024. Bốn người còn lại là hậu vệ Bùi Tiến Dũng, Đỗ Duy Mạnh, tiền vệ Nguyễn Quang Hải và tiền đạo Nguyễn Văn Toàn