Kênh truyền hình nhà nước Myanmar MRTV đưa tin ít nhất 144 người đã thiệt mạng và 732 người bị thương.
Theo trang tin News18, số người thiệt mạng trong trận động đất ở Myanmar có thể đã tăng lên 167 người. Trong đó, 163 người thiệt mạng và hơn 300 người bị thương ở Myanmar. 4 người thiệt mạng và 68 người bị thương ở Thái Lan. Ngoài ra, 2 người bị thương ở Trung Quốc.

Thái Lan đã đóng cửa trường học trên toàn quốc trong khi chính quyền đánh giá thiệt hại sau trận động đất.
Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Thương mại Thái Lan Phumtham Wechayachai cho biết một trận động đất mạnh như vậy "chưa từng xảy ra trong 100 năm qua". Ông thông báo: "Bộ Giáo dục đã chỉ đạo đóng cửa tất cả trường học trên toàn quốc, yêu cầu học sinh trở về nhà".
Ở Mandalay, thành phố lớn thứ 2 của Myanmar, Tiến sĩ Kyaw Zin thuộc Bệnh viện Đa khoa Mandalay cho biết tính đến chiều 28/3, có ít nhất 20 người thiệt mạng và 200 người bị thương. Động đất làm đổ sập một cây cầu và tàn phá nhiều tòa nhà, công trình xây dựng ở đây.

Báo Guardian dẫn lời một nhân chứng kể, 8 nạn nhân đã tử vong và một số người khác được cho đang bị mắc kẹt sau khi một tòa nhà đang xây dựng ở thị trấn Pyi Gyi Tagon thuộc Mandalay bị sập lúc khoảng 13h chiều 28/3 (giờ địa phương).
"Toàn bộ thành phố Mandalay chịu ảnh hưởng nặng nề vì động đất. Các đội cứu hộ và bệnh viện hiện đã quá tải. Chúng tôi đang ứng phó bằng các nguồn lực sẵn có trong khu vực", nhân chứng giấu tên cho biết. Các hình ảnh do quân đội Myanmar mới công bố đã cho thấy nhiều tuyến đường bị đứt gãy và hư hại vì động đất.

Một thành viên của đội cứu hộ có trụ sở tại Mandalay, thành phố lớn thứ 2 của Myanmar chia sẻ với hãng tin BBC: "Thiệt hại rất lớn. Số người thiệt mạng cũng khá cao. Đó là tất cả những gì chúng tôi có thể nói lúc này vì các nỗ lực cứu hộ vẫn đang diễn ra. Hiện vẫn chưa rõ chính xác số trường hợp thương vong, nhưng ít nhất là hàng trăm người".

Theo các video và hình ảnh được đăng tải trên mạng xã hội, động đất đã làm hư hại một phần cung điện và các tòa nhà của Hoàng gia cổ xưa ở Mandalay.

Theo tờ Yangon Times, tháp kiểm soát không lưu tại sân bay ở Naypyitaw đã bị sập, khiến tất cả những người có mặt bên trong đều thiệt mạng. Các hoạt động tại sân bay Naypyitaw và Mandalay đã phải tạm dừng.

Động đất cũng gây đổ sập một số tòa nhà của các cơ quan chính phủ, gồm cả trụ sở của Bộ Ngoại giao và Bộ Lao động tại Naypyitaw, khiến nhiều người tử vong, trong đó có cả thư ký thường trực của Bộ Lao động và một số quan chức nước ngoài.

Ngoài ra, một số đoạn đường cao tốc nối Mandalay với thành phố lớn nhất của Myanmar là Yangon cũng bị hư hại. Ở thủ đô Naypyitaw, động đất làm hư hại các đền thờ tôn giáo, khiến một số phần của các công trình này bị sập.
Theo Cơ quan giám sát Internet Netblocks, 2 trận động đất liên tiếp cùng các dư chấn đã gây ra sự cố mất điện, cắt đứt các đường dây viễn thông và dẫn đến kết nối Internet ở Myanmar. Nhà chức trách đã nhận được báo cáo về thiệt hại lớn tại các khu vực Mandalay, Sagaing, Naypyitaw, Bago và Nam Shan. Hội Chữ thập đỏ Myanmar cũng thông báo đang cung cấp dịch vụ sơ cứu và triển khai một đội ứng phó thiên tai đến thành phố Mandalay.

Chính quyền quân sự Myanmar hôm nay (28/3) đã đưa ra lời kêu gọi hiếm hoi về viện trợ nhân đạo quốc tế và tuyên bố tình trạng khẩn cấp ở 6 khu vực. Theo BBC, người đứng đầu chính quyền quân sự Min Aung Hlaing đã đến thăm một bệnh viện ở Naypyitaw, nơi có những nạn nhân bị thương vì động đất đang được điều trị.
Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra cho biết, tình hình ở nước này bắt đầu dịu bớt và mọi người có thể về nhà. Hãng tin CNN dẫn lời bà Paetongtarn nói: "Hiện giờ đã an toàn, mọi người có thể trở về nhà. Các tòa nhà có vấn đề là những công trình đang được xây dựng, nơi tính toàn vẹn của kết cấu và độ ổn định của tường đều đáng lo ngại". Bà Paetongtarn cũng kêu gọi người dân bình tĩnh và cập nhật thông tin từ các cơ quan chức năng để tránh bị hoảng loạn. Chính phủ Thái Lan chỉ định đài quốc gia NBT là mạng lưới cập nhật thông tin đã qua xác minh.

Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan Phumtham Wechayachai thống kê, 90 người đã mất tích và 3 nạn nhân được xác nhận đã tử vong khi tòa nhà 30 tầng đang xây dựng ở Bangkok bị sập vì động đất.
Thông tin ban đầu cho thấy tòa nhà này nằm ở khu Chatuchak, thủ đô Bangkok. Lực lượng cứu hộ Bangkok cho biết có ít nhất 43 công nhân đang bị mắc kẹt trong tòa cao ốc bị sập. Giới chức và đội cứu hộ đang khẩn trương đến hiện trường.

Hãng tin AFP đưa tin tòa nhà 30 tầng sập ở Bangkok dự kiến sẽ được dùng làm trụ sở cho nhiều cơ quan chính phủ.

Người phát ngôn Quân đội Thái Lan - Thiếu tướng Winthai Suvaree cho biết Tổng tư lệnh Quân đội, Tướng Pana Claewplodtook đã ra lệnh kích hoạt ngay lập tức một trung tâm quân sự cứu trợ thiên tai để hỗ trợ người dân. Tướng Pana đã tạm thời huỷ lịch trình làm việc để giám sát công tác ứng phó, theo tờ Nation (Thái Lan).
Báo Khaosod của Thái Lan đưa tin, 70.000 người đã phải sơ tán khỏi triển lãm ô tô ở khu vực Muang Thong Thani thuộc tỉnh Nonthaburi, miền trung đất nước sau rung chấn động đất. Thông tin ban đầu từ các nhà tổ chức cho biết, không có thiệt hại về người hay vật chất tại đây.

EU sẵn sàng hỗ trợ Myanmar, Thái Lan
Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen tuyên bố, Liên minh châu Âu (EU) hiện sẵn sàng hỗ trợ Myanmar và Thái Lan sau thảm họa động đất.
"Những cảnh tượng đau lòng ở Myanmar và Thái Lan sau trận động đất tàn khốc. Tôi xin gửi lời chia buồn đến các nạn nhân và gia đình họ ... Các vệ tinh Copernicus của châu Âu đang hỗ trợ những người ứng cứu đầu tiên. Chúng tôi sẵn sàng trợ giúp nhiều hơn nữa", bà Von der Leyen viết trên mạng xã hội X ngày 28/3.
Cơ quan Khảo sát địa chất Mỹ (USGS) cho biết, trận động đất đầu tiên, mạnh 7,7 độ Richter xảy ra ở độ sâu 10km, cách thị trấn Sagaing, Myanmar 16km về phía tây bắc vào khoảng 12h50 giờ địa phương trưa nay (28/3). Chỉ 12 phút sau đó, cơn địa chấn thứ 2, mạnh 6,4 độ Richter tiếp tục tấn công Myanmar, với tâm chấn cách Sagaing 18km.
Theo USSG, động đất xảy ra tương đối phổ biến ở Myanmar. Từ năm 1930 tới 1956, đã có 6 trận động đất mạnh 7 độ Richter hoặc cao hơn xảy ra gần đường đứt gãy Sagaing, vốn chạy từ bắc tới nam qua ở Myanmar. Năm 2016, trận động đất 6,8 độ Richter xảy ra ở cố đô Bagan ở miền trung Myanmar đã làm 3 người thiệt mạng, khiến các ngọn tháp ở điểm du lịch này bị sập.