Nói lời sau cùng, cựu Thứ trưởng Trương Quốc Cường xin toà xem xét mọi khía cạnh, điều kiện để có mức án "không mang thêm nỗi đau khổ cho bị cáo và gia đình".
Với cáo buộc “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” trong vụ án thuốc giả VN Pharma, cựu Thứ trưởng Trương Quốc Cường bị đề nghị mức án 7 - 8 năm tù.
Ông Trương Quốc Cường thừa nhận khi cảnh sát Canada báo động thuốc nhãn mác Health 2000, bị cáo đã chủ động xác minh nhưng thông tin phản hồi không rõ ràng.
Ông Trương Quốc Cường bị cáo buộc thiếu trách nhiệm trong thành lập, quản lý, giám sát hoạt động nhóm chuyên gia thẩm định và bộ phận đăng ký thuốc; cấp số đăng ký thuốc khi hồ sơ không đủ điều kiện…
Thủ tướng ra quyết định kỷ luật buộc thôi việc đối với Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường, ông Cao Minh Quang bị xóa tư cách nguyên Thứ trưởng Bộ Y tế.
Ông Trương Quốc Cường nhận thấy việc không đình chỉ lưu hành thuốc không rõ nguồn gốc, xuất xứ là chưa thực hiện đúng nhiệm vụ được giao và ăn năn về hậu quả xảy ra.
Cơ quan tố tụng xác định ông Trương Quốc Cường và thuộc cấp thiếu trách nhiệm hoặc có động cơ làm trái công vụ khiến 7 loại thuốc giả được cấp phép và lưu hành.
Cơ quan An ninh điều tra (Bộ Công an( cho rằng ông Trương Quốc Cường có hành vi thiếu trách nhiệm trong vụ án ở VN Pharma gây thiệt hại hơn 50 tỷ đồng.
Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường bị khởi tố để điều tra liên quan đến vụ án hình sự buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.
Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường cho biết, biến chủng virus SARS-CoV-2 không chỉ lây qua giọt bắn mà còn không khí, do đó việc đeo khẩu trang là rất quan trọng.