Thủ phủ hoa lớn nhất Bình Dương tất bật ngày giáp Tết

29/01/2024 07:28

Tết Nguyên đán 2024 đang cận kề. Những ngày này, nông dân tại làng hoa Tân Ba (Bình Dương) tất bật chăm sóc hoa để kịp thời cung cấp ra thị trường phục vụ khách hàng.

Thủ phủ hoa lớn nhất Bình Dương tất bật ngày giáp Tết - 1

Khoảng 10 ngày trước thời điểm thu hoạch, các chủ vườn cắt tỉa những nụ nhỏ, cành thừa để cây có sức nở hoa đều và đẹp.

Thủ phủ hoa lớn nhất Bình Dương tất bật ngày giáp Tết - 2

Làng hoa Tân Ba (TP Tân Uyên, Bình Dương) nằm trên đường ĐT747, giáp ranh với tỉnh Đồng Nai. Đây là làng hoa có truyền thống lâu đời tại Bình Dương với diện tích khoảng 15 ha. Ngoài việc trồng hoa dịp Tết, người dân ở đây còn trồng các loại hoa màu như đậu bắp, mướp...

Thủ phủ hoa lớn nhất Bình Dương tất bật ngày giáp Tết - 3

Khoảng giữa tháng 9 Âm lịch, các hộ dân sẽ chuyển sang trồng các loại hoa phục vụ thị trường Tết như: Vạn Thọ, Cúc, Mồng Gà...

Thủ phủ hoa lớn nhất Bình Dương tất bật ngày giáp Tết - 4

Những ngày cận Tết Nguyên đán 2024, nông dân tại làng hoa Tân Ba đang tất bật cho đợt thu hoạch hoa vào cuối năm.

Thủ phủ hoa lớn nhất Bình Dương tất bật ngày giáp Tết - 5

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, khoảng hơn 80% diện tích vườn hoa Tân Ba được nông dân ở đây trồng hoa Vạn Thọ, giá mỗi cây dao động từ 7.000-10.000 đồng.
"Hoa Vạn Thọ dễ trồng, ít nhiễm sâu bệnh lại có giá thành thấp, dễ tiếp cận với đông đảo đối tượng khách hàng", bà Nguyễn Thị Thu Giang (55 tuổi) chia sẻ.

Thủ phủ hoa lớn nhất Bình Dương tất bật ngày giáp Tết - 6

Nhìn từ trên cao, vườn hoa như những cung đàn đầy màu sắc.

Thủ phủ hoa lớn nhất Bình Dương tất bật ngày giáp Tết - 7

Những ngày này, thương lái cũng bắt đầu đến tận vườn để mua hoa về bán. Những chậu hoa mào gà nở rộ được thương lái mua về để bán vào dịp cúng Ông Táo 23 tháng Chạp. Mỗi cặp hoa mào gà có giá dao động từ 60.000-90.000 đồng.

Thủ phủ hoa lớn nhất Bình Dương tất bật ngày giáp Tết - 8

Theo các nhà vườn, để trồng được loại hoa này cần mất nhiều thời gian hơn so với trồng hoa vạn thọ. Tỷ lệ mắc sâu bệnh cao, khó tiếp cận với người tiêu dùng.

Thủ phủ hoa lớn nhất Bình Dương tất bật ngày giáp Tết - 9

Anh Ôn Văn Dũng (44 tuổi) có hơn 20 năm canh tác tại thủ phủ hoa này cho biết hoa năm nay được mùa, nở đẹp nên nhiều thương lái đặt hàng từ rất sớm. 
"Làm cả mấy tháng trời cũng mong đến ngày thu hoạch, hi vọng năm nay sức mua tăng để nông dân chúng tôi có một cái Tết no ấm", anh Dũng chia sẻ.

Thủ phủ hoa lớn nhất Bình Dương tất bật ngày giáp Tết - 10

Ngoài việc bán sỉ cho thương lái, các nhà vườn cũng bán cho người dân có nhu cầu mua hoa về chưng Tết.

Thủ phủ hoa lớn nhất Bình Dương tất bật ngày giáp Tết - 11

"Năm nào vào thời điểm này chúng tôi cũng rủ nhau đến đây để check-in, khung cảnh làng quê với cánh đồng hoa bạt ngàn, hương thơm thoang thoảng từ những loài hoa khiến chúng tôi như trở về tuổi thơ, theo ba mẹ ra đồng vào mỗi buổi sớm mai", chị Bùi Thị Kim Thanh (40 tuổi) nói.

Thủ phủ hoa lớn nhất Bình Dương tất bật ngày giáp Tết - 12

Nhiều bạn trẻ cũng tranh thủ đến vườn hoa để lưu lại những khoảnh khắc trong những ngày cuối năm.

Thủ phủ hoa lớn nhất Bình Dương tất bật ngày giáp Tết - 13

Khung cảnh bình dị trên con đường làng dẫn vào vườn hoa.

Thủ phủ hoa lớn nhất Bình Dương tất bật ngày giáp Tết - 14

Đến làng hoa Tân Ba vào thời điểm này, mỗi chúng ta sẽ cảm nhận được không khí của mùa xuân, trên những cánh đồng hoa, bà con nông dân đang tất bật với công việc.

Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Thủ phủ hoa lớn nhất Bình Dương tất bật ngày giáp Tết
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO