Thời tiết ngày 23/12: Miền Bắc nhiều nơi dưới 2 độ C, Nam Bộ se lạnh

Mẫn Nhi| 23/12/2023 07:13

Tiếp tục trạng thái rét buốt, nhiều nơi ở miền Bắc được dự báo mức nhiệt dưới 2 độ C. Cùng ngày, không khí lạnh khiến Nam Bộ giảm nhiệt, nhiều nơi lạnh vào sáng sớm với nhiệt độ dưới 22 độ C.

Rạng sáng 23/12, nhiệt độ ghi nhận được ở nhiều nơi thuộc vùng núi, trung du Bắc Bộ chạm mức 7-10 độ C. Riêng vùng núi phổ biến 4-6 độ C, khu vực núi cao có nơi dưới 2 độ C.

Thời điểm rét nhất là vào 6h-7h sáng, một số nơi khả năng ghi nhận hiện tượng băng giá và sương muối. Tại Hà Nội, hiện tượng sương mù có thể tái diễn.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định những giờ tới, miền Bắc tăng nhiệt nhanh và hửng nắng, tình trạng khô hanh tiếp diễn. Nhiệt độ cao nhất vào trưa vào chiều là 18 độ C, trời rét.

Trạng thái rét đậm, rét hại ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ còn duy trì đến khoảng ngày 25/12. Người dân có thể trải qua đêm Giáng sinh trong tiết trời giá rét khi nhiệt độ thấp nhất 12-13 độ C ở đồng bằng.

Cùng ngày, từ Quảng Trị đến Ninh Thuận tiếp tục có mưa với lượng 15-30mm, có nơi trên 60mm. Đêm 23 và ngày 24/12, khu vực từ Quảng Trị đến Ninh Thuận tiếp tục mưa dông.

Tại Tây Nguyên và Nam Bộ, không khí lạnh cũng tác động khiến khu vực giảm nhiệt nhẹ, đồng thời mưa dông xuất hiện. Vào sáng sớm, một số nơi ở Đông Nam Bộ có thể dưới 22 độ C, trời lạnh.

Thời tiết ngày 23/12: Miền Bắc nhiều nơi dưới 2 độ C, Nam Bộ se lạnh - 1

Băng giá phủ trắng đỉnh Fansipan ngày 22/12, cơ quan khí tượng cảnh báo hiện tượng này có thể xuất hiện ở nhiều vùng núi cao phía Bắc trong hôm nay (Ảnh: Phạm Ngọc Triển).

Dự báo thời tiết ngày 23/12 tại các vùng trên cả nước: 

- Hà Nội: Ít mây, sáng sớm sương mù nhẹ, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 8-10 độ C, cao nhất 16-18 độ C.

- Phía Tây Bắc Bộ: Sáng sớm sương mù, ngày nắng. Trời rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất 8-11 độ C, có nơi dưới 7 độ C; cao nhất 15-18 độ C; riêng khu vực Tây Bắc có nơi trên 18 độ C.

- Phía Đông Bắc Bộ: Đêm không mưa, sáng sớm sương mù, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4, giật cấp 6-7. Trời rét đậm, vùng núi rét hại, khả năng xuất hiện băng giá và sương muối. Nhiệt độ thấp nhất 7-10 độ C, vùng núi 4-6 độ C; vùng núi cao có nơi dưới 2 độ C; cao nhất 15-18 độ C.

- Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Phía bắc ngày nắng; phía nam nhiều mây, cục bộ mưa to. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 4-5. Trời rét, riêng phía bắc trời rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất phía Bắc 10-13 độ C; phía nam 13-16 độ C; cao nhất 15-18 độ C.

- Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: Nhiều mây, mưa vừa, cục bộ mưa to đến rất to. Riêng Ninh Thuận và Bình Thuận mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C; phía nam 21-24 độ C; cao nhất phía bắc 21-24 độ C, phía nam 25-28 độ C.

- Tây Nguyên: Có mây, mưa rào và dông. Gió đông bắc đến đông cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C; cao nhất 23-26 độ C.

- Nam Bộ: Có mây, mưa rào và dông. Gió đông bắc đến đông cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, miền Đông có nơi dưới 22 độ C; cao nhất 28-31 độ C.

Sáng sớm 22/12, cơ quan khí tượng cho biết mức nhiệt quan trắc tại nhiều nơi đã xuống mức thấp nhất kể từ đầu mùa đông năm nay. Cụ thể, Mẫu Sơn (Lạng Sơn) -2,2 độ C; Sa Pa (Lào Cai) 3,8 độ C; Cao Bằng 6,5 độ C...

Hiện tượng băng giá cũng đã xuất hiện ở một số đỉnh núi cao như Fansipan (Lào Cai), La Pán Tẩn (Yên Bái).

Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Thời tiết ngày 23/12: Miền Bắc nhiều nơi dưới 2 độ C, Nam Bộ se lạnh
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO