Thẩm tra 2 cao tốc qua Thanh Hóa, Nghệ An: Ngổn ngang trước ngày thông xe

Ngọc Tân| 30/08/2023 18:00

Bộ GTVT yêu cầu chủ đầu tư cao tốc Quốc lộ 45 - Nghi Sơn và Nghi Sơn - Diễn Châu khắc phục các vấn đề về an toàn giao thông trước thời điểm thông xe dịp Quốc khánh 2/9.

Chủ đầu tư 2 dự án cao tốc Quốc lộ 45 - Nghi Sơn và Nghi Sơn - Diễn Châu (nối Thanh Hóa - Nghệ An) vừa nhận chỉ đạo từ Bộ GTVT về việc phải khắc phục toàn bộ vấn đề an toàn giao thông để đưa công trình vào khai thác (dự kiến dịp Quốc khánh 2/9).

Mặc dù chỉ còn 4 ngày nữa là tới hạn thông xe, 2 tuyến cao tốc vẫn còn nhiều hạng mục chưa hoàn thiện. Các đơn vị tư vấn thẩm tra sau khi khảo sát hiện trường đã vạch ra hàng chục vấn đề an toàn giao thông cần khắc phục.

Thẩm tra 2 cao tốc qua Thanh Hóa, Nghệ An: Ngổn ngang trước ngày thông xe - 1

Lối vào cao tốc Quốc lộ 45 - Nghi Sơn tại huyện Nông Cống (Thanh Hóa) (Ảnh: Ngọc Tân).

Theo kết quả thẩm tra an toàn giao thông 2 tuyến cao tốc, chỉ có hạng mục bê tông nhựa mặt đường chính tuyến là cơ bản hoàn thiện. Các hạng mục còn lại như sơn vạch kẻ đường, hộ lan 2 bên, dải phân cách giữa, biển báo an toàn, hàng rào... vẫn còn dang dở.

Những hạng mục nêu trên mới chỉ là điều kiện để vận hành chính tuyến. Ngoài ra, các hạng mục phụ trợ của cao tốc như nút giao liên thông, cầu vượt, hầm chui đều dang dở. Hệ thống đường gom dân sinh mới chỉ là các dải đường đất đứt quãng, hầu như chưa được thi công.

Với thực tế tiến độ nêu trên, chủ đầu tư 2 tuyến cao tốc xác định việc thông xe dịp 2/9 sẽ là "thông xe tạm", vừa thông xe vừa hoàn thiện nốt các hạng mục phụ trợ.

Thẩm tra 2 cao tốc qua Thanh Hóa, Nghệ An: Ngổn ngang trước ngày thông xe - 2

Hai đoạn cao tốc Quốc lộ 45 - Nghi Sơn và Nghi Sơn - Diễn Châu sẽ giúp nối dài mạch đường cao tốc từ Hà Nội vào tới Nghệ An (Đồ họa: Ngọc Tân - Hoàng Hiệp).

Trong văn bản gửi Ban quản lý dự án 2 (chủ đầu tư cao tốc Quốc lộ 45 - Nghi Sơn) và Ban quản lý dự án 6 (chủ đầu tư cao tốc Nghi Sơn - Diễn Châu), Bộ GTVT yêu cầu 2 ban khắc phục toàn bộ vấn đề an toàn giao thông tại dự án vào ngày 30/8 để Bộ có cơ sở ấn định ngày thông xe.

Dự kiến, việc đưa cao tốc Quốc lộ 45 - Nghi Sơn và Nghi Sơn - Diễn Châu vào khai thác dịp 2/9 sẽ giúp thông mạch đường cao tốc dài 250km từ thủ đô Hà Nội tới Nghệ An. Thời gian di chuyển trên cao tốc sẽ rút ngắn còn hơn 3 giờ so với khoảng 5 giờ nếu di chuyển trên quốc lộ.

Bài liên quan
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Thẩm tra 2 cao tốc qua Thanh Hóa, Nghệ An: Ngổn ngang trước ngày thông xe
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO