Truyền thông nhà nước Iran đưa tin, ngày 28-1, nước này đã lần đầu tiên phóng thành công cùng lúc 3 vệ tinh, sử dụng tên lửa đẩy 2 tầng Simorgh (Phoenix) do Bộ Quốc phòng phát triển.
Ba phi hành gia Trung Quốc trở về Trái Đất an toàn đánh dấu việc phi hành đoàn tàu Thần Châu-16 kết thúc thành công sứ mệnh kéo dài 154 ngày trên trạm vũ trụ Thiên Cung của nước này.
Tàu Thần Châu-17 đưa 3 phi hành gia của Trung Quốc lên Trạm Vũ trụ Thiên Cung, thực hiện sứ mệnh kéo dài 6 tháng tại đây và dự kiến sẽ quay trở về Trái Đất vào tháng 4/2024.
Dự kiến vào cuối tháng 7/2029, Tàu vũ trụ Psyche sẽ đáp xuống Tiểu hành tinh Psyche - thiên thể được cho là chứa vàng, sắt, nickel và nhiều kim loại khác, tổng giá trị ước tính 10.000.000 tỷ USD.
Tên lửa đẩy Trường Chinh-6 mang theo vệ tinh Yaogan-40 đã được phóng đi lúc 12:30, vệ tinh này sẽ được sử dụng để phát hiện môi trường điện từ và tiến hành các thử nghiệm kỹ thuật liên quan.
Sáng 7/9, Nhật Bản đã phóng thành công tên lửa đẩy H2-A mang theo Tàu đổ bộ thông minh thăm dò Mặt Trăng (SLIM) và Vệ tinh Sứ mệnh quang phổ và hình ảnh tia X (XRISM) vào không gian.
Vệ tinh Giao Cảm-33 03 sẽ được sử dụng cho các thí nghiệm khoa học, khảo sát tài nguyên đất đai, ước tính năng suất cây trồng, cũng như phòng chống và cứu trợ thiên tai.
Trong thông báo trên mạng xã hội X, đơn vị phụ trách phóng vệ tinh của Mitsubishi nêu rõ nguyên nhân hoãn vụ phóng tàu đổ bộ Mặt Trăng là do các điều kiện gió ở thượng tầng khí quyển không phù hợp.
Vệ tinh quan sát Trái Đất thế hệ mới của Trung Quốc, có tên gọi Gaofen-12 04, được phóng bằng tên lửa đẩy Trường Chinh-4C lúc 1h45 sáng (giờ Bắc Kinh) và đã bay vào quỹ đạo theo kế hoạch thành công.
Vệ tinh mang tên L-SAR4 01 được phóng vào lúc 1h26 ngày 13/8 (00h26 cùng ngày theo giờ Hà Nội) bằng tên lửa đẩy Trường Chinh-3B và đã đi vào quỹ đạo thành công theo kế hoạch.
Vụ phóng tên lửa đẩy Soyuz-2.1b với thiết bị Luna-25 dự kiến sẽ diễn ra vào 2h0 ngày 11/8 theo giờ Moskva và sẽ trở thành thiết bị nội địa đầu tiên ở nước Nga hiện đại hạ cánh xuống Mặt Trăng.
Vệ tinh được trang bị một radar có khẩu độ phức tạp đã được chứng minh thành công khi trang bị trên các vệ tinh Ofek và TECSAR trước đó, cho phép chụp những hình ảnh đa chiều có độ phân giải cao.
Sứ mệnh được đặt tên Crew-7 sẽ đưa phi hành đoàn thứ 7 luân phiên lên Trạm Vũ trụ Quốc tế trong khuôn khổ Chương trình Phi hành đoàn thương mại của NASA.
Tên lửa đẩy Falcon 9 mang theo các vệ tinh trên đã được phóng vào lúc 2h02 sáng 31/5 (theo giờ bờ Đông nước Mỹ) từ Tổ hợp phóng không gian tại Căn cứ không quân Vandenberg, California.
3 phi hành gia của Trung Quốc đã được đưa lên trạm vũ trụ Thiên Cung, trong đó điều đặc biệt là lần đầu tiên có sự tham gia của phi hành gia dân sự trong sứ mệnh trên tàu vũ trụ.
Phát biểu tại cuộc họp báo diễn ra chiều 24/5, Thứ trưởng MSIT Oh Tae-seog cho biết Ủy ban Quản lý Vụ phóng đã quyết định hoãn phóng tên lửa đẩy Nuri do một trục trặc kỹ thuật được phát hiện.
Macao Science 1 là vệ tinh khoa học đầu tiên do Trung Quốc đại lục và Macao cùng phát triển và là vệ tinh đầu tiên được đưa lên quỹ đạo gần xích đạo để giám sát địa từ trường và môi trường không gian.
Vệ tinh Bắc Đẩu thứ 56 được phóng bằng tên lửa đẩy Trường Chinh-3B, dự kiến sẽ kết nối vào Hệ thống Vệ tinh Định vị Bắc Đẩu (BDS) sau khi đi vào quỹ đạo và hoàn tất các thử nghiệm trong quỹ đạo.
Super Heavy - tên lửa đưa tàu Starship thế hệ mới của hãng SpaceX lên vũ trụ - đã phát nổ chỉ vài phút sau khi được phóng từ Sân bay vũ trụ Starbase ở Boca Chica, bang Texas của Mỹ.
Giám đốc điều hành SpaceX - tỷ phú Elon Musk - đã lưu ý rằng tên lửa có thể sẽ không bay vào quỹ đạo và các kỹ sư của SpaceX không ngạc nhiên khi tên lửa phát nổ sau khi cất cánh.